1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga có thể "bật đèn xanh" tịch thu tài sản của nhà đầu tư phương Tây

Đức Hoàng

(Dân trí) - Moscow được cho đang có động thái "bật đèn xanh" nhằm giành quyền kiểm soát hoạt động kinh doanh tại Nga của các công ty phương Tây quyết định rời khỏi thị trường này.

Nga có thể bật đèn xanh tịch thu tài sản của nhà đầu tư phương Tây - 1

Người dân Nga xếp hàng đi rút tiền ở các cây ATM (Ảnh minh họa: AP).

Reuters đưa tin, Nga dường như đang chuẩn bị ra một luật mới cho phép nước này giành quyền kiểm soát hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nước ngoài rời bỏ thị trường sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24/2.

Theo Reuters, luật mới này có thể sẽ đi vào hiệu lực trong vài tuần tới, và trao cho Nga quyền lực lớn để can thiệp vào những vụ rời đi mà Nga đánh giá là gây ra mối đe dọa cho thị trường việc làm tại nước này hay toàn bộ ngành nói chung. Các chuyên gia đánh giá, động thái này sẽ khiến các công ty phương Tây gặp khó khăn trong việc rút đi nhanh chóng trừ khi họ chấp nhận thiệt hại lớn về tài chính.  

Luật này, nếu được thông qua, sẽ cho phép Nga tịch thu tài sản của nhà đầu tư nước ngoài trong bối cảnh một làn sóng doanh nghiệp phương Tây đã tuyên bố rời bỏ thị trường này. Nó cũng sẽ gây ra áp lực với những công ty nước ngoài vẫn đang hoạt động ở thị trường Nga.

Hiện nền kinh tế Nga đang hứng chịu ảnh hưởng nhất định từ các lệnh trừng phạt dồn dập từ phương Tây trong 3 tháng qua, với mức lạm phát đã lên 2 chữ số.

Nhiều doanh nghiệp phương Tây đang có hoạt động kinh doanh ở Nga và họ có thể sẽ phải cân nhắc kỹ vì việc rời đi có thể sẽ trở nên khó khăn.

Theo Reuters, luật mới nếu đi vào hoạt động sẽ mở đường cho Nga chỉ định các quản trị viên đối với các công ty do người nước ngoài làm chủ ở các quốc gia "không thân thiện" và muốn rời thị trường Nga.

Trong dự luật, Nga có thể chỉ định quản trị viên với các công ty có ít 25% cổ phần trong tay của một nhà đầu tư thuộc quốc gia không thân thiện.

Ngoài ra, dự luật cũng đặt ra tiêu chí để Nga can thiệp, ví dụ như với một công ty công ty đóng vai trò lớn với tư cách là người sử dụng lao động hoặc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ quan trọng.

Quản lý viên do nhà nước bổ nhiệm cũng sẽ được phép bán doanh nghiệp bị tịch thu, trong khi chủ sở hữu cũ của doanh nghiệp sẽ bị cấm kinh doanh ở Nga.

Dự luật đã đang được xem xét ở Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) và cần sự thông qua của Thượng viện và Tổng thống Nga Vladimir Putin để trở thành luật. Quá trình này có thể kéo dài vài tuần.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine