1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ba thành viên NATO chuyển hơn 70 tiêm kích cho Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Ba nước thành viên NATO sẽ chuyển hơn 70 máy bay chiến đấu cho Ukraine, giữa lúc nước này đang phải đối mặt với các trận pháo kích của Nga.

Ba thành viên NATO chuyển hơn 70 tiêm kích cho Ukraine  - 1

Các máy bay chiến đấu MiG-29 (Ảnh: RT).

Theo thông báo của văn phòng báo chí Hải quân Ukraine hôm nay 1/3, Bulgaria, Ba Lan và Slovakia sẽ chuyển giao 70 máy bay chiến đấu cho Ukraine. Các máy bay chiến đấu này có thể đồn trú tại các sân bay ở Ba Lan.

"Nếu cần thiết, các máy bay này có thể đồn trú trên các sân bay của Ba Lan, từ đó các phi công Ukraine sẽ thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu", RT dẫn thông báo cho biết.

Theo Hải quân Ukraine, Bulgaria sẽ chuyển giao 16 máy bay chiến đấu MiG-29 và 14 máy bay tấn công Su-25, Ba Lan sẽ chuyển giao 28 máy bay MiG-29 và Slovakia sẽ chuyển giao 12 máy bay MiG-29.

Trước đó, ông Josep Borrell, quan chức phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), ngày 27/2 cho biết ngoại trưởng của các nước thành viên EU đã nhất trí gửi 450 triệu Euro viện trợ quân sự cho Ukraine. Ngoài ra, một khoản viện trợ khác trị giá 50 triệu Euro cũng được cung cấp cho mục đích trang bị vũ khí không sát thương. Gói viện trợ quân sự của EU còn bao gồm cung cấp máy bay chiến đấu cho lực lượng không quân Ukraine.

Mỹ và các nước châu Âu vẫn đang tích cực viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự hôm 24/2. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 26/2 thông báo Washington sẽ hỗ trợ số vũ khí trị giá 350 triệu USD cho Ukraine nhằm giúp Kiev đẩy lùi chiến dịch quân sự của Nga.

Pháo kích nổ ra tại các thành phố

Ba thành viên NATO chuyển hơn 70 tiêm kích cho Ukraine  - 2

Khu vực đổ nát gần tòa nhà chính quyền sau khi trúng tên lửa ở Kharkov (Ảnh: Reuters).

Chiến sự tại Ukraine đã bước sang ngày thứ 6, tuy nhiên căng thẳng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Phái đoàn của Nga và Ukraine ngày 28/2 đã gặp nhau tại Belarus để đàm phán, song không đạt được kết quả cụ thể. Hai bên được cho là sẽ tiếp tục đàm phán trong những ngày tới.

Cố vấn Tổng thống Ukraine, Mykhailo Podolyak, cáo buộc Nga pháo kích vào các thành phố, bao gồm các khu dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự, nhằm gây ra sự hoảng loạn cho người dân Ukraine.

Tuy nhiên, Nga ngay từ đầu đã tuyên bố chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này tại Ukraine không nhắm mục tiêu vào dân thường và các cơ sở dân sự.

Trong khi đó, Thị trưởng Mariupol hôm nay cho biết, thành phố cảng phía nam Ukraine đang hứng chịu các trận pháo kích liên tục khiến dân thường thiệt mạng và cơ sở hạ tầng bị hư hại.

"Các khu dân cư của chúng tôi bị pháo kích trong 5 ngày qua. Họ dùng pháo, tên lửa, không quân tấn công chúng tôi", Thị trưởng Vadym Boichenko cáo buộc.

Người đứng đầu thành phố Kharkov Oleg Synegubov hôm nay cho biết, các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã trút xuống trung tâm thành phố lớn thứ hai của Ukraine, đánh trúng các khu dân cư và tòa nhà chính quyền. Ông Synegubov cho biết Nga đã phóng tên lửa vào Kharkov nhưng lực lượng phòng vệ của thành phố vẫn đang nắm quyền kiểm soát.

Tên lửa đánh trúng tòa nhà ở Kharkov

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine