1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bắn rơi máy bay chở vũ khí phương Tây viện trợ cho Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga thông báo rằng, các hệ thống phòng không của nước này đã bắn rơi một máy bay vận tải của Kiev chở vũ khí mà phương Tây viện trợ cho Ukraine.

Nga bắn rơi máy bay chở vũ khí phương Tây viện trợ cho Ukraine - 1

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov (Ảnh: Reuters).

Tass đưa tin, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 16/4 thông báo, các đơn vị phòng không của Moscow đã bắn rơi một máy bay vận tải mang theo vũ khí phương Tây ở gần Odessa, Nam Ukraine.

"Ở gần Odessa, lực lượng phòng không Nga đã bắn rơi một máy bay vận tải của Ukraine khi nó đang chở theo một lượng lớn vũ khí do phương Tây cung cấp cho lực lượng Kiev", ông Konashenkov cho biết.

Ngoài ra, quan chức Nga nói rằng, lực lượng Nga trong 24h qua đã phá hủy 67 điểm mà Ukraine triển khai quân nhân và khí tài. Lực lượng tên lửa của Nga đã bắn trúng 317 cơ sở quân sự, bao gồm 274 cứ điểm và cơ sở triển khai quân của Ukraine, 24 sở chỉ huy và 2 cơ sở nhiên liệu dã chiến của quân đội Kiev. Hai máy bay không người lái của Ukraine bị bắn rơi bên ngoài Lozovaya và Veselaya.

Tổng cộng, kể từ khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24/2, Nga đã phá hủy của Kiev 134 máy bay, 460 thiết bị bay không người lái, 246 hệ thống tên lửa đất đối không, 2.269 xe tăng và các phương tiện bọc thép chiến đấu khác, 252 hệ thống rocket phóng loạt, 987 súng pháo dã chiến và súng cối cùng 2.158 xe cơ giới quân sự đặc biệt, theo ông Konashenkov.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine