Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Căng thẳng Campuchia - Thái Lan
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Chỉ huy Ukraine: Nga tung đòn "sét đánh giữa trời quang" ở Zaporizhia

Minh Phượng

(Dân trí) - Chỉ huy Lữ đoàn biệt kích số 65 của quân đội Ukraine thừa nhận "địa ngục" ở mặt trận Zaporizhia: "Chúng tôi chưa bao giờ bị tấn công ác liệt như vậy".

Chỉ huy Ukraine: Nga tung đòn sét đánh giữa trời quang ở Zaporizhia - 1

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 21/7. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu hồng, các khu vực màu vàng là nơi họ mới giành được. Làng Kamenskoye nằm trong vòng tròn, cách thủ phủ vùng khoảng 28km về phía nam (Ảnh: ISW).

"Địa ngục" ở mặt trận Zaporizhia

Quân đội Nga (RFAF) đang chuẩn bị cuộc tấn công lớn nhất kể từ khi thành lập Quân khu Trung tâm trên toàn bộ mặt trận Ukraine, kéo dài từ Sumy đến Zaporizhia, với mục tiêu cuối cùng là làm suy yếu và đánh bại quân đội Ukraine (AFU).

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine hy vọng rằng, chiến dịch mùa hè của RFAF năm nay, sẽ chỉ giới hạn ở một hoặc tối đa là hai hướng tiến công chiến lược.

Cùng lúc đó, giới chuyên gia quân sự NATO đã đưa ra những giả định về hướng tiến công chủ yếu của RFAF theo ý chủ quan rõ rệt. Họ cho rằng, người Nga sẽ mở một đến hai mặt trận chính, và những hướng còn lại sẽ là nghi binh.

Trong các hướng tiến công chủ yếu của RFAF được nêu ra là Konstantinovka; Chasov Yar; điểm nhô ra Seversk, nơi có thể tiếp cận với khu đô thị tập trung Slavyansk - Kramatorsk; Novopavlovka của vùng Dnepropetrovsk; tỉnh Kharkov, bao gồm Kupyansk và Kupyansk - Uzlovaya; bao vây Pokrovsk và Mirnograd.

Giữa lúc Bộ Tổng tham mưu Ukraine và các chuyên gia quân sự NATO vẫn đang “phán đoán”, thì thông tin của chỉ huy Lữ đoàn biệt kích số 65 AFU giống như "sét đánh giữa trời quang”, khi ông báo cáo rằng lần đầu tiên sau 3 năm xung đột, một trận đánh thực sự lớn đã bắt đầu ở cực tây của khu vực Zaporizhia. "Nga đang bắn phá rất dữ dội", chỉ huy Lữ đoàn 65 cho biết.

Bây giờ, toàn bộ truyền thông Ukraine đang đồng thanh thảo luận về cuộc tấn công của RFAF vào phần còn lại của tỉnh Zaporizhia, khi mũi đột kích của RFAF chỉ còn cách thành phố cùng tên - thủ phủ của vùng - chừng 28km.

Tại Zaporizhia, những dấu hiệu hoảng loạn đầu tiên của người Ukraine bắt đầu vào cuối tháng 6, khi những người lính thuộc Trung đoàn dù Cận vệ 108 RFAF đánh bật đối phương ra khỏi một cứ điểm vững chắc ở bờ phải sông Yanchekrak chảy qua làng Kamenskoye, và củng cố vị trí đầu cầu vừa chiếm được ở khu vực phố Tsentralnaya.

Sau đó, Cụm quân Dnieper, đã đẩy lùi AFU ra vùng ngoại ô phía bắc của khu làng này.

Vào ngày 8/7, Trung đoàn 247 cùng với Trung đoàn 108 đã hoàn toàn kiểm soát ngôi làng Kamenskoye. Các binh sĩ giương cao lá cờ Nga và biểu ngữ của đơn vị ở trung tâm khu định cư.

Tại mặt trận Zaporizhia, quân đội Ukraine tại đây đang chiến đấu dưới sự chỉ huy của Chuẩn tướng Dmitry Bratishko, nguyên là chỉ huy Lữ đoàn xung kích đường không số 95.

Tướng Bratishko cho hay, quân Nga đang xâm nhập vào khu định cư theo nhóm nhỏ gồm 3-4 người, nhưng với số lượng lớn. Đồng thời, họ có sự hỗ trợ tích cực từ pháo binh, UAV FPV và máy bay thuộc không quân chiến thuật. Trước đây, điều này không xảy ra.

Xe thiết giáp Nga cháy như bó đuốc vẫn đổ bộ binh sĩ thành công ở Zaporizhia trước khi quay về điểm xuất phát (Video: Telegram).

Kamenskoye nằm ở phía tây Orekhov và cách thành phố Zaporizhia khoảng 28km về phía nam. Sau khi chiếm được ngôi làng quan trọng này, mục tiêu tiếp theo mà các đơn vị Moscow có thể tấn công trong những ngày tới là làng Stepnohirsk, nằm ở phía bắc Kamenskoye.

Cuộc tấn công vào làng Kamenskoye của RFAF trước đó gặp những khó khăn đáng kể, do trở ngại về mặt địa hình sông nước (cửa sông Yanchekrak). Tại đây, AFU đã xây dựng một mạng lưới rộng lớn các công trình phòng thủ, đồng thời họ cũng tiến hành pháo kích liên tục, khiến đội hình tiến công của Nga chịu nhiều thiệt hại.

Bất chấp những trở ngại về địa hình, cũng như sự chống trả quyết liệt của lực lượng Kiev, các mũi đột kích thần tốc của RFAF đã được triển khai và nhanh chóng giành quyền kiểm soát hoàn toàn Kamenskoye. Ngay cả các đơn vị chiến đấu thuộc Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR), được tăng cường khẩn cấp tới đây, cũng không thể ngăn chặn được bước tiến của đối phương.

Hiện nay đáy hồ chứa nước Kakhovka khô cạn, lòng hồ phủ đầy lau sậy và bụi rậm cao tới 2m và không còn thích hợp để xây dựng công sự phòng thủ. Điều ngày sẽ thuận lợi cho cụm quân Dnieper tiến về phía bắc hướng tới thành phố thủ phủ.

Chỉ huy AFU tin rằng, RFAF sẽ cố gắng tiếp cận Primorskoye và từ đó bắt đầu tấn công thành phố bằng pháo tầm xa. Nhưng nhiệm vụ chính của Cụm quân Nga vẫn là chiếm thành phố Orekhov và tiếp cận Kamyshevakha. Điều này sẽ tạo điều kiện để bao vây Zaporizhia từ nam ra bắc.

Về tình hình hoạt động mới nhất, theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, ngoài Kamenskoye, Cụm quân Dnieper đang tấn công Malaya Tokmachka.

Nhà quan sát quân sự Nga Anatoly Radov đã báo cáo rằng, lính dù RFAF đã đóng vòng vây giữa Stepove và Kamenskoye. Từ đây, quân Ukraine thường xuyên cố gắng tấn công dọc theo khe núi hướng về Pyatykhatky.

Tuy nhiên, những thành công về mặt chiến thuật của RFAF ở Kamenskoye, vẫn chưa giống như sự khởi đầu của một chiến dịch tấn công quy mô lớn. Nên nhớ trong 3 năm qua, AFU đã xây dựng tuyến phòng thủ tương đối vững chắc tại đây.

Bản tin của Trung đoàn 1430 thuộc Cụm quân Dnieper nêu rõ rằng, theo hướng Orekhov ở khu vực Novodanilovka và Malaya Tokmachka, tuyến tiếp xúc chiến đấu vẫn không thay đổi, chủ yếu vẫn là các trận đánh nhỏ lẻ. Không quân chiến thuật Nga đang tích cực ném bom vào các cứ điểm và khu vực tập kết phía sau của AFU.

Thời gian sẽ cho biết sự việc sẽ diễn biến như thế nào. Trong mọi trường hợp, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cần thêm bổ sung thêm quân số quân số cho lực lượng đồn trú tại Zaporizhia để thay thế những đơn vị đã mất sức chiến đấu, hoặc củng cố khu vực phòng thủ. Tuy nhiên họ gặp khó khăn về vấn đề này.

Chỉ huy Ukraine: Nga tung đòn sét đánh giữa trời quang ở Zaporizhia - 2

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 21/7. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực cắm cờ là nơi họ vừa giành được và đang tiếp tục tấn công theo mũi tên màu cam (Ảnh: RVvoenkory).

Quân Nga tiến cách Stepnogorsk chưa đầy 3km

Kênh DeepState, có liên hệ với GUR, xác nhận AFU đã thất thủ tại cả Lobkovoe lẫn Kamenskoye ở khu vực Zaporizhia.

DeepState ngoài việc công nhận AFU mất quyền kiểm soát với các khu định cư này, đồng thời nói thêm rằng quân đội Nga đang tiến xa hơn về phía bắc, bao gồm cả làng Plavni. Một phần của ngôi làng này đã nằm trong "vùng xám". Đoạn đường sắt từ km 1138 đến km 1141 ở khu vực Kamenskoye và Plavni cũng đã nằm trong quyền kiểm soát của RFAF.

Với những bước tiến táo bạo trong những ngày qua, khoảng cách từ các mũi xung kích của RFAF đến làng Stepnogorsk đã được thu hẹp đáng kể, chỉ còn chưa đầy 3km.

Hiện nay AFU ngày càng khó khăn trong việc bảo vệ Stepnogorsk, vì UAV FPV của Nga đã trở thành vị khách thường xuyên “không mời mà đến”, tấn công các mục tiêu nghi vấn trong và xung quanh ngôi làng.

Cùng với đó, các đơn vị pháo binh và súng cối RFAF, cũng đang tích cực hoạt động, nhằm ngăn chặn quân đội Ukraine phản công theo lệnh của Tổng thống Zelensky đẩy lùi đối phương về phía nam sông Yanchekrak.

Làng Stepnogorsk vừa là cửa ngõ phía nam của thành phố Zaporizhia vừa là trung tâm của mỏ mangan Bolshe-Tokmak lớn nhất. Nồng độ mangan trong mỏ này cao hơn so với Nikopolsko-Marganets lân cận, nơi vẫn nằm dưới sự kiểm soát của AFU. Từ làng Stepnogorsk đến thành phố Zaporizhia là 21km, do vậy bằng mọi giá, lực lượng Kiev phải quyết tâm giữ vững khu vực này.