1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bình Nhưỡng: Lệnh cấm công dân Mỹ tới Triều Tiên là mưu đồ “nhơ bẩn”

(Dân trí) - Bình Nhưỡng hôm nay 4/8 đã lên tiếng chỉ trích lệnh cấm công dân tới Triều Tiên của Mỹ và gọi đây là mưu đồ “nhơ bẩn” hòng cản trở quá trình giao lưu giữa người dân hai nước.

Khách du lịch nước ngoài tới Triều Tiên bằng máy bay của hãng hàng không Triều Tiên Air Koryo (Ảnh: Time)
Khách du lịch nước ngoài tới Triều Tiên bằng máy bay của hãng hàng không Triều Tiên Air Koryo (Ảnh: Time)

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nước này cho biết không có bất kỳ lý do gì khiến người nước ngoài phải cảm thấy bị đe dọa khi tới Triều Tiên, đồng thời khẳng định công dân của tất cả các nước trên thế giới đều được chào đón ở Triều Tiên.

“Những cánh cửa của chúng tôi luôn mở rộng cho tất cả các công dân Mỹ - những người muốn đến thăm đất nước chúng tôi với thiện chí tốt đẹp và muốn chứng kiến cuộc sống thực tế của chúng tôi”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ hồi đầu tuần ban hành lệnh cấm công dân nước này tới Triều Tiên kể từ ngày 1/9 và kêu gọi người Mỹ đang ở Triều Tiên nên rời đi trước thời hạn trên. Với lệnh cấm này, Triều Tiên là quốc gia duy nhất trên thế giới mà công dân Mỹ không được phép tới thăm.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích lệnh cấm trên của Mỹ, cho rằng đây là một phần của chính sách thù địch nhằm vào Bình Nhưỡng.

“Động thái này là một mưu đồ nhơ bẩn nhằm hạn chế việc giao lưu giữa người dân hai nước, ngăn cản các công dân Mỹ được nhìn thấy Triều Tiên như vốn có, và là một thất bại của chính sách thù địch. Điều đó đã phản ánh quan điểm của Washington, trong đó coi chúng tôi như kẻ thù của họ”, người phát ngôn cho biết.

Lệnh cấm được đưa ra sau cái chết của sinh viên Mỹ Otto Warmbier, người đã bị Triều Tiên kết án 15 năm lao động khổ sai với cáo buộc lấy trộm một biểu ngữ tuyên truyền từ khách sạn trong chuyến đi tới Triều Tiên năm 2016. Hồi tháng 6, Warmbier được Triều Tiên trả về Mỹ trong tình trạng hôn mệ và qua đời không lâu sau đó.

Mặc dù không đề cập trực tiếp tới tên của sinh viên Warmbier, nhưng bản tin của KCNA cho biết Bình Nhưỡng đã đưa ra trừng phạt công bằng đối với một số công dân Mỹ có hành vi chống phá nhà nước Triều Tiên.

“Không có quốc gia nào trên thế giới có thể cho qua những người nước ngoài phạm tội như vậy. Việc xét xử tội phạm bằng luật pháp là cách chúng tôi thực thi quyền của một quốc gia có chủ quyền”, KCNA nhấn mạnh.

Thành Đạt

Theo Yonhap