1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hình ảnh đầu tiên nghi là soái hạm Nga bị cháy ngoài khơi Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Một số hình ảnh rò rỉ trên mạng xã hội dường như cho thấy khoảnh khắc soái hạm Moskva của Nga bốc cháy ngoài khơi Ukraine trước khi bị chìm.

Hình ảnh đầu tiên nghi là soái hạm Nga bị cháy ngoài khơi Ukraine - 1

Hình ảnh được cho là soái hạm Moskva của Nga bốc cháy ngoài khơi Ukraine hôm 13/4 (Ảnh: Twitter).

Theo Guardian, tài khoản có tên OSINTtechnical chuyên chia sẻ các thông tin tình báo mở, cuối tuần qua đã chia sẻ một số hình ảnh được cho là khoảnh khắc tàu tuần dương Moskva thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga bốc cháy trên biển sau nghi vấn trúng tên lửa của Ukraine.

Tài khoản SINTtechnica viết: "Tôi chưa thể xác thực hình ảnh này, nhưng đây là một tàu tuần dương lớp Slava, tôi không nghĩ con tàu lớp này lại bị phá hủy như vậy".

Phóng viên của Guardian tin rằng, đây là những hình ảnh đầu tiên của soái hạm Moskva không lâu sau khi bị trúng tên lửa của Ukraine.

Các bức ảnh này cho thấy khói đen bốc lên ngùn ngụt phía đuôi một con tàu trong khi con tàu bị nghiêng hẳn sang một bên.

Giới chức Nga và Ukraine hiện chưa bình luận về tính xác thực của những hình ảnh trên.
Cuối tuần qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Moskva, soái hạm thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga, đã bị đắm do mất ổn định trong điều kiện giông bão sau một vụ nổ kho đạn trên khoang ở vị trí cách cảng Odessa của Ukraine khoảng 90 km. Moscow không tiết lộ thêm về số lượng thủy thủ trên tàu thời điểm xảy ra hỏa hoạn, cũng như tình trạng thương vong.

Nga công bố hình ảnh thủy thủ đoàn của soái hạm chìm ở Biển Đen

Thay vào đó, ngày 16/4, Bộ Quốc phòng Nga đăng một đoạn video dài 26 giây cho thấy Tư lệnh hải quân Nga, Đô đốc Nikolai Yevmenov gặp gỡ khoảng 100 thủy thủ của tàu Moskva. Cơ quan này cho biết, các thủy thủ của Moskva sẽ tiếp tục phục vụ cho hải quân Nga.

Moskva là tàu chiến lớp Slava thuộc biên chế Hạm đội Biển Đen và là một trong những tàu chiến chủ lực của Hải quân Nga. Con tàu được hạ thủy năm 1979, được trang bị ít nhất 16 tên lửa đối hạm và nhiều tên lửa phòng không, ngư lôi, hệ thống pháo hạm tiên tiến. Thông thường, thủy thủ đoàn của Moskva gồm khoảng 500 người.

Quân đội Ukraine nói rằng, lực lượng của họ đã bắn cháy tàu chiến Moskva của Nga bằng 2 tên lửa chống hạm Neptune vào hôm 13/4.

Neptune là tên lửa hành trình chống hạm di động có khả năng tiêu diệt mục tiêu trong phạm vi 300 km. Với trọng lượng 870 kg và mang đầu đạn 150 kg, Neptune có khả năng tiêu diệt các mục tiêu có trọng lượng lên tới 5.000 tấn.

Loại tên lửa này có thể triển khai trên tàu, trên bộ và bằng các bệ phóng trên không. Nó được lực lượng vũ trang Ukraine chính thức tiếp nhận vào tháng 8/2020 và đưa vào biên chế hồi tháng 3 năm ngoái, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ bờ biển.

Dự án phát triển tên lửa Neptune được khởi động từ năm 2014 sau khi Ukraine mất gần 80% số tàu hải quân trong sự kiện Nga sáp nhập Crimea. Nó được thiết kế dựa trên nguyên mẫu tên lửa hành trình do Nga chế tạo có tên là Kh-35.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine