1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump: “Trung Quốc can thiệp bầu cử Mỹ vì không ưa tôi”

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump cáo buộc Trung Quốc tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ để ủng hộ phe Dân chủ vì không ủng hộ lập trường của ông về chiến tranh thương mại.

Tổng thống Trump: “Trung Quốc can thiệp bầu cử Mỹ vì không ưa tôi”

Tổng thống Trump phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 26/9 (Ảnh: AFP)
Tổng thống Trump phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 26/9 (Ảnh: AFP)

“Chúng tôi phát hiện ra rằng Trung Quốc đang tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử 2018 sắp tới của chúng tôi, cuộc bầu cử sắp diễn ra vào tháng 11, để chống lại chính quyền của tôi”, Tổng thống Trump phát biểu trước các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong cuộc họp tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ ngày 26/9.

Trong vai trò chủ trì phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Tổng thống Trump cho biết cáo buộc trên của ông có liên quan tới cuộc chiến thương mại do ông phát động từ tháng 7 nhằm buộc Bắc Kinh phải thay đổi các chính sách đầu tư và thương mại. Cáo buộc của ông Trump được đưa ra một ngày sau khi ông chỉ trích Trung Quốc “bắt nạt”, “lừa dối” và “cướp bóc” các công ty Mỹ cũng như các đối tác thương mại khác trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

“Họ không muốn tôi, hoặc chúng tôi, giành chiến thắng vì tôi là tổng thống đầu tiên dám thách thức Trung Quốc về thương mại, và chúng tôi đang giành chiến thắng về thương mại. Chúng tôi chiến thắng trên mọi cấp độ. Chúng tôi không muốn họ can thiệp vào cuộc bầu cử sắp tới của chúng tôi”, Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới sẽ quyết định đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump có thể tiếp tục nắm quyền kiểm soát tại hạ viện và thượng viện Mỹ không. Ông Trump không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào khi cáo buộc Trung Quốc can thiệp bầu cử Mỹ. Tuy nhiên, ngay sau khi kết thúc bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc, Trump đã lên mạng xã hội Twitter để chỉ trích một bài quảng cáo do China Daily, tờ báo của nhà nước Trung Quốc, đăng trên Des Moines Register - tờ báo lớn nhất của bang Iowa, Mỹ hôm 23/9. Bài quảng cáo dài 4 trang, với nội dung chỉ trích cách tiếp cận cứng rắn của ông Trump về thương mại, đồng thời thúc đẩy lợi ích chung của thương mại Mỹ - Trung.

“Trung Quốc đã đặt các bài quảng cáo tuyên truyền trên Des Moines Register và các báo khác, biến chúng giống như kiểu tin tức. Họ làm vậy vì chúng tôi đã đánh bại họ về thương mại, mở cửa thị trường, và những người nông dân sẽ phát tài khi chuyện này được giải quyết xong!”, Tổng thống Trump viết trên Twitter.

Biên tập viên Carol Hunter của báo Des Moines Register cho rằng việc China Daily tìm cách đăng quảng cáo trên báo Mỹ không phải điều “đáng ngạc nhiên” vì đây là hãng tin lớn nhất tại Iowa và nông dân Iowa cũng là những người bị ảnh hưởng bởi các lệnh áp thuế của Trung Quốc. Giới quan sát nhận định lý do Trung Quốc chọn Iowa để đăng tin vì đây là một trong những nơi đảng Cộng hòa và Dân chủ Mỹ cạnh tranh mạnh nhất trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới.

Đáp trả cáo buộc của Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết Bắc Kinh không can thiệp vào công việc nội bộ của nước ngoài. Ông Vương Nghị cũng tham dự phiên họp của Hội đồng Bảo an hôm qua.

“Chúng tôi không và sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ nước nào. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ cáo buộc không căn cứ chống lại Trung Quốc”, ông Vương Nghị nhấn mạnh.

Khi được hỏi tại một cuộc họp báo ở New York rằng làm thế nào Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể vẫn là bạn của ông khi hai nước đang căng thẳng về thương mại, Tổng thống Trump cho biết: "Ông ấy có thể không còn là bạn của tôi nữa nhưng tôi nghĩ ông ấy vẫn tôn trọng tôi".

Mỹ đã áp thuế 10% và 25% đối với 250 tỷ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc. Trung Quốc đã đáp trả bằng việc áp thuế bổ sung đối với 50 tỷ USD hàng hóa của Mỹ và dọa sẽ tiếp tục có các biện pháp tiếp theo. Bắc Kinh cũng hủy các cuộc đàm phán thương mại cấp cao với Mỹ, dự kiến diễn ra trong tuần này tại Washington.

Thành Đạt

Theo SCMP