1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Bộ trưởng Ukraine nêu điều gây thất vọng về vũ khí phương Tây

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một bộ trưởng Ukraine nói rằng bà thất vọng vì phương Tây không điều chỉnh vũ khí viện trợ cho Ukraine để phù hợp với chiến thuật của Nga.

Bộ trưởng Ukraine nêu điều gây thất vọng về vũ khí phương Tây - 1

Một vụ phóng rocket HIMARS của Ukraine ở Donetsk (Ảnh: BI).

Theo Business Insider, Anna Gvozdiar, Bộ trưởng Bộ công nghiệp chiến lược Ukraine, nói rằng Kiev ngày càng lo ngại về sự thiếu thích ứng trong vũ khí được phương Tây gửi đến Ukraine với tình hình thực tế.

Một số hệ thống vũ khí phương Tây rất hiệu quả khi lần đầu tiên được triển khai ở Ukraine nhưng sau đó đã giảm dần uy lực và thậm chí không còn được triển khai khi Nga điều chỉnh chiến thuật để khắc chế chúng.

Bà Gvozdiar cho biết khá "thất vọng" khi những vũ khí hiện đại của phương Tây không được điều chỉnh để phù hợp với cuộc chiến với Nga.

Ngược lại, bà cho biết lực lượng Ukraine "học hỏi nhanh hơn vì chúng tôi đang ở tiền tuyến".

Trước đó, phương Tây nhiều lần nói về các vũ khí thay đổi cuộc chơi, ví dụ như đạn pháo chính xác Excalibur. Tuy nhiên, sau khi Nga tăng cường nỗ lực tác chiến điện tử, loại đạn của phương Tây đã liên tục chệch hướng và tỷ lệ đánh trúng giảm xuống mức rất thấp.

Câu chuyện tương tự xảy ra với HIMARS, một loại rocket dẫn đường mà Nga tuyên bố đã bắt bài thành công.

Theo các chuyên gia, phương Tây có thể phải mất nhiều tháng để điều chỉnh vũ khí nhằm đối phó với uy lực từ tác chiến điện tử của Nga. Điều này gây ra bất lợi cho Ukraine vì trong cuộc chiến tiêu hao, Nga vẫn đang tỏ ra là bên có sức bền mạnh mẽ hơn.

Các cựu quan chức Lầu Năm Góc trước đây đã cảnh báo rằng trong chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga đã phát triển các phương pháp gây nhiễu ngày càng tinh vi với tốc độ vượt xa khả năng hiện tại của Mỹ.

Nga cũng có thể thích ứng với các mối đe dọa bằng cách di chuyển các địa điểm hậu cần ra khỏi tầm bắn của một số loại đạn dược.

Các chuyên gia cảnh báo rằng, Ukraine đối mặt với thách thức khi phương Tây chuyển vũ khí tới với tốc độ khá chậm.

Justin Bronk, chuyên gia tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia, nói: "Các hệ thống vũ khí liên tục được cung cấp cho Ukraine quá muộn để có thể phát huy tác dụng tối ưu và cũng thường được cung cấp nhỏ giọt".

Ông nói: "Vào thời điểm phương Tây có sẵn các loại vũ khí với số lượng lớn hơn, người Nga đã có thời gian để thích nghi".

Một số hệ thống vũ khí vẫn đang chứng tỏ giá trị của mình, ví dụ như ATACMS và tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh và Pháp cung cấp. Nhưng chuyên gia cảnh báo rằng, cuối cùng thì Nga cũng có thể thích ứng được với những vũ khí đó.

Hồi tháng 4, Politico dẫn lời các quan chức quân sự Ukraine ẩn danh cho biết, có một xu hướng "đáng tiếc" là vũ khí phương Tây gửi cho Kiev quá chậm đến mức chúng trở nên không còn phù hợp với tình hình chiến trường. Điều này khiến nhiều vũ khí dù hiện đại nhưng không tác chiến như kỳ vọng.

Các quan chức Ukraine nói với Politico rằng, F-16 là một ví dụ cụ thể vì Kiev rất cần các tiêm kích này trong năm 2023, nhưng tới năm 2024, chúng trở nên ít phù hợp hơn với tình hình thực tế.

Nguồn tin ẩn danh giải thích rằng Nga đã thử nghiệm khả năng phòng không và đã triển khai radar và tên lửa phòng thủ theo cách có thể khiến phần lớn khả năng tấn công của F-16 trở nên vô hiệu.

"Các hệ thống vũ khí trở nên không phù hợp rất nhanh vì chúng nhanh chóng bị người Nga bắt bài. Người Nga luôn luôn nghiên cứu. Họ không cho chúng tôi cơ hội thứ hai. Và họ đã thành công trong việc này", quan chức Ukraine giải thích.

Theo BI
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine