1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga "săn lùng" máy bay chiến đấu Ukraine, đáp trả đòn tập kích vào Crimea

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine cho rằng Nga đang "săn lùng" các máy bay chiến đấu tham gia trận tập kích vào bán đảo Crimea trong tuần này.

Nga săn lùng máy bay chiến đấu Ukraine, đáp trả đòn tập kích vào Crimea - 1

Lửa bùng phát ở xưởng đóng tàu Sevastopol trong bức ảnh được chia sẻ trên Telegram ngày 13/9 (Ảnh: Telegram).

Lực lượng không quân Ukraine hôm nay 15/9 cho biết Nga đã phóng 17 máy bay không người lái (UAV) tự sát vào khu vực Khmelnytskyi ở miền trung.

"Đối phương đã tấn công Ukraine bằng UAV tấn công Shahed-136/131 từ phía đông nam (Primorsko - Akhtarsk ở Nga) vào ban đêm. Tổng cộng 17 UAV tấn công đã được phóng đi, di chuyển dọc theo các tuyến đường khác nhau về hướng Khmelnytskyi. Tất cả 17 máy bay không người lái Shahed đã bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ trên đường bay", lực lượng không quân Ukraine thông báo.

Ông Serhiy Tiurin, một quan chức khu vực, cho biết các mảnh vỡ của UAV đã làm hư hại 12 ngôi nhà và làm vỡ cửa sổ của một trường học. Quan chức Ukraine xác nhận không ai bị thương sau vụ việc.

Giới chức Ukraine cho rằng, cuộc tấn công của Nga vào Khmelnytskyi, nơi có căn cứ không quân Starokostiantyniv, nhằm truy lùng các máy bay chiến đấu được Ukraine sử dụng để tấn công bán đảo Crimea gần đây.

"Vùng Khmelnytskyi đã bị tấn công. Chúng tôi biết đối phương đang tìm kiếm điều gì. Họ đang tìm kiếm nơi bộ chỉ huy (Ukraine) giấu máy bay ném bom sau những sự kiện xảy ra gần đây ở vùng biển gần Crimea", Đại tá Không quân Ukraine Yury Ihnat cho biết.

Trước đó, rạng sáng 13/9, Ukraine đã tập kích bằng tên lửa và xuồng tự sát vào một nhà máy đóng, sửa chữa tàu của Nga ở thành phố cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, 10 tên lửa hành trình và 3 xuồng tự sát của Ukraine đã nhằm vào cơ sở này, khiến 2 tàu đang sửa chữa ở đây bị hư hại. Theo phía Ukraine, một tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn và một tàu ngầm của Nga bị phá hủy không thể phục hồi.

Kiev không tiết lộ loại tên lửa nào đã được sử dụng trong trận tập kích vào xưởng đóng tàu của Nga. Trong khi đó, Sky News đưa tin tên lửa hành trình Storm Shadows do Anh cung cấp đã được máy bay chiến đấu Ukraine phóng vào mục tiêu trong trận tập kích.

Sevastopol là nơi đặt trụ sở của Hạm đội Biển Đen Nga và nhà máy đóng tàu tại đây đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Moscow đóng và bảo trì các tàu của nước này.

Bằng cách tấn công vào Hạm đội Biển Đen của Nga cũng như căn cứ ở Sevastopol, Ukraine được cho là muốn làm suy giảm năng lực tác chiến của hải quân Nga.

Trận tập kích tên lửa vào Sevastopol là cuộc tấn công mới nhất trong chuỗi các cuộc tấn công của Ukraine nhằm gây sức ép lên Nga trong và xung quanh bán đảo Crimea. Kiev nhiều lần tuyên bố sẽ giành lại bán đảo Crimea, khu vực sáp nhập vào Nga năm 2014.

Vào rạng sáng 14/9, một quan chức an ninh Ukraine cho biết lực lượng quân sự nước này đã tiến hành cuộc tấn công phá hủy tổ hợp phòng không tầm xa S-400 do Nga triển khai ở phía tây bán đảo Crimea.

Đầu tuần này, Ukraine thông báo lực lượng đặc nhiệm nước này đã giành lại quyền kiểm soát Boika Towers, giàn khoan dầu ở ngoài khơi bờ biển Crimea. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết các giàn khoan này trước đó đã được Nga sử dụng cho "mục đích quân sự".

Kể từ tháng 10 năm ngoái, cầu Crimea bắc qua eo biển Kerch cũng liên tục bị tấn công bằng xe chở bom hoặc xuồng tự sát. Giới chức Ukraine mới đây mới lên tiếng nhận trách nhiệm.

Theo Pravda, Reuters