1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump bác tin muốn Ukraine nhượng lãnh thổ

Minh Phương

(Dân trí) - Đại diện của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ thông tin rằng ông có kế hoạch buộc Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt xung đột với Nga.

Ông Trump bác tin muốn Ukraine nhượng lãnh thổ  - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Tất cả chỉ là tin giả từ Washington Post. Họ đang bịa đặt", Jason Miller, cố vấn của cựu Tổng thống Donald Trump, ngày 7/4 cho biết.

Cố vấn này cũng nhấn mạnh thêm rằng, ông Trump sẽ không ấn định một kế hoạch hòa bình Ukraine cho đến khi ông có thể tái đắc cử, nhậm chức và cân nhắc tất cả các phương án.

Bình luận trên được đưa ra không lâu sau khi Washington Post cuối tuần qua dẫn nguồn thạo tin nói rằng, ông Trump đang ấp ủ kế hoạch gây sức ép buộc Ukraine nhượng bộ một phần lãnh thổ để đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

Theo kế hoạch này, Ukraine có thể phải từ bỏ bán đảo Crimea, vùng Donbass để đổi lấy thỏa thuận chấm dứt xung đột với Nga.

Ông Trump được cho là tin rằng cả Nga và Ukraine đều "muốn giữ thể diện và tìm lối thoát cho cuộc xung đột hiện nay" và người dân ở các vùng của Ukraine được cho là sẽ đồng ý trở thành một phần của Nga.

Kiev hiện chưa bình luận về thông tin của Washington Post, nhưng trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhiều lần tuyên bố Ukraine sẽ không bao giờ nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình.

Kế hoạch mà Washington Post đề cập khác xa với mục tiêu hiện tại của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden là tiếp tục hỗ trợ Kiev, ngăn chặn Nga mở rộng chiến dịch quân sự vào Đông Âu.

Trong chiến dịch vận động tái tranh cử của mình, ông Trump bày tỏ ra quan điểm không ủng hộ tiếp tục cấp hàng tỷ USD viện trợ cho Ukraine. Ông cho rằng, những gì đang xảy ra ở Ukraine không phải lợi ích chiến lược của Mỹ.

Ông nhiều lần tuyên bố, nếu tái đắc cử, ông chỉ cần 24 giờ để giải quyết xung đột Nga - Ukraine. Kế hoạch của ông là dựa vào mối quan hệ cá nhân để vừa thuyết phục, vừa gây sức ép với Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo New York Post
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine