1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khoảnh khắc UAV Nga phá hủy xe thiết giáp và kho vũ khí Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga công bố đoạn video ghi lại cảnh các máy bay không người lái (UAV) tấn công của nước này nhằm mục tiêu vào các xe bọc thép và nhà kho vũ khí của Ukraine.

Khoảnh khắc UAV Nga phá hủy xe thiết giáp và kho vũ khí Ukraine - 1

Một chiếc UAV của lực lượng hàng không vũ trụ thuộc quân đội Nga tham chiến ở Ukraine (Ảnh chụp màn hình: Bộ Quốc phòng Nga).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/3 đăng tải đoạn video ghi lại cảnh tác chiến của UAV tấn công Forpost của nước này phá hủy các thiết bị quân sự và kho đạn của Ukraine.

"Các UAV của lực lượng hàng không vũ trụ đã thực hiện các vụ không kích với tên lửa chính xác cao nhằm vào các phương tiện bọc thép và nhà kho chứa vũ khí và đạn dược của lực lượng vũ trang Ukraine", thông báo viết.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, họ đã phóng tên lửa từ cả tầm thấp và tầm trung xuống các mục tiêu.

Kể từ ngày 24/2, Nga đã bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và tuyên bố sẽ chỉ nhằm vào các mục tiêu của quân đội Kiev bằng vũ khí chính xác cao, mà không nhằm vào thường dân. 

Khoảnh khắc UAV Nga phá hủy xe thiết giáp và kho vũ khí Ukraine

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, ngày 18/3 cho biết, các máy bay và lực lượng phòng không của Nga đã bắn rơi 6 máy bay không người lái khác của Ukraine.

"Đêm qua, các máy bay và lực lượng phòng không của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã bắn rơi 6 máy bay không người lái của Ukraine, trong đó có một máy bay không người lái Bayraktar TB-2", quan chức trên cho hay.

Theo ông Konashenkov, các máy bay chiến thuật, lục quân và máy bay không người lái của Nga đã nhằm mục tiêu vào 81 cơ sở quân sự của Ukraine, bao gồm "4 bệ phóng tên lửa, 3 trạm chỉ huy, 8 kho đạn và 28 kho chứa thiết bị quân sự".

Tổng cộng, sau 23 ngày mở chiến dịch, Nga đã phá hủy của Ukraine 183 máy bay không người lái, 1.406 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 138 bệ phóng tên lửa, 535 khẩu pháo dã chiến và súng cối cùng 1.197 phương tiện cơ giới quân sự.

AFP ngày 18/3 cho biết, lực lượng Nga đã phá hủy một nhà máy sửa chữa máy bay ở thành phố phía tây Ukraine Lviv. Không có ai bị thương sau vụ việc.

"Một vài tên lửa đã đánh trúng nhà máy sửa chữa máy bay", Thị trưởng Lviv Andriy Sadovyi cho hay.

Không quân Ukraine cho biết, khoảng 6 tên lửa hành trình đã được phóng xuống Lviv, dường như là X-555, từ Biển Đen. Hai tên lửa đã bị phá hủy.

Lviv thành phố lớn nhất ở Tây Ukraine, nằm gần với biên giới Ba Lan. Tuần trước, Ukraine cáo buộc Nga phóng tên lửa hành trình vào một căn cứ quân sự ở Tây Lviv làm 35 người thiệt mạng và 130 người bị thương.

Trong khi đó, tại miền Đông và Đông nam Ukraine, thế trận vẫn đang giằng co ở một số thành phố chiến lược.

Bộ quốc phòng Nga cho biết, quân đội Nga và lực lượng dân quân vùng Donetsk ở Đông Ukraine đã đang siết chặt vòng vây quanh lực lượng những người theo chủ nghĩa dân tộc của quân đội Ukraine ở thành phố Mariupol.

Ngoài ra, lực lượng ly khai từ Lugansk, Đông Ukraine cũng đã giành quyền kiểm soát được hơn 90% diện tích tỉnh này từ tay lực lượng chính phủ Ukraine, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Theo Sputnik, AFP, Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine