1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Báo Mỹ: Vũ khí công nghệ cao phương Tây "vô dụng" trong xung đột Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Wall Street Journal đưa tin, vũ khí công nghệ cao của phương Tây đã bị vô hiệu hóa do năng lực tác chiến điện tử của Nga ở Ukraine.

Báo Mỹ: Vũ khí công nghệ cao phương Tây vô dụng trong xung đột Ukraine - 1

Lính Ukraine chuẩn bị đạn pháo (Ảnh: Reuters).

Wall Street Journal hôm 10/7 đưa tin, năng lực tác chiến điện tử của Nga đã khiến các loại đạn dược dẫn đường chính xác của phương Tây trở nên "vô dụng" trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Với hệ thống dẫn đường bị xáo trộn, một số loại vũ khí này được cho là đã ngừng hoạt động trong vòng vài tuần sau khi tham chiến.

Khi Mỹ tuyên bố chuyển giao đạn pháo Excalibur dẫn đường bằng GPS cho Ukraine vào năm 2022, các hãng tin thân Kiev đã dự đoán rằng những quả đạn này sẽ khiến "pháo binh Ukraine tấn công chính xác hơn rất nhiều" và "khiến Nga phải chịu nhiều đau đớn".

Tuy nhiên, quân đội Nga đã thích nghi trong vòng vài tuần, các chỉ huy Ukraine nói với Wall Street Journal. Thiết bị gây nhiễu tín hiệu của Nga đã được sử dụng để cung cấp tọa độ sai cho đạn pháo và gây nhiễu, khiến chúng đi chệch hướng hoặc rơi xuống đất.

"Vào giữa năm ngoái, đạn M982 Excalibur do RTX và BAE Systems phát triển về cơ bản đã trở nên vô dụng và không còn được sử dụng nữa", báo Mỹ dẫn lời các chỉ huy Ukraine cho biết.

Liên Xô đã đầu tư rất nhiều vào tác chiến điện tử (EW) trong những năm 1980, coi công nghệ gây nhiễu là bức tường thành quan trọng chống lại tên lửa dẫn đường và đạn pháo mà Mỹ đang bắt đầu phát triển vào thời điểm đó.

Trong khi các loại vũ khí như đạn pháo Excalibur từ những năm 1990 được Mỹ sử dụng để gây ra tác động nghiêm trọng ở Iraq và Afghanistan, các quan chức và nhà phân tích ở Washington đã kết luận rằng chúng kém hiệu quả hơn nhiều so với một đối thủ ngang hàng như Nga.

Thứ trưởng phụ trách mua sắm của Bộ Quốc phòng Mỹ William LaPlante nói với Wall Street Journal: "Nga đã thực sự rất giỏi" trong việc can thiệp vào các loại đạn dẫn đường.

Tướng Mỹ đã nghỉ hưu Ben Hodges, người từng dự đoán vũ khí phương Tây sẽ giúp Ukraine giành lại bán đảo Crimea vào mùa đông năm ngoái, nói với Wall Street Journal rằng "có lẽ chúng tôi đã đưa ra một số giả định sai lầm vì trong 20 năm qua, chúng tôi đã phóng vũ khí chính xác vào những lực lượng không thể hành động bất kỳ điều gì để chống lại nó, trong khi Nga và Trung Quốc thực sự có những khả năng này".

Một số hệ thống vũ khí tiên tiến nhất của NATO cũng gặp số phận tương tự ở Ukraine. Bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB) mới được phát triển, một dự án chung của Boeing ở Mỹ và Saab ở Thụy Điển, đã được trao cho Ukraine vào đầu năm nay, khi quân đội Kiev bắn những quả bom dẫn đường bằng GPS này trước cả các đối tác Mỹ. Tuy nhiên, vũ khí này đã bị rút khỏi chiến trường sau khi tỏ ra hoàn toàn không hiệu quả trước EW của Nga.

Tương tự như vậy, EW của Nga đã làm giảm đáng kể độ chính xác của tên lửa GMLRS do phương Tây cung cấp của Ukraine, được bắn từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS, binh sĩ Ukraine nói với Wall Street Journal. Giống như đạn Excalibur, tên lửa GMLRS từng được các chuyên gia và nhà phân tích thân Kiev mô tả là "yếu tố thay đổi cuộc chơi" có thể xoay chuyển cuộc xung đột theo hướng có lợi cho Ukraine.

Nga từ lâu đã khẳng định rằng không có hệ thống vũ khí phương Tây nào có thể ngăn cản nước này đạt được bước tiến. Đại sứ Moscow tại Washington, Anatoly Antonov, cảnh báo vào tuần trước rằng việc cung cấp những loại vũ khí này là một "dự án vô ích".

Theo RT