1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố triển khai tại Ukraine robot tiếp đạn đầu tiên trên thế giới

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga nói đã triển khai robot tiếp đạn trên tiền tuyến đầu tiên trên thế giới tại Ukraine trong bối cảnh các chuyên gia dự đoán vai trò của vũ khí không người lái sẽ ngày càng gia tăng.

Nga tuyên bố triển khai tại Ukraine robot tiếp đạn đầu tiên trên thế giới - 1

Robot Turtle (Ảnh: RIA).

Nga đã chế tạo và triển khai robot tên là "Turtle" để vận chuyển đạn dược cho quân đội trong khu vực chiến đấu. Đây được xem là robot đầu tiên trên thế giới thực hiện nhiệm vụ này.

Konstantin Bagdasarov, Giám đốc điều hành của công ty phát triển robot Argo có trụ sở tại Nga, nói với hãng truyền thông nhà nước Nga RIA Novosti rằng Turtle đã được sử dụng tại mặt trận Lugansk.

"Nguyên mẫu của robot Turtle đang tác chiến tại Lugansk tại một trong các đơn vị quân đội của Nga. Nhiệm vụ chính của nó là tiếp tế đạn dược và thực phẩm. Đặc biệt, robot cũng có thể vận chuyển mìn cho các xạ thủ súng cối. Quân đội hài lòng với robot này", ông nói.

Theo ông Bagdasarov, robot hoạt động ở tiền tuyến và có thể mang theo tải trọng 500kg ở khoảng cách xa tới 5km. Ông cho biết, vì robot Turtle chạy bằng điện nên nó không tạo ra tiếng ồn hoặc bị thiết bị nhiệt phát hiện. Robot chỉ cao khoảng 1 mét khiến nó ít bị chú ý hơn trên tiền tuyến.

Ông giải thích, tên của robot là Turtle (nghĩa là con rùa) vì nó có tốc độ hạn chế, tối đa 10km/h, do đây là tổ hợp được thiết kế để hỗ trợ bộ binh.

Argo đang tiếp tục cải tiến Turtle để phù hợp hơn trong các điều kiện tác chiến. Nó sẽ được trang bị bản đồ điện tử khu vực, thiết bị dò mặt đất, và hệ thống liên lạc vệ tinh. Phiên bản mới dự kiến có kích thước lớn hơn.

Thông báo này được đưa ra vài ngày sau khi truyền thông Nga đăng tải đoạn video cho thấy một phương tiện mặt đất không người lái của Nga đang chở đồ tiếp tế cho quân đội tiền tuyến, đồng thời né tránh các cuộc tấn công của máy bay không người lái mini của Ukraine và sơ tán một người lính bị thương.

Sam Bennett, chuyên gia tại Trung tâm Phân tích Hải quân có trụ sở tại Mỹ giải thích rằng máy bay không người lái và pháo binh đang gây ra nguy hiểm cho các hoạt động hậu cần, tiếp tế và sơ tán trên tiền tuyến ở Ukraine.

Đây là lý do vì sao các robot được dự đoán sẽ xuất hiện nhiều hơn trên tiền tuyến để thực hiện các nhiệm vụ có rủi ro cao tới tính mạng của binh sĩ.

Nga trước đây đã đưa vào sử dụng một robot chiến đấu có tên 'Marker', có thể tự động nhận dạng và tấn công các mục tiêu được chỉ định trước.

Ngoài ra, có thông tin cho rằng Nga dường như đang thử nghiệm robot Zubilo trên chiến trường ở Ukraine. Đây là phương tiện tấn công mặt đất nặng 13,3 tấn với khả năng mang tải trọng lên tới 2,7 tấn.

Zabilo có khả năng chống chịu các mảnh thiết bị nổ và pháo binh, đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ như phân phối đạn, vận chuyển hàng hóa, sơ tán thương vong và thậm chí cung cấp năng lượng cho radio và UAV.

Cuộc chiến ở Ukraine đã trở thành nơi các bên thử nghiệm công nghệ mới, với các hệ thống tự hành ngày càng phổ biến. Trong bối cảnh đó, vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống tự hành trong cuộc chiến ở Ukraine đang thu hút sự chú ý toàn cầu.

Theo Eurasian Times
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine