1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Siêu tăng Challenger 2 Anh cấp cho Ukraine bị thổi bay tháp pháo ở Kursk

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga công bố hình ảnh xe tăng Challenger 2 mà Anh viện trợ cho Ukraine bị bay tháp pháo trong cuộc tấn công của Kiev vào Kursk.

Siêu tăng Challenger 2 Anh cấp cho Ukraine bị thổi bay tháp pháo ở Kursk - 1

Tháp pháo của Challenger 2 bị thổi bay vào khu rừng (Ảnh: Avia Pro).

Truyền thông Nga công bố bức ảnh chụp lại ở khu vực Kursk được mô tả là tháp pháo xe tăng Challenger 2 bị thổi bay trong một cuộc tấn công chính xác của Moscow. Hiện không rõ thời điểm mà vụ tấn công đã xảy ra.

Tổng cộng, Anh đã cung cấp cho Kiev 14 xe tăng Challenger 2 vào năm ngoái, tất cả đã được đưa vào biên chế Lữ đoàn tấn công đường không số 82 của Ukraine.

Kể từ ngày 6/8, Ukraine đã điều lữ đoàn 82 tấn công vào lãnh thổ Nga ở Kursk. Việc Ukraine mang xe tăng hàng đầu trong kho vũ khí tấn công Kursk cho thấy họ đã dồn lực tấn công vào lãnh thổ Nga.

Theo chuyên trang quân sự Avia Pro, chiếc Challenger 2 đã bị Nga tấn công chính xác ở Kursk, khiến phần tháp pháo bị văng ra khỏi phần thân xe tăng và rơi xuống khu rừng.

Chiếc Challenger 2 đầu tiên của Ukraine bị phá hủy vào năm ngoái khi Kiev sử dụng nó trong cuộc phản công mùa hè. Đây là lần đầu tiên Challenger 2 bị phá hủy trong chiến đấu sau gần 30 năm mẫu xe này được đưa vào sử dụng. Nga cũng là nước đầu tiên phá hủy Challenger 2, xe tăng từng được mệnh danh là "bất khả chiến bại", trong chiến đấu.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine nhiều lần ca ngợi chiếc xe Challenger 2 vì khả năng tấn công hỏa lực tầm xa và lớp giáp bảo vệ kiên cố hơn các xe tăng từ thời Liên Xô.

Challenger 2, được đưa vào phục vụ trong quân đội Anh từ năm 1998, là xe tăng chiến đấu chủ lực do BAE Systems thiết kế và sản xuất, kế thừa của xe tăng Challenger 1. Với động cơ mạnh mẽ và hỏa lực tiên tiến, Challenger 2 mang đến khả năng phòng thủ mạnh mẽ và hiệu quả chiến đấu vượt trội.

Challenger 2 có tháp pháo được bảo vệ bởi lớp giáp Chobham thế hệ thứ hai giúp tăng khả năng chống lại sự tấn công của vũ khí chống tăng.

Hồi tháng 8, trang tin The Sun của Anh đăng một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội mà họ mô tả là cảnh xe tăng Challenger 2 của London viện trợ cho Ukraine bị nổ tung trong một vụ tấn công ở vùng Kursk của Nga. Đây được xem là chiếc Challenger 2 thứ 2 bị phá hủy.

Hiện không rõ hình ảnh do Nga đăng tải có phải là tháp pháo thuộc chiếc xe tăng bị phá hủy hồi tháng 8 hay không. Trong khi đó, Avia Pro nói rằng, đây là chiếc Challenger 3 của Ukraine bị Nga loại khỏi vòng chiến đấu.

Hơn 2 tháng trước, Ukraine đã mở cuộc đột kích bất ngờ vào Kursk, giành được hơn 100 khu định cư, tương đương 1.300km2.

Hồi đầu tuần, Thiếu tướng Apty Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự - Chính trị của Lực lượng vũ trang Nga, Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Akhmat, tuyên bố rằng, Moscow đã giành lại một nửa lãnh thổ ở Kursk mà Ukraine kiểm soát từ ngày 6/8 tới nay.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho biết họ đã thấy "bằng chứng trực quan" cho thấy Nga đã giành lại 46% lãnh thổ của mình ở Kursk.

Những bất lợi trên thực địa ở Kursk đang đẩy Ukraine vào thế khó khi họ đã đưa lực lượng tinh nhuệ hàng đầu để tấn công khu vực này. 

Ukraine đã kéo căng lực lượng để đưa lên tấn công Kursk, khiến hàng phòng thủ miền Đông lộ ra điểm yếu để Nga khai thác. Trong vài tuần qua, Moscow liên tiếp giành được lãnh thổ chiến lược ở Donetsk, đe dọa nghiêm trọng tới tình hình mặt trận Donbass.

Theo Avia Pro