1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dàn tên lửa tấn công chính xác của Nga nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga sử dụng hàng loạt loại tên lửa đa dạng nhằm mở đường cho các lực lượng tiến quân vào Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt Moscow đang thực hiện tại nước láng giềng.

Dàn tên lửa tấn công chính xác của Nga nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine - 1

Các hướng tiến quân của lực lượng Nga (Đồ họa: PA).

Theo The Drive, trong ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Đông Ukraine hôm 24/2, Nga đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công bằng tên lửa. Điểm đặc biệt trong chiến dịch lần này là Nga quyết định sử dụng hàng loạt các vũ khí tấn công chính xác nhằm vào các cơ sở quân sự của Ukraine với mục tiêu phi quân sự hóa quốc gia láng giềng.

Việc sử dụng các loại tên lửa này là nhằm đảm bảo chúng có thể đánh trúng mục tiêu chính xác nhất và phù hợp với cam kết của Nga trước đó là không nhằm vào các thành phố và dân thường.

Giới chuyên gia nhận định, trong chiến dịch lần này, Nga đã sử dụng số lượng tên lửa tiên tiến đa dạng chưa từng có. Các vũ khí này giúp Nga mở đường cho lực lượng khác tiến quân vào Ukraine. Đây được xem là chiến thuật mang tên "đạp cửa".

Theo một quan chức Lầu Năm Góc, Nga bị nghi đã bắn 160 quả tên lửa về phía Ukraine, trong đó chủ yếu là tên lửa đạn đạo tầm ngắn, nhưng có cả tầm trung và tên lửa hành trình. Chúng được phóng đi đồng loạt từ các khu vực đất liền, trên biển và trên không với mục tiêu làm giảm khả năng tự vệ của đối thủ, cũng như khiến các chỉ huy quân đội đối phương giảm khả năng phán xét với tình hình thực tế.

Các chuyên gia của The Drive đã phân tích các hình ảnh, video hiện trường, cũng như thông tin liên quan để liệt kê ra dàn tên lửa Nga đã sử dụng.

3M14 Kalibr

Khoảnh khắc tên lửa đánh trúng sân bay Ukraine

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, Nga đã mở màn chiến dịch với 30 tên lửa hành trình tấn công mặt đất 3M14 Kalibr (LACM). Đây là loại vũ khí trước đây đã được Hải quân Nga sử dụng khi tham chiến ở Syria và nó đã trở thành một trong những vũ khí quan trọng nhất của Moscow.

3M14 Kalibr là tên lửa cận âm có tầm bay 1.500 - 2.500 km và có khả năng mang đầu đạn nặng 450 kg. 3M14 là một phiên bản trong họ tên lửa Kalibr với hàng loạt các biến thể khác như tên lửa hành trình chống hạm, tên lửa chống ngầm. Nó là vũ khí có tính linh hoạt cao, phù hợp với nhiều khí tài quân sự.

Trong chiến dịch ở Ukraine, 3M14 Kalibr đã được phóng đi từ các chiến hạm trên Biển Đen. Kalbir được xem là gần giống với các biến thể trước đó của tên lửa tấn công đất liền Tomahawk mà Mỹ sở hữu.

Tên lửa hành trình phóng từ máy bay

Theo các chuyên gia, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, trong ngày đầu chiến dịch, Nga đã điều 75 máy bay ném bom hạng nặng và hạng trung cánh cố định. Các máy bay ném bom hạng nặng có thể là Tu-160 Blackjack và Tu-95MS Bear-H, hoặc Tu-22M3 Backfire-C. Trong khi đó, các phi cơ hạng trung có thể là Su-24 Fencer và Su-34 Fullback.

Tu-160 và Tu-95MS có thể phóng nhiều tên lửa hành trình từ máy bay. Hiện thời, Nga có 2 loại tên lửa hành trình đầu đạn thường phóng từ máy bay là Kh-101 và Kh-55. Trong số đó, Kh-101 là tên lửa hành trình cận âm hiện đại, tàng hình, với tầm bắn tối đa 4.000 km. Nó lần đầu được sử dụng trong chiến dịch quân sự của Nga ở Syria.

Dàn tên lửa tấn công chính xác của Nga nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine - 2

Tên lửa Kh-101 trên máy bay Tu-95 (Ảnh: Drive).

Iskander-M

Lầu Năm Góc nghi ngờ có khoảng 100 quả tên lửa đạn đạo đã khai hỏa về phía Ukraine trong giờ đầu xảy ra xung đột. Các đoạn video chưa được kiểm chứng cho thấy Nga có thể đã sử dụng Iskander-M. Đây là tên lửa đạn đạo tầm ngắn, nằm trong số nhiều hệ thống vũ khí mà Nga đã triển khai xung quanh Ukraine những tuần gần đây.

Iskander-M có thể khai hỏa vào 2 mục tiêu khác nhau trong vòng 1 phút. Đạn tên lửa trong tổ hợp Iskander-M nặng 3,8 tấn và mang theo đầu đạn có trọng lượng 480 kg. Điểm đặc biệt của dòng tên lửa này là khả năng bay không theo đạn đạo thông thường nên rất khó bị đánh chặn và đạn tên lửa được điều khiển trong toàn bộ quá trình bay.

Dàn tên lửa tấn công chính xác của Nga nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine - 3

Tên lửa Iskander-M (Ảnh: Reuters).

Iskander-M (9M723) rất hiệu quả trong việc phá hủy các công trình quân sự cố định của đối phương như: Sân bay, kho tàng, trung tâm chỉ huy… Tầm bắn của tổ hợp này đạt từ 50 - 500 km. Mỗi xe phóng tên lửa Iskander-M thường mang theo 2 đạn tên lửa.

Iskander-K

Ngoài 9M723, hệ thống Iskander có thể phóng tên lửa hành trình 9M728 (Iskander-K). Tầm bắn của tên lửa là 500 km.

Hiện chưa rõ là tên lửa này có được dùng trong chiến dịch hay không, nhưng nó được xem là rất lý tưởng để tấn công các mục tiêu chủ chốt với tầm tấn công ngắn khi chiến sự nổ ra.

Tochka

Được phát triển từ Chiến tranh Lạnh, Tochka là tên lửa đạn đạo tầm ngắn di động (SRBM). Nó có thể mang hàng loạt đầu đạn với trọng lượng tối đa 500 kg và tầm bay 120 km.

Kh-31P

Dàn tên lửa tấn công chính xác của Nga nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine - 4

Xác vũ khí được cho là tên lửa Kh-31P rơi xuống Ukraine hôm qua (Ảnh: Twitter).

Chuyên gia nhận định, tên lửa Kh-31P đã được Nga sử dụng trong giai đoạn đầu của chiến dịch, nhằm mục đích phá hủy cơ sở radar của đối thủ.

Kh-31P ban đầu được thiết kế để đánh bại các hệ thống phòng không của phương Tây, bao gồm cả Patriot, nhưng nó có thể được trang bị một loạt các đầu dò radar thụ động. Nó được phóng đi từ các máy bay Su-24 và Su-34, cũng như các dòng hiện đại hơn là Su-30SM và Su-35S. Nó có thể bay nhanh gấp 3,5 lần tốc độ âm thanh và có tầm bay hơn 240 km.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine