1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Na Uy chuyển 100 tên lửa sắp bị loại biên cho Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Na Uy thông báo viện trợ Ukraine 100 tên lửa phòng không Mistral - vũ khí nằm trong kế hoạch loại biên của Oslo. Tuy nhiên, Na Uy cho biết những tên lửa này vẫn hiện đại và hiệu quả.

Na Uy chuyển 100 tên lửa sắp bị loại biên cho Ukraine - 1

Một hệ thống tên lửa Mistral của Na Uy (Ảnh minh họa: Quân đội Na Uy).

Sputnik đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Bjørn Arild Gram đã thông báo về kế hoạch viện trợ 100 tên lửa phòng không Mistral của hải quân Na Uy cho Ukraine. Các vũ khí này sẽ giúp cho Ukraine đối phó với chiến dịch quân sự của Nga ở nước láng giềng, vốn đã diễn ra được gần 2 tháng.

"Hệ thống phòng không Mistral là một vũ khí hiệu quả đã được Hải quân Na Uy sử dụng và sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Ukraine", Bộ trưởng Gram cho hay.

Tuy nhiên, theo Sputnik, Na Uy đã quyết định chuyển cho Ukraine toàn bộ kho tên lửa Mistral mà họ dự kiến sẽ sớm rã sắt vụn. Vì vậy, Bộ Quốc phòng Na Uy nói rằng, việc giao số tên lửa này cho Ukraine sẽ không gây ảnh hưởng lớn tới quân đội của họ.

"Các tên lửa đó đằng nào cũng sẽ bị loại biên khỏi kho vũ khí Na Uy, nhưng chúng vẫn còn hiện đại và hiệu quả. Các quốc gia khác cũng viện trợ những hệ thống vũ khí tương tự (cho Ukraine)", thông báo nhấn mạnh.

Cơ quan này cho biết, các vũ khí này đã được chuyển ra khỏi Na Uy. 

Tên lửa Mistral do nhà thầu MBDA Missile Systems có trụ sở ở Pháp sản xuất. Theo thông số kỹ thuật, đây là tên lửa tầm ngắn và có thể phóng đi từ các nền tảng khác nhau. Hệ thống tên lửa có thể theo dõi và đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách lên đến 80 km. Đây là một hệ thống vũ khí đơn giản và không cần dùng tới radar. Khi binh sĩ ngắm được mục tiêu, họ sẽ nhắm vào nó rồi kích hoạt hệ thống tên lửa.

Trước đó, Na Uy đã viện trợ cho Ukraine tên lửa và các khí tài quân sự khác.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine