1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự nóng bỏng, Thứ trưởng Ukraine kêu gọi dân cầm vũ khí

Đức Hoàng

(Dân trí) - Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ganna Malyar kêu gọi người dân cầm vũ khí, khi chiến sự đang căng thẳng trong ngày thứ 2 Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Chiến sự nóng bỏng, Thứ trưởng Ukraine kêu gọi dân cầm vũ khí - 1

Chiến sự tại Ukraine vẫn diễn ra căng thẳng (Ảnh: Reuters).

Washington Post đưa tin, trong bài viết đăng trên Facebook hôm 25/2, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ganna Malyar kêu gọi người dân cầm vũ khí lên, bao gồm vũ khí hạng nhẹ và bom xăng tự chế để sẵn sàng trước diễn biến chiến sự căng thẳng.

"Quân đội Nga đã cảm nhận được sức mạnh của lực lượng vũ trang Ukraine", bà viết.

Quan chức này sau đó tuyên bố, bom xăng - vũ khí làm từ chai thủy tinh chứa các vật liệu dễ cháy có cơ chế hoạt động giống như lựu đạn cầm tay - là "một điểm trừ cho Nga và một điểm cộng cho Ukraine".

"Điều quan trọng là chúng ta phải vững vàng về mặt tinh thần. Đây là đất nước chúng ta. Chúng ta sẽ không từ bỏ", bà Malyar kêu gọi.

Chiến sự nóng bỏng, Thứ trưởng Ukraine kêu gọi dân cầm vũ khí - 2

Người dân tại Kiev, Ukraine đi sơ tán sau khi chiến sự nổ ra ngày 24/2 (Ảnh: Reuters).

Ngày 24/2, Nga thông báo mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Đông Ukraine. Sau ngày đầu tiên căng thẳng, chiến dịch đã bước sang ngày thứ 2, khi lực lượng Nga tiến quân vào Ukraine từ nhiều hướng, sử dụng các loại vũ khí chính xác.

Ukraine và phương Tây cáo buộc các lực lượng Nga đang áp sát thủ đô Kiev và có thể sớm tấn công vào thành phố này.

Hôm qua, Ukraine thông báo cắt quan hệ ngoại giao với Nga và tuyên bố "cuộc chiến với Nga đã bắt đầu".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua cho biết, nước này sẽ phân phát vũ khí cho tất cả những người có đủ khả năng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền quốc gia. 

Hỏa lực rợp trời tại thủ đô Kiev, Ukraine

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine