1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiết lộ quy mô viện trợ của NATO dành cho Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, NATO, liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt, đã viện trợ khoảng 120 tỷ USD cho Kiev.

Tiết lộ quy mô viện trợ của NATO dành cho Ukraine - 1

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong cuộc họp báo chung ngày 8/2 (Ảnh: Getty).

Tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ở thủ đô Washington ngày 8/2, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, NATO đã "viện trợ chưa từng có" cho Ukraine, với khoảng 120 tỷ USD gồm cả viện trợ quân sự, nhân đạo và tài chính.

Người đứng đầu NATO nhấn mạnh thêm rằng, mặc dù Mỹ đóng vai trò không thể thiếu thì Canada và các thành viên ở khu vực châu Âu cũng đóng góp hơn một nửa khối viện trợ, gồm xe tăng, hệ thống phòng không và các loại vũ khí khác.

Về phần mình, Ngoại trưởng Blinken cho biết, Mỹ đã góp khoản viện trợ quân sự trị giá gần 30 tỷ USD trong khi các thành viên khác của NATO dành 13 tỷ USD hỗ trợ quân sự cho Kiev cùng với hàng chục USD viện trợ kinh tế, nhân đạo.

Ông Blinken nhấn mạnh, việc "đưa thế trận theo hướng có lợi cho Ukraine" là chìa khóa cho giải pháp ngoại giao cuối cùng cho cuộc xung đột đã kéo dài gần một năm qua giữa Nga và Ukraine.

Sau cuộc họp báo chung, Tổng thư ký Stoltenberg và Ngoại trưởng Blinken đã họp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan để thảo luận nhiều khoản viện trợ khác cho Ukraine trong tương lai.

Cuối năm ngoái, Bộ Quốc phòng Nga ước tính các nước phương Tây đã cung cấp cho Ukraine số vũ khí, đạn dược, trang thiết bị với trị giá lên tới 97 tỷ USD. Moscow nhiều lần cảnh báo phương Tây rằng việc trang bị vũ khí cho Ukraine chỉ khiến xung đột kéo dài và có nguy cơ dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.

Bất chấp cảnh báo này, các nước phương Tây, trong đó có Mỹ, Đức, Pháp, Anh, tuyên bố sẽ hỗ trợ Ukraine cho đến khi cần. Những nước này mới đây cam kết cấp xe tăng chiến đấu hạng nặng và hệ thống phòng không hiện đại để giúp Kiev đối phó với đợt tấn công mới của Nga được dự đoán diễn ra trong mùa xuân này.

Theo thông tin tình báo của Ukraine, Nga đã đưa hàng chục nghìn quân đến mặt trận miền Đông (gồm Lugansk và Donetsk), thực hiện các đợt tấn công thăm dò hệ thống phòng thủ của Ukraine. Giới chức Ukraine tin rằng, chiến dịch tấn công mới quy mô lớn của Moscow sẽ diễn ra khoảng sau ngày 15/2.

Trong khi đó, Viện nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington nhận định, lực lượng Nga đã giành thế chủ động và bắt đầu đợt tấn công mới ở tỉnh Lugansk.

"Việc các thành phần quan trọng của ít nhất 3 sư đoàn lớn của Nga cam kết thực hiện các chiến dịch tấn công trong khu vực này cho thấy cuộc tấn công của Nga đã bắt đầu, ngay cả khi các lực lượng Ukraine tiếp tục ngăn chặn Nga giành được những thắng lợi đáng kể", ISW đánh giá.

ISW cho biết, tốc độ tiến công của Nga dọc tuyến Svatove-Kreminna ở phía tây Lugansk tăng đáng kể trong tuần qua.

Theo các nguồn thạo tin, Nga đang tấn công các tuyến phòng thủ của Ukraine và tạo ra những bước tiến nhỏ dọc Kharkov - Lugansk, đặc biệt là phía tây bắc Svatove gần Kupyansk và phía tây Kreminna.

Tiết lộ quy mô viện trợ của NATO dành cho Ukraine - 2

Cục diện toàn chiến trường Ukraine (bên trái) và mặt trận miền Đông (Đồ họa: ISW).

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine