1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ họp với 8 hãng vũ khí, có thể công bố viện trợ 750 triệu USD cho Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Lầu Năm Góc được cho là sắp họp với lãnh đạo của 8 công ty vũ khí hàng đầu của Mỹ để thảo luận về năng lực của ngành trong việc đáp ứng nhu cầu vũ khí của Ukraine nếu xung đột Nga - Ukraine kéo dài.

Mỹ họp với 8 hãng vũ khí, có thể công bố viện trợ 750 triệu USD cho Ukraine - 1

Một binh sĩ Ukraine vác tên lửa Javelin do Mỹ sản xuất (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn nguồn thạo tin ngày 12/4 cho biết, cơ quan thu mua vũ khí thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ (hay Lầu Năm Góc) sẽ chủ trì một cuộc họp dự kiến kéo dài khoảng 90 phút với đại diện của 8 công ty chế tạo vũ khí hàng đầu của nước này. Cuộc họp dự kiến có sự tham gia của Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Kathleen Hicks.

Nguồn tin không nêu rõ thời gian cụ thể diễn ra cuộc họp, song cho biết mục đích của cuộc họp này là nhằm thảo luận việc hỗ trợ vũ khí cũng như lên kế hoạch ứng phó nếu xung đột Nga - Ukraine kéo dài hơn dự kiến.

Nhu cầu vũ khí tăng vọt sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2 khiến Mỹ và đồng minh quyết định cung cấp vũ khí cho Kiev. Lầu Năm Góc cho biết, vũ khí được xem là hiệu quả nhất cho Ukraine là các hệ thống vũ khí nhỏ như tên lửa chống tăng Javelin, tên lửa phòng không Stinger. Đây là hai loại tên lửa mà Washington và các đồng minh cung cấp cho Ukraine gần như hàng ngày.

Javelin do công ty Raytheon Technologies và Lockheed Martin của Mỹ phối hợp sản xuất, trong khi Stinger do Raytheon chế tạo. Ngoài ra, các nhà cung cấp khác phải kể đến như Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics và L3Harris Technologies.

Mỹ và các đồng minh phương Tây liên tục cung cấp vũ khí, trang thiết bị quân sự cho Ukraine thậm chí trước khi Nga mở chiến dịch quân sự. Nhà Trắng tuần trước cho biết, Mỹ đã viện trợ an ninh hơn 1,7 tỷ USD cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, trong đó có hơn 5.000 tên lửa Javelin, hơn 1.400 tên lửa Stinger.

Reuters hôm 12/4 dẫn lời hai quan chức cấp cao giấu tên của chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết, Mỹ chuẩn bị tăng thêm đáng kể nguồn cung vũ khí cho Ukraine với gói viện trợ trị giá 750 triệu USD. Gói viện trợ này có thể được công bố trong vòng 24h đến 48h tới. Một quan chức cho hay, gói viện trợ có thể bao gồm các hệ thống pháo hạng nặng như pháo tự hành, trực thăng Mi-17, xe bọc thép Humvee, máy bay không người lái bảo vệ bờ biển.

Các nước phương Tây đang đứng trước sức ép hỗ trợ vũ khí hạng nặng hơn theo đề nghị của Ukraine trong bối cảnh giới chức nước này lo ngại một trận chiến lớn có thể sắp xảy ra ở miền Đông Ukraine khi Nga tập trung lực lượng và hỏa lực tới khu vực này. Nga chỉ trích việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev là hành động nguy hiểm có thể khiến xung đột lan rộng. Moscow cũng cảnh báo các lô vũ khí nước ngoài viện trợ cho Ukraine có thể trở thành "mục tiêu hợp pháp" của lực lượng Nga.

Các chuyên gia cũng cảnh báo, việc vũ khí Nga và phương Tây đổ dồn về miền Đông Ukraine có nguy cơ khiến xung đột kéo dài và lan rộng. Lãnh đạo NATO và giới chức quân sự Mỹ mới đây cho rằng, xung đột Nga - Ukraine có thể kéo dài nhiều tháng hoặc thậm chí vài năm, do vậy, Washington và các đồng minh cần sẵn sàng ứng phó với kịch bản này.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine