1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga xuất kích máy bay chiến đấu, bắn hạ tàu cao tốc Ukraine gần Đảo Rắn

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga tuyên bố phá hủy một tàu cao tốc chở quân nhân Ukraine gần Đảo Rắn trên Biển Đen.

Nga xuất kích máy bay chiến đấu, bắn hạ tàu cao tốc Ukraine gần Đảo Rắn - 1

Các binh sĩ tham gia cuộc tập trận Sea Breeze-2019 của NATO tại Odessa, Ukraine (Ảnh: Sputnik).

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 22/8 thông báo, các lực lượng nước này đã phá hủy một tàu cao tốc quân sự do Mỹ sản xuất ở phía đông Đảo Rắn trên Biển Đen.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, một máy bay chiến đấu của nước này đã bắn hạ tàu cao tốc chở "nhóm lính đổ bộ của Ukraine".

Đảo Rắn nằm cách mũi cực Nam của Ukraine khoảng 48km và cách bán đảo Crimea khoảng 300km. Mặc dù chỉ rộng khoảng 18ha nhưng đảo Rắn có vai trò rất quan trọng trong xung đột giữa Nga và Ukraine.

Nằm ở một vị trí gần các tuyến đường hàng hải quan trọng tại Biển Đen, đảo Rắn đóng vai trò như một "pháo đài" và mang đến ưu thế vượt trội cho Hải quân Nga tại vùng biển này trong suốt thời gian qua.

Trước khi xung đột nổ ra, Ukraine đã triển khai đơn vị đồn trú để bảo vệ đảo Rắn. Tuy nhiên, Nga đã đưa lực lượng đổ bộ kiểm soát đảo ngay sau khi mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Nga xuất kích máy bay chiến đấu, bắn hạ tàu cao tốc Ukraine gần Đảo Rắn - 2

Vị trí Đảo Rắn (Ảnh: Dailymail).

Sau các đợt phản công lớn của Ukraine, Nga tuyên bố rút khỏi đảo Rắn. Moscow khẳng định đây là hành động "thiện chí" nhằm "chứng minh với cộng đồng quốc tế rằng Nga không can thiệp vào nỗ lực của Liên hợp quốc trong việc thiết lập hành lang nhân đạo xuất khẩu sản phẩm nông sản Ukraine".

Nga khẳng định đảo vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tên lửa cũng như các lực lượng hải quân, không quân Nga, việc rút quân chỉ là biện pháp nhằm hạn chế thương vong cho các binh sĩ. Trong khi đó, giới chức Ukraine tuyên bố kiểm soát hoàn toàn đảo Rắn và cáo buộc Nga tiếp tục tấn công hòn đảo.

Đảo Rắn được xem là tiền đồn nhỏ của Ukraine ở phía tây bắc Biển Đen, nơi căng thẳng leo thang kể từ tháng trước, sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận cho phép Ukraine vận chuyển ngũ cốc từ các cảng phía nam.

Kể từ khi Moscow rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen, máy bay không người lái và tên lửa của Nga đã liên tục tấn công các cơ sở cảng và kho chứa ngũ cốc của Ukraine, trong khi các xuồng tự sát không người lái của Ukraine đã làm hư hại tàu chiến và tấn công tàu chở dầu của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay xác nhận, các máy bay chiến đấu Su-30SM của Nga đã phá hủy một xuồng trinh sát trên biển của Ukraine gần các giàn khoan khí đốt ở Biển Đen.

"Đêm qua, kíp lái máy bay Su-30SM thuộc lực lượng không quân hải quân của Hạm đội Biển Đen đã phá hủy một xuồng trinh sát của Ukraine tại khu vực giàn khoan khí đốt của Nga ở Biển Đen", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Một ngày trước đó, Nga cáo buộc Kiev tìm cách tấn công các cơ sở trên lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái. Các máy bay này đã bị lực lượng phòng không Nga phát hiện và chế áp bằng hệ thống tác chiến điện tử. Máy bay không người lái tấn công của Ukraine mất kiểm soát và lao xuống Biển Đen ở khu vực cách bán đảo Crimea 40km.

Theo RT