1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố phá hủy 500 máy bay chiến đấu của Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã phá hủy 500 máy bay chiến đấu, hơn 12.000 xe bọc thép các loại cùng nhiều vũ khí khác của Ukraine kể từ khi xung đột bùng nổ cách đây hơn một năm.

Nga tuyên bố phá hủy 500 máy bay chiến đấu của Ukraine - 1

Các máy bay Su-35 của Nga (Ảnh minh họa: Reuters).

"Tổng cộng, các mục tiêu sau (của Ukraine) đã bị phá hủy kể từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt: 500 máy bay, 252 trực thăng, 8.104 máy bay không người lái, 441 tổ hợp tên lửa đất đối không, 12.778 xe tăng và xe bọc thép khác, 1.165 bệ phóng rocket đa nòng, 6.837 pháo dã chiến, pháo cối, 14.462 xe quân sự chuyên dụng", Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 20/10.

Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ tháng 2/2022, tuyên bố nhằm "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" Ukraine. Sau hơn một năm, chiến sự chưa có dấu hiệu lắng xuống. Giới quan sát nhận định, xung đột Nga - Ukraine đã trở thành cuộc chiến tiêu hao kéo dài.

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 20/10 cũng tuyên bố, Nga đã mất hơn 5.000 xe tăng kể từ đầu xung đột.

"Hơn 5.000 xe tăng Nga đã bị phá hủy. Thiết giáp của Ukraine mạnh hơn của Nga", Bộ Quốc phòng Ukraine đăng tải trên mạng xã hội.

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine cho hay, lực lượng nước này đã phá hủy 55 xe tăng Nga trong ngày 20/10, nâng tổng số xe tăng Nga bị phá hủy lên 5.047 chiếc. Ngoài ra, Nga mất hơn 9.500 xe chiến đấu bọc thép và hơn 7.000 khẩu pháo.

Moscow và Kiev thường nêu ra con số tổn thất của đối phương, tuy nhiên, những tuyên bố này chưa thể kiểm chứng.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục căng thẳng ở cả mặt trận miền Đông và miền Nam. Tại miền Đông, quân đội Ukraine cho hay, Nga liên tục đưa viện binh đến để tấn công nhằm bao vây thành phố chiến lược Avdiivka ở tỉnh Donetsk.

Theo TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine