DNews

Giới trẻ Hà Nội đổ xô đến các địa điểm tránh nóng vừa giá rẻ, vừa mát mẻ

Tiến Bùi Ngô Trung Dũng

(Dân trí) - Thay vì lựa chọn ở nhà, nhiều bạn trẻ quyết định tìm đến các địa điểm khác nhau để tránh thời tiết oi bức của ngày hè.

Giới trẻ Hà Nội đổ xô đến các địa điểm tránh nóng vừa giá rẻ, vừa mát mẻ

Có mặt tại một trung tâm thương mại lớn ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) vào lúc 13h, phóng viên Dân trí bắt gặp nhiều bạn trẻ tụ tập ngồi làm việc, học bài tại khu vực chờ của rạp chiếu phim.

Là sinh viên năm cuối, không quá khá giả về mặt tài chính, Lại Diễm Quỳnh (SN 2002) cho biết: "Trong một lần đi xem phim cùng bạn bè, mình vô tình phát hiện ở sảnh ngoài của rạp có nhiều chỗ ngồi, có thể tận dụng ngồi làm việc.

Hơn nữa, đây là địa điểm công cộng với hệ thống wifi miễn phí và điều hòa luôn bật cả ngày nên mình quyết định tới đây mỗi tuần vài lần để có thể làm bài tập cũng như tận hưởng không khí mát mẻ".

Rạp chiếu phim, hiệu sách, siêu thị... đều có thể trở thành tụ điểm tránh nóng mới của giới trẻ (Video: Ngô Trung Dũng - Tiến Bùi).

Chật vật tìm cách tránh nóng

Bước vào những ngày hè, nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội có thể lên đến khoảng 39-40 độ C. Với nhiều sinh viên, đây là khoảng thời gian khó khăn và tốn kém nhiều chi phí sinh hoạt nhất trong năm.

Ngoài những lúc đi học tại trường, thời gian còn lại, Phạm Thị Hoài Thu (SN 2002) phải ở trong phòng trọ rộng khoảng 20m2, không có điều hòa với giá thuê 2 triệu đồng/tháng.

Nữ sinh xác định rõ tâm lý là tiền điện các tháng hè sẽ tăng cao bởi phòng không có điều hòa nhưng khá bí bách, phải sử dụng quạt nhiều. Để giảm thiểu chi phí và có không gian thoải mái hơn, Hoài Thu chủ yếu dành thời gian "tá túc" tại thư viện trường hoặc tìm đến những biện pháp tránh nóng tiết kiệm.

"Do lựa chọn khu trọ giá rẻ nên phòng của mình không có điều hòa giống như mọi người. Vào những đợt nắng nóng cao điểm, mình và bạn cùng phòng đã học theo mẹo trên mạng, đặt chậu nước đá trước quạt gió để giảm nhiệt độ cũng như tạo cảm giác mát mẻ hơn.

Trải qua 4 mùa hè tại Hà Nội, mình cũng quen dần với thời tiết nắng nóng này hơn. Có điều hòa để sử dụng cũng tốt nhưng không có thì mình phải học cách thích nghi và vượt qua được khoảng thời gian oi bức này", nữ sinh năm cuối bộc bạch.

Giới trẻ Hà Nội đổ xô đến các địa điểm tránh nóng vừa giá rẻ, vừa mát mẻ - 1

Cửa hàng tiện lợi lúc 12h trưa luôn chật cứng người trẻ ngồi lại học bài và làm việc.

Không may mắn như Hoài Thu, Quốc Huy (SN 2001) luôn gặp phải những tranh cãi với bạn cùng phòng xung quanh vấn đề sử dụng các thiết bị điện đúng cách và hợp lý nhất.

Nam sinh và bạn cùng phòng ban đầu đặt ra quy định chỉ bật điều hòa khi cả hai cùng có mặt ở nhà, sử dụng trong khoảng 4 tiếng mỗi tối. Tuy nhiên, vào những hôm nhiệt độ tăng cao, điều này rất khó có thể thực hiện được do một người muốn tiết kiệm, còn người kia thì không.

Quốc Huy cho biết: "Bình thường khi muốn sử dụng điều hòa, chúng mình thường sẽ bật vào lúc 0h và cài đặt hẹn giờ tắt vào lúc 4h sáng. Khi đó, phòng vẫn còn hơi mát của điều hòa, chỉ cần bật quạt ở mức nhỏ cũng đủ thấy mát mẻ, dễ chịu.

Tháng 5 vừa qua, chúng mình tiêu tốn khoảng 1,5 triệu đồng cho chi phí tiền điện, tăng khá nhiều so với thời gian trước đó. Đây có thể coi là một lời nhắc nhở để các thành viên trong phòng biết cách sử dụng điện hợp lý hơn, đặc biệt là thời điểm 2-3 tháng tới đây".

Nơi đâu cũng có thể là địa điểm tránh nóng

Với nhiều bạn trẻ còn bị gò bó bởi vấn đề tài chính, bật điều hòa tại nhà cả ngày là điều không thể. Thay vào đó, họ thường lựa chọn tới địa điểm công cộng quen thuộc như trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi...

Ngoài một số địa điểm tránh nóng quen thuộc, Diễm Quỳnh luôn cố gắng tìm kiếm những địa điểm tránh nóng mới, miễn phí. Thông qua việc trao đổi với bạn bè và xem video ngắn trên mạng xã hội, nữ sinh nhận thấy ở siêu thị, nhà sách hay thư viện luôn bố trí sẵn những chỗ ngồi cho mọi người nghỉ ngơi, chờ đợi.

"Để có thể ngồi ở quán cà phê học và làm việc, mình phải bỏ ra ít nhất khoảng 35.000-70.000 đồng mua nước. Nếu ngày nào cũng ra quán ngồi thì khá tốn kém. Hơn nữa, nếu ngồi quá lâu tại quán, có thể sẽ bị chủ quán để ý nên mình cảm thấy không thoải mái lắm.

Ngồi làm việc tại rạp chiếu phim còn khá mới mẻ với nhiều người nên không ai để ý hay nói gì. Thi thoảng, mình cũng thấy ngại khi ngồi cả ngày ở đó nên chủ động đến quầy bán hàng của rạp để mua một chai nước hay gói đồ ăn vặt nhỏ", Diễm Quỳnh nói thêm.

Giới trẻ Hà Nội đổ xô đến các địa điểm tránh nóng vừa giá rẻ, vừa mát mẻ - 2
Giới trẻ Hà Nội đổ xô đến các địa điểm tránh nóng vừa giá rẻ, vừa mát mẻ - 3

Vốn là người làm công việc sáng tạo nội dung tự do, Thùy Liên (SN 2001) không muốn bản thân phải "cắm rễ" ở nhà cả ngày chỉ để tránh nóng. Cô sẵn sàng chi trả số tiền hợp lý để đổi lấy một không gian mát mẻ, thoải mái và khơi gợi hứng thú trong công việc.

Thùy Liên chia sẻ: "Mình làm việc trực tuyến trên mạng nên có thể ở nhà bật điều hòa cả ngày mà không lo nắng nóng. Thay vì chọn cách ở nhà cả ngày khá tù túng, mình quyết định tránh nóng tại các quán cà phê.

Chỉ cần chi trả khoảng 60.000 đồng cho một ly nước, mình đã có một không gian làm việc rộng rãi, điều hòa luôn bật mát lạnh. Nếu ngồi làm việc cả ngày, mình cũng chủ động mua thêm bánh ngọt hay đồ ăn tại quán, vừa tiện lợi, vừa không cảm thấy ngại khi "cắm rễ" quá lâu".

Có suy nghĩ khác với Thùy Liên, Hà Tuấn Đạt (SN 2001) cảm thấy việc nhiều bạn trẻ lựa chọn ra ngoài vào những ngày nắng nóng cao điểm để tìm chỗ "giải nhiệt" là không cần thiết và khá tốn kém.

Theo Tuấn Đạt, việc đi lại như thế lại phải bỏ thêm tiền đổ xăng, chưa kể có thể phát sinh thêm một số khoản khác như ăn uống, mua sắm đồ… Với chi phí đó, anh chàng thấy ở nhà bật điều hòa mát mẻ, thoải mái và tiết kiệm hơn.

Còn với Hải Linh (SN 1999), cô coi công ty là "căn cứ tránh nóng" nên lựa chọn tan làm vào khoảng 21h30 mỗi ngày, đến công ty ngay cả vào ngày nghỉ cuối tuần.

"Với khối lượng công việc khá lớn, mình chọn ở lại tăng ca, làm thêm ngoài giờ để vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa có thêm khoản thu nhập tăng cường. Cuối tuần, mình cũng lên công ty vì có điều hòa mát, lại tạo được ấn tượng tốt với sếp. Nhờ vậy, mình tiết kiệm được một khoản kha khá tiền điện mà vẫn không lo ngại chuyện nắng nóng", Hải Linh chia sẻ.

Với tình trạng nắng nóng tiếp tục kéo dài tại khu vực miền Bắc, nhiều trung tâm thương mại hay quán cà phê luôn ở trong tình trạng kín chỗ, đông đúc khiến nhóm bạn trẻ Gen Z (những người sinh năm 1997-2012) đau đầu tìm cách chuyển hướng sang những địa điểm mới có điều hòa miễn phí, đường truyền mạng ổn định và ít người qua lại.

Tùy vào điều kiện kinh tế và nhu cầu sinh hoạt của bản thân, mỗi bạn trẻ ngày nay đều có cho riêng mình địa điểm tránh nóng phù hợp, vừa tận hưởng không khí dễ chịu, vừa tiếp thêm động lực để học bài và làm việc hiệu quả.