1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nhật Bản ủng hộ lập trường của Mỹ về giải quyết vấn đề Triều Tiên

(Dân trí) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 17/4 cho biết ông ủng hộ cách tiếp cận của Mỹ trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên, đồng thời để ngỏ khả năng hành động trong trường hợp xảy ra xung đột trên bán đảo Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (Ảnh: Independent)
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (Ảnh: Independent)

Phát biểu trong phiên họp nội các ngày 17/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định: “Chính quyền Mỹ đã xác định rõ ràng rằng họ sẽ không tiếp tục chính sách kiên nhẫn với Triều Tiên và sẽ xem xét mọi biện pháp để giải quyết vấn đề với nước này. Đây là điều mà đất nước chúng ta ủng hộ”.

Thủ tướng Abe cũng cho biết nước này đang tính đến tình huống xấu nhất là khi xảy ra xung đột, các công dân Nhật Bản đang sinh sống và làm việc tại bán đảo Triều Tiên cần phải được sơ tán và bảo vệ.

“Chúng ta có thể sơ tán các công dân Nhật Bản trên bán đảo Triều Tiên theo luật quân sự Nhật Bản 2015, đồng thời tăng cường năng lực bảo vệ người Nhật Bản ở nước ngoài”, ông Abe nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Shizo Abe cho biết ông đã lên kế hoạch “nói chuyện chân thành” về tình hình Triều Tiên trong cuộc gặp song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến diễn ra vào cuối tháng này.

Tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản được đưa ra sau khi Mỹ cảnh báo chấm dứt chính sách “kiên nhẫn chiến lược” với Triều Tiên, một ngày sau khi Bình Nhưỡng thất bại trong vụ phóng thử tên lửa hôm 16/4.

Nhật Minh

Theo CNA