1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga dồn lực tăng tốc sản xuất vũ khí cho cuộc chiến tiêu hao thế nào?

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trong cuộc chiến tiêu hao với Ukraine và phải đối mặt với lượng lớn khí tài phương Tây viện trợ Kiev, Nga đã tăng cường năng lực sản xuất quân sự để duy trì ưu thế trên tiền tuyến.

Nga dồn lực tăng tốc sản xuất vũ khí cho cuộc chiến tiêu hao thế nào? - 1

Ảnh vệ tinh chụp nhà máy Kazan của Nga (Ảnh: Planet Labs).

Truyền thông Ukraine đăng tải hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga đang tích cực xây dựng các nhà máy quân sự nhằm sản xuất, sửa chữa máy bay chiến lược, trực thăng chiến đấu, máy bay không người lái và bom dẫn đường.

Ví dụ, tại nhà máy hàng không Kazan thuộc tập đoàn nhà nước Rostec, Nga chế tạo và sửa chữa các máy bay ném bom chiến lược như Tu-22M3 và Tu-160, những vũ khí quan trọng giúp Nga phóng tên lửa vào Ukraine.

Việc xây dựng nhà chứa máy bay mới bắt đầu vào năm 2018, nhưng đến năm 2022, việc xây dựng được đẩy nhanh và gần như hoàn thành trong năm nay.

Theo các chuyên gia quân sự, xưởng này có thể sửa chữa, nâng cấp máy bay ném bom chiến lược.

Trong khi đó, một nhà chứa máy bay có lối vào đường băng đã xuất hiện trên khuôn viên của nhà máy hàng không Irkutsk từ năm 2019 đến năm 2021, và năm nay việc xây dựng một cơ sở tương tự khác đang được hoàn thành.

Hạng mục hoạt động của công ty này là sửa chữa và sản xuất máy bay chiến đấu Su-30 thuộc mọi biến thể.

Tại nhà máy chế tạo máy Dubna ở Moscow, Cục thiết kế chế tạo máy nhà nước Raduga chuyên sản xuất tên lửa Kh-22, Kh-55 và Kh-101.

Vào năm 2021, Nga bắt đầu xây dựng một tòa nhà lớn và hoàn thành vào năm 2023. Đây là một nhà máy mới để sản xuất UAV của Nga, thuộc sở hữu của công ty Kronstadt Engineering.

Công ty tập trung vào sản xuất máy bay không người lái quân sự dưới nhãn hiệu Orion, Helios và các thương hiệu khác, với nhiều sửa đổi khác nhau, từ máy bay không người lái trinh sát đến máy bay không người lái tấn công.

Nga dồn lực tăng tốc sản xuất vũ khí cho cuộc chiến tiêu hao thế nào? - 2

Các công trình mới được xây dựng ở nhà máy Irkutsk (Ảnh: Planet Labs).

Tại nhà máy hàng không dân dụng Ural ở Yekaterinburg, Nga sửa chữa động cơ và hộp số trên các trực thăng quân sự như Mi-2, Mi-8, Mi-24 và Ka-52. Tất cả những chiếc trực thăng này đều được quân đội Nga tích cực sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine. Vào năm 2021-2023, một nhà xưởng lớn mới được xây dựng tại đây.

Trước đó, Ukraine và tình báo phương Tây từng nhiều lần công khai nhận định rằng Nga đang đối mặt với tình trạng cạn kiệt vũ khí do các lệnh trừng phạt từ Mỹ và đồng minh.

Tuy nhiên, vào tháng trước, New York Times nhận định, sau những tháng đầu kể từ khi chiến sự bùng phát phải đối mặt khó khăn vì lệnh cấm vận, ngành công nghiệp sản xuất vũ khí của Nga đã tăng tốc nhanh chóng trở lại.

Trước xung đột, Nga có thể sản xuất 100 xe tăng mỗi năm, theo một quan chức quốc phòng cấp cao của phương Tây. Hiện con số đó là 200 chiếc.

Giới chức phương Tây cũng tin rằng Nga đang trên đà sản xuất 2 triệu quả đạn pháo/năm, gấp đôi con số ban đầu mà cơ quan tình báo phương Tây ước tính Nga có thể sản xuất trước xung đột.

Nhờ đó, Nga đang sản xuất nhiều đạn dược hơn Mỹ và châu Âu. Về tổng thể, ước tính sản lượng đạn dược hiện tại của Nga lớn gấp 7 lần so với phương Tây, theo Kusti Salm, một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Estonia.

Hồi tháng 9, Rostec, nhà sản xuất vũ khí lớn nhất của Nga, cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã yêu cầu thúc đẩy sản xuất nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu, đạt mục tiêu chiến dịch quân sự tại Ukraine.

"Chúng tôi đang tăng cường sản xuất với tốc độ chóng mặt", Bekhan Ozdoev, Giám đốc công nghiệp của Rostec, cho hay. Theo quan chức này, sản lượng một số loại vũ khí đã tăng 2-10 lần, thậm chí một số loại tăng hàng chục lần.

Ông cho biết, số lượng xe tăng, xe bọc thép, bệ phóng tên lửa, pháo, tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander, hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung Pantsir và tên lửa siêu vượt âm Kinzhal đã tăng đáng kể. 

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine