1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga khắc chế mê cung ngầm của Ukraine dưới lòng pháo đài Donetsk

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga tiết lộ Ukraine xây dựng mạng lưới phòng thủ kiên cố dưới lòng đất Vuhledar (Ugledar) nhưng họ đã phá hủy thành công và giành được pháo đài chiến lược này.

Nga khắc chế mê cung ngầm của Ukraine dưới lòng pháo đài Donetsk - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa ở Donbass (Ảnh minh họa: AFP).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/10 thông báo, quân đội Ukraine đã tạo ra các công trình kiên cố và mạng lưới đường hầm gần Vuhledar, Donetsk, khu vực Nga đã giành được quyền kiểm soát hồi đầu tháng.

Trước đó, Nga ngày 3/10 thông báo nhóm chiến đấu phía đông của nước này đã giành được pháo đài chiến lược Vuhledar sau khi Ukraine bám trụ ở đây trong 2 năm.

"Như các quân nhân đã nói, Ukraine xây dựng các công sự kiên cố theo hướng Vuhledar và tạo ra một mạng lưới đường hầm và các ụ súng dưới các tấm bê tông nhưng các binh sĩ Nga từ vùng Primorye đã có kinh nghiệm tấn công các vị trí như vậy. Ví dụ, họ có phương pháp giải quyết các cứ điểm bằng đạn thả từ máy bay không người lái cho đến khi đạn dược của Ukraine phát nổ", tuyên bố viết.

Ngoài ra, theo phía Nga, Vuhledar thất thủ là do binh sĩ được Ukraine điều động tới bảo vệ chảo lửa này chưa được đào tạo bài bản và chỉ có một số ít kháng cự tới cùng, trong khi phần lớn đã rút lui hoặc đầu hàng.

Nga nói rằng, phần lớn lực lượng Ukraine ở Vuhledar là lính đánh thuê nước ngoài.

"Trước đây, họ (binh sĩ của Ukraine) luôn mang theo tài liệu và được huấn luyện tại các căn cứ của NATO nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa. Họ không có thời gian để huấn luyện quân lính và ngay lập tức đưa họ ra chiến trường", chỉ huy nhóm tấn công Nga có mật danh Saval cho biết.

Lính pháo binh Nga có mật danh Ship chỉ ra rằng quân đội Ukraine thậm chí còn không bắn trả. "Họ chỉ hét lên rằng họ không muốn chiến đấu và giơ tay lên", Ship cho biết, nói rằng một số binh sĩ Ukraine đầu hàng thừa nhận họ bị ép nhập ngũ rồi được cấp quân phục và ra mặt trận chiến đấu ngay lập tức.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, nhân sự của các nhóm tấn công Nga liên tục được huấn luyện ở các khu vực phía sau tiền tuyến. Họ xem xét kỹ lưỡng các kịch bản có thể xảy ra của mỗi hoạt động tấn công tại các thao trường. Nga huấn luyện binh sĩ một cách kỹ càng nhằm đảm bảo thiệt hại tối thiểu trên mặt trận.

"Tất cả những điều này đều được thực hành để đạt được tính chủ động trong phương thức tác chiến. Quân nhân thực hiện các bước chuẩn bị toàn diện cho mỗi nhiệm vụ chiến đấu", huấn luyện viên quân sự có biệt danh Volchara cho biết.

Ukraine chưa bình luận về tuyên bố của Nga. Trước đó, Ukraine thừa nhận đã rút quân khỏi Vuhledar như một biện pháp bảo toàn lực lượng và khí tài quân sự, nhấn mạnh tính mạng của binh sĩ là yếu tố quan trọng nhất với Kiev. 

Vuhledar, nằm ở khu vực phía nam của mặt trận, cách thành phố thủ phủ Donetsk khoảng 50km và là thành trì chiến lược của Ukraine tại khu vực.

Nơi đây từng được mô tả là một "pháo đài" của Ukraine vì nó chưa bao giờ bị Nga kiểm soát dù Moscow đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công trong những năm qua.

Thị trấn nằm ở phía bắc của một ngã tư chiến lược nối đường O-0532 về phía Vodiane và Kostiantynivka, với đường cao tốc T-0509. "Do đó, đây là một điểm hậu cần quan trọng đối với các lực lượng Ukraine bảo vệ sườn phía nam của Kurakhove", Federico Borsari, một thành viên tại Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu (CEPA), đã nói với Kyiv Independent vào tháng trước.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine