1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ngoại trưởng Nga hủy chuyến công tác Liên Hợp Quốc vì máy bay bị "cấm cửa"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phải hủy chuyến công tác tới Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ vì Liên minh châu Âu (EU) áp lệnh cấm máy bay Moscow bay qua không phận, khiến ông không thể di chuyển.

Ngoại trưởng Nga hủy chuyến công tác Liên Hợp Quốc vì máy bay bị cấm cửa - 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Reuters).

Phái đoàn Nga tại Geneva hôm 28/2 thông báo, Ngoại trưởng Lavrov phải hủy công tác tới Liên Hợp Quốc tại Geneva vì các lệnh trừng phạt chống lại Nga của EU.

Theo Reuters, ông Lavrov ban đầu có kế hoạch phát biểu trực tiếp tại Liên Hợp Quốc và tổ chức họp báo sau sự kiện.

Tuy nhiên, ông đã buộc phải hủy chuyến bay vì "lệnh cấm chưa có tiền lệ áp lên chuyến bay của ông ở không phận một số nước EU ban lệnh trừng phạt Nga", phái đoàn Nga cho biết. Lệnh cấm máy bay Nga qua không phận đồng nghĩa với việc ông Lavrov không thể di chuyển tới Geneva.

Động thái của EU diễn ra sau khi Nga ngày 24/2 mở chiến dịch đặc biệt ở Moscow nhằm "phi quân sự hóa" Ukraine. Đây là một trong rất nhiều các biện pháp mà phương Tây áp dụng nhằm gây áp lực lên Nga. Trong những ngày qua, Nga đã hứng hàng loạt lệnh trừng phạt từ phương Tây và một số nước châu Á vì động thái này. Tuy nhiên, Nga khẳng định họ sẽ tiếp tục chiến dịch cho tới khi đạt được mục đích đặt ra.

Trong bài phát biểu trực tuyến của ông Lavrov ở Liên Hợp Quốc ngày hôm nay, các nhà ngoại giao đại diện cho 40 nước phương Tây gồm EU, Mỹ, Anh và đồng minh đã đi ra ngoài khán phòng để bày tỏ sự phản đối chiến dịch của Nga ở Ukraine.

Trong bài phát biểu, Ngoại trưởng Lavrov cáo buộc EU có tâm lý bài Nga khi cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Trước đó, Nga nhiều lần nhấn mạnh chiến dịch quân sự của họ ở Ukraine nhằm vào cơ sở quân sự của nước láng giềng, không nhằm vào dân thường. 

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine