1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Mỹ: Washington cân nhắc chuyển cho Ukraine vũ khí tịch thu của Iran

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thông Mỹ nói rằng, nước này được cho đang cân nhắc chuyển cho Ukraine những vũ khí Iran trên đường tới Yemen bị Washington tịch thu.

Báo Mỹ: Washington cân nhắc chuyển cho Ukraine vũ khí tịch thu của Iran - 1

Xung đột giữa Nga và Ukraine đã trở thành cuộc chiến tiêu hao. Kiev đang đối mặt với tình trạng thiếu vũ khí để phòng thủ và phản công Moscow (Ảnh: Reuters).

Wall Street Journal ngày 14/2 đưa tin, quân đội Mỹ dường như đang xem xét gửi cho Ukraine hàng nghìn vũ khí và hơn một triệu viên đạn bị tịch thu khi đang được chuyển tới cho lực lượng thân Iran ở Yemen.

Theo báo Mỹ, số vũ khí này bao gồm 5.000 khẩu súng trường tấn công, 1,6 triệu viên đạn cỡ nhỏ, tên lửa chống tăng và hơn 7.000 ngòi nổ. Đây là các vũ khí bị tịch thu được trong những tháng gần đây ngoài khơi bờ biển Yemen từ những nhóm bị nghi làm việc cho Iran.

Theo Ukrainska Pravda, nếu Mỹ chuyển cho Ukraine vũ khí này, đây sẽ là một bước đi chưa từng có tiền lệ trong nỗ lực viện trợ Kiev đối phó với chiến dịch quân sự của Nga.

Yemen đang trải qua cuộc nội chiến dai dẳng giữa lực lượng Houthi thân Iran và lực lượng chính phủ thân Ả rập Xê út. Xung đột đã dẫn tới hàng chục nghìn người chết và gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất trên thế giới, theo Liên hợp quốc.

Wall Street Journal cho biết, thách thức lớn nhất với chính quyền Mỹ lúc này là tìm ra cơ sở pháp lý cho việc lấy vũ khí từ một cuộc xung đột và chuyển chúng sang một cuộc xung đột khác. Lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc áp lên Houthi có điều khoản yêu cầu Mỹ và các đồng minh phá hủy, cất giữ hoặc loại bỏ các vũ khí bị tịch thu từ cuộc xung đột.

Theo các nguồn tin, giới chức quân sự Washington đã thực sự cân nhắc về ý tưởng chuyển số vũ khí này cho Ukraine vào cuối năm 2022 sau khi hải quân Mỹ tịch thu hàng triệu viên đạn trên một tàu cá di chuyển từ Iran tới Yemen.

Trong cuộc chiến tiêu hao với Nga, Ukraine đang đối mặt với việc thiếu đạn dược và các nhà tài trợ vũ khí là NATO cũng đang gặp phải tình trạng tương tự sau gần một năm ồ ạt viện trợ cho Kiev.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine