1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản bàn cách sơ tán dân khỏi Hàn Quốc khi gặp khủng hoảng

(Dân trí) - Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản (NSC) đã bàn thảo cách thức sơ tán gần 60.000 công dân khỏi lãnh thổ Hàn Quốc trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, giữa lúc bán đảo Triều Tiên đang có nhiều diễn biến căng thẳng.

Học sinh tiểu học Nhật Bản học kỹ năng sơ tán trong trường hợp khẩn cấp (Ảnh: Kyodo)
Học sinh tiểu học Nhật Bản học kỹ năng sơ tán trong trường hợp khẩn cấp (Ảnh: Kyodo)

Reuters dẫn lời một quan chức Nhật Bản cho biết trong cuộc họp diễn ra vào ngày 13/4, Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản (NSC) đã cùng bàn cách sơ tán gần 60.000 công dân nước này khỏi lãnh thổ Hàn Quốc khi khủng hoảng xảy ra.

Theo nguồn tin giấu tên trên, bên cạnh các tàu và máy bay thương mại, Nhật Bản cũng muốn huy động thêm tàu chiến và máy bay quân sự tới hỗ trợ công tác sơ tán nếu chính phủ Hàn Quốc đồng ý.

Ngoài ra, NSC cũng thảo luận về cách thức ứng phó với dòng người tị nạn Triều Tiên, trong đó có thể bao gồm cả các gián điệp của Bình Nhưỡng, chạy sang Nhật Bản trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.

Liên quan tới tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga phát biểu trong cuộc họp báo ngày 14/4 rằng chính phủ Nhật vẫn thường xuyên thu thập và phân tích các tin tức về các động thái của Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Suga từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về vấn đề này.

“Hiện tại, chúng tôi vẫn đang liên hệ chặt chẽ với Mỹ và Hàn Quốc. Ngoài việc hối thúc Triều Tiên kiềm chế các hành động khiêu khích và tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, chúng tôi cũng đang tiến hành các bước đi cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân Nhật Bản”, ông Suga cho biết thêm.

Theo Kyodo, Nhật Bản bắt đầu triển khai các kế hoạch ứng phó với cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên từ tháng 2, sau cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Mỹ.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên được dự đoán sẽ tiến hành thử hạt nhân hoặc tên lửa trong tháng 4, nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Trong khi đó, Mỹ cũng đã điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson tới bán đảo Triều Tiên từ cuối tuần trước nhằm phát đi tín hiệu cứng rắn tới Bình Nhưỡng.

Thành Đạt

Tổng hợp