1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ dự đoán chiến lược của Nga ở Đông Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ cho rằng tốc độ của chiến dịch quân sự mà Nga đang tiến hành ở Đông Ukraine xảy ra chậm dường như là chủ ý của Moscow.

Mỹ dự đoán chiến lược của Nga ở Đông Ukraine - 1

Lực lượng thân Nga điều khiển một xe tác chiến bộ binh Donbass vào ngày 2/6 (Ảnh minh họa: Reuters).

Điều phối viên truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 29/7 cho biết, Nhà Trắng không xem việc Nga đang tác chiến chậm lại ở Donbass là động thái "đình trệ" mà là một phần trong nỗ lực chiến thuật của Moscow nhằm tập hợp lại lực lượng.

"Tôi không tin rằng tình hình chiến sự ở Donbass bị đình trệ. Có rất nhiều hoạt động và tất cả đều diễn ra. Có thể đúng là ở một số nơi ở miền Đông và miền Nam Ukraine, người Nga dường như đang tái trang bị, di chuyển quân. Nhưng ở những nơi khác, có những trận chiến thực sự đang diễn ra giữa Nga và lực lượng Ukraine", ông Kirby nói.

Quan chức Mỹ nhận định, hiện tại, các cuộc giao tranh đang diễn ra ở quy mô hạn chế hơn với các nhóm quân ít hơn và những thành tựu nhỏ hơn so với diễn biến trước đó. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là hoạt động tác chiến đang bị đình trệ ở Donbass.

Chiến sự Nga - Ukraine đã bước sang tháng thứ 5 với sự đối đầu giữa 2 bên vẫn đang tiếp tục căng thẳng, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ukraine tuyên bố đã cản được đà tiến của Nga với rocket phóng loạt M142 HIMARS do phương Tây viện trợ. Hỏa lực từ tổ hợp này cho phép Ukraine tấn công vào mục tiêu của Nga nằm sâu trong tiền tuyến như kho đạn, trung tâm hậu cần…

Tuy nhiên, quân đội Nga cũng có động thái nhằm duy trì sức ép lên Ukraine. Nga tuyên bố phá hủy nhà kho chứa 100 rocket HIMARS của Ukraine. Ngoài ra, họ vẫn thực hiện các vụ tấn công với vũ khí chính xác cao nhằm làm tiêu hao khí tài quân sự và quân nhân của đối thủ.

Ukraine trong tuần qua đã tập trung vào nỗ lực phản công ở Kherson tại miền Nam trong bối cảnh vùng này đang chuẩn bị mở cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga. Nga trong những ngày qua đang tích cực tập hợp và phân bổ lại lực lượng để dồn thêm quân và khí tài hạng nặng về Kherson nhằm chặn đà phản công của đối thủ.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố rằng, họ quyết tâm sẽ đạt các mục tiêu đặt ra của chiến dịch quân sự bất chấp phương Tây viện trợ vũ khí hiện đại cho Kiev.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine