1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Khảo sát: Số người Ukraine chấp nhận nhượng lãnh thổ vì hòa bình gia tăng

Minh Phương

(Dân trí) - Tỷ lệ người Ukraine chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ với Nga để khôi phục hòa bình nhanh nhất hiện là 32%, một khảo sát chỉ ra.

Khảo sát: Số người Ukraine chấp nhận nhượng lãnh thổ vì hòa bình gia tăng  - 1

Một phụ nữ mang theo hành lý đi ngang qua một tòa nhà bị phá hủy bởi xung đột ở thành phố Mariupol, Ukraine (Ảnh minh họa: Reuters).

Theo khảo sát của Viện Xã hội học Kiev, kể từ tháng 5/2023, tỷ lệ người dân Ukraine chấp nhận phương án nhượng bộ lãnh thổ với Nga để khôi phục hòa bình có xu hướng tăng. Cụ thể, vào cuối năm 2023, tỷ lệ này đã tăng lên 19%, và lên 26% vào tháng 2 năm nay, 32% vào tháng 5.

Trong khi đó, tính đến tháng 5, tỷ lệ người Ukraine phản đối phương án nhượng lãnh thổ là 55%, số còn lại không có ý kiến.

Trong số những người sẵn sàng nhượng bộ, khoảng 73% muốn thực hiện các biện pháp như đóng cửa biên giới, ngừng cấp thị thực và dịch vụ hải quan giữa Ukraine và Nga.

Khảo sát trên được tiến hành trong giai đoạn 16-22/5, với sự tham gia của hơn 1.000 người tại các vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Tuy nhiên, khảo sát không đề cập đến mức độ nhượng lãnh thổ mà những người này có thể chấp nhận.

Sau gần 29 tháng kể từ khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga đã kiểm soát khoảng 18% lãnh thổ Ukraine, trong đó có bán đảo Crimea.

Chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố vẫn để ngỏ đàm phán với Nga, nhưng khẳng định không nhượng lãnh thổ để đổi lấy hòa bình.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine