1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga quyết định số phận lô vũ khí của phương Tây bị thu giữ tại Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý chuyển các vũ khí phương Tây mà họ thu được từ phía Kiev cho lực lượng thuộc 2 vùng ly khai ở Donbass, Đông Ukraine.

Nga quyết định số phận lô vũ khí của phương Tây bị thu giữ tại Ukraine - 1

Tên lửa chống tăng Javelin là một trong nhiều vũ khí mà Phương Tây đã chuyển cho Ukraine trước và sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở quốc gia láng giềng (Ảnh minh họa: National Interest).

Tass đưa tin, trong buổi họp Hội đồng An ninh Nga hôm 11/3, Tổng thống Vladimir Putin đã đồng ý với đề xuất của Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu về việc trao các vũ khí phương Tây sản xuất mà Moscow thu được từ Kiev cho 2 vùng ly khai ở Donbass, Đông Ukraine.

"Về vấn đề vũ khí, đặc biệt là vũ khí phương Tây sản xuất mà Nga đã thu được từ Ukraine, tôi hoàn toàn ủng hộ kế hoạch trao chúng cho lực lượng quân sự của 2 vùng Donetsk và Lugansk. Hãy làm việc đó", ông Putin nói với ông Shoigu tại cuộc họp.

Tổng thống Nga cho biết, nếu sáng kiến trên cần phải có quyết định ở cấp tổng thống mới được thông qua thì ông sẵn sàng đưa ra quyết định đó.  

Trước đó, ông Shoigu nói rằng: "Đã có những nguồn cung cấp vũ khí khác nhau một cách hoàn toàn không được kiểm soát cho Ukraine từ khắp mọi nơi". Vì lý do này mà Bộ trưởng Nga đề nghị 2 vùng Donetsk và Lugansk cũng cần được cấp hệ thống phòng không và tên lửa chống tăng.

"Chúng tôi có một đề xuất rằng, các hệ thống phòng không, bao gồm tên lửa phòng không vác vai và hệ thống tên lửa chống tăng nên được giao cho lực lượng dân quân của Donetsk và Lugansk để nâng cao năng lực chiến đấu của họ", ông Shoigu nói.

Trong các vũ khí mà ông Shoigu đề xuất có tên lửa chống tăng Javelin và Stinger của phương Tây. "Chúng ta có rất nhiều vũ khí của Ukraine như xe tăng, xe bọc thép, các loại vũ khí hạng nhẹ, rất nhiều pháo, tên lửa Javelin và Stinger", ông Shoigu tiết lộ.

Trong buổi họp, ông Shoigu tiết lộ rằng khoảng 16.000 tình nguyện viên từ các nước Trung Đông đã bày tỏ mong muốn tới Donetsk và Lugansk để chiến đấu. Theo ông, rất nhiều tình nguyện viên trong số đó đã từng giúp chiến đấu chống lại nhóm khủng bố IS ở Trung Đông trong thập niên vừa qua.

Nga kiểm soát căn cứ quân sự Ukraine, thu giữ kho vũ khí

Từ ngày 24/2, Nga đã mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Sau đó, NATO đã tăng cường hoạt động viện trợ khí tài cho Kiev, khi bàn giao hàng chục nghìn vũ khí các loại để đối phó với Nga.

Trong buổi họp báo ngày 11/3, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, trong 24 giờ qua, Nga đã bắn rơi của Ukraine 3 trực thăng dòng Mi; 8 máy bay không người lái (UAV), trong đó có 5 chiếc TB-2; phá hủy 107 mục tiêu quân sự; 14 kho đạn dược và nhiên liệu; 11 kho chứa thiết bị quân sự.

"Kể từ khi bắt đầu chiến dịch, tổng cộng 3.213 mục tiêu quân sự của Ukraine đã bị vô hiệu hóa, gồm 98 máy bay, 118 UAV, 1.041 xe tăng và phương tiện bọc thép, 113 hệ thống phóng rocket, 389 khẩu pháo dã chiến và súng cối, 843 xe cơ giới quân sự", ông Konashenkov cho hay.

Quan chức Nga cho hay, quân đội nước này đã làm tê liệt hai sân bay Ukraine bằng vũ khí chính xác cao tầm xa. Các sân bay quân sự ở Lutsk và Ivano-Frankovsk đã không còn hoạt động.

Theo Tass, Interfax
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine