PhotoStory

Hà Nội rét đậm, người dân co ro đốt lửa sưởi ấm trên đường phố

Thực hiện: Mạnh Quân

(Dân trí) - Nhiệt độ tại Hà Nội xuống thấp dưới 12 độ C, nhiều người làm việc ngoài trời hoặc tá túc nơi hè phố buộc phải căng ô che gió rét, đốt lửa để sưởi ấm giữa đêm đông.

Hà Nội rét đậm, người dân co ro đốt lửa sưởi ấm trên đường phố - 1

Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh đổ xuống khu vực Bắc Bộ khiến nền nhiệt tại Hà Nội nhiều thời điểm xuống dưới 12 độ C, người dân Hà Nội bắt đầu khoác trên mình những bộ đồ dày cộm nhiều lớp để đối phó với cái rét.

Hà Nội rét đậm, người dân co ro đốt lửa sưởi ấm trên đường phố - 2

Một số người đã đốt lửa trên hè phố để sưởi ấm khi nhiệt độ ngoài trời trở nên giá buốt, hơi ấm đã giúp cho nhiều người lao động phần nào xua tan cái rét những ngày cuối năm.

Hà Nội rét đậm, người dân co ro đốt lửa sưởi ấm trên đường phố - 3

Nhóm công nhân vệ sinh trên đường Vũ Tông Phan (quận Thanh Xuân) đốt lửa sưởi ấm bên cạnh điểm tập kết rác trong thời gian đợi xe rác tới. Một nữ công nhân vệ sinh chia sẻ, do thời tiết xuống nhanh về đêm, anh chị em chuẩn bị quần áo rét chưa đủ, thời gian chờ xe khá lâu và không vận động nên mấy anh chị em nhặt vài khúc củi khô trong các xe rác để nhóm lửa sưởi ấm.

Hà Nội rét đậm, người dân co ro đốt lửa sưởi ấm trên đường phố - 4

Thời tiết gió rét khiến cho các món ăn nóng hổi vỉa hè như ngô luộc, khoai nướng, bánh bao nóng, đồ xào... trở nên đắt khách hơn bình thường.

Hà Nội rét đậm, người dân co ro đốt lửa sưởi ấm trên đường phố - 5

Chị Hồng (20 tuổi) trong lúc đứng chờ bạn tới đón đã ghé vào xe bán đồ ăn ven đường mua vài bắp ngô luộc, vừa ăn vừa ôm và lăn tròn túi ngô ấm nóng trong lòng 2 bàn tay để xua tan cái rét.

Hà Nội rét đậm, người dân co ro đốt lửa sưởi ấm trên đường phố - 6

Nhiều người lao động vẫn tiếp tục mưu sinh ngoài đường phố bất chấp cái rét về đêm ở Hà Nội. Tiếng rao "xôi nóng bánh khúc ơi..." vang khắp phố.

Hà Nội rét đậm, người dân co ro đốt lửa sưởi ấm trên đường phố - 7

Nhiều người di chuyển ngoài đường đã phải mặc thêm áo mưa giấy để chống gió rét thổi mạnh.

Hà Nội rét đậm, người dân co ro đốt lửa sưởi ấm trên đường phố - 8
Hà Nội rét đậm, người dân co ro đốt lửa sưởi ấm trên đường phố - 9

Những người lao động tại khu chợ đầu mối Long Biên tất bật vận chuyển hàng và chuẩn bị cho việc kinh doanh vào sáng sớm.

Hà Nội rét đậm, người dân co ro đốt lửa sưởi ấm trên đường phố - 10

Càng về đêm nhiệt độ càng giảm sâu, người ra đường ít hơn khiến đường phố Hà Nội trở nên tĩnh lặng.

Hà Nội rét đậm, người dân co ro đốt lửa sưởi ấm trên đường phố - 11

Sáng 27/12, người dân tập thể dục trên cầu Long Biên từ tờ mờ sáng, nhiệt độ ngoài trời lúc này khoảng hơn 10 độ C.

Hà Nội rét đậm, người dân co ro đốt lửa sưởi ấm trên đường phố - 12
Hà Nội rét đậm, người dân co ro đốt lửa sưởi ấm trên đường phố - 13

Cái rét được cảm nhận rõ rệt, những người di chuyển qua cầu Long Biên đều trang bị cho mình những bộ áo rét dày đi kèm găng tay len và khăn quàng cổ.

Hà Nội rét đậm, người dân co ro đốt lửa sưởi ấm trên đường phố - 14

Nhân viên kiểm tra đường ray tàu trên Cầu Long Biên cũng mặc kín mít dưới thời tiết giá rét đầu tuần.

Hà Nội rét đậm, người dân co ro đốt lửa sưởi ấm trên đường phố - 15

Theo dự báo, từ nay đến ngày 28/12, Hà Nội sẽ bước vào thời tiết rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10-12 độ.