1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những "tai nạn" cười ra nước mắt ở Olympic: Nhảy cầu 0 điểm, đi bộ về đích

H.Long

(Dân trí) - Màn nhảy cầu thảm họa, mất vé vào chung kết vì đi bộ về đích, tuột kính khi bơi… là những "tai nạn" khó đỡ ở Olympic 2020.

Gãy tay lái khi đang đua xe

Ở vòng loại nội dung đua xe đạp đồng đội, 4 VĐV Australia là Kelland O'Brien, Sam Welsford, Leigh Howard và Alexander Porter đã khởi đầu khá tốt. Thế nhưng, khi đang thi đấu, Alexander Porter bất ngờ gặp nạn và ngã xuống đường đua.

Những tai nạn cười ra nước mắt ở Olympic: Nhảy cầu 0 điểm, đi bộ về đích - 1

Chiếc xe đạp của Alexander Porter bị gãy tay lái khi đang thi đấu.

Điều đáng nói là VĐV này không va chạm với bất kỳ ai. Thay vào đó, chiếc xe đua của anh lại "không chiều lòng" chủ nhân khi… gãy tay lái trong lúc thi đấu. Sau đó, Alexander Porter đã trở lại thi đấu nhưng điều này ảnh hưởng khá lớn tới thành tích của đội đua xe đạp Australia.

Họ đã không thể lọt vào top 4 và mất vé tham dự vòng chung kết. Điều đáng nói, đội đua xe đạp Australia được đánh giá cao ở nội dung này.

Chiếc thuyền khiến phần thi 3 môn phối hợp phải tạm dừng

Sáng ngày 26/7, nội dung 3 môn phối hợp (bơi, đạp xe, chạy) khởi tranh. Trong đó, ở phần thi đầu tiên là bơi 1500 mét đã phải tạm dừng vì sự cố. Nguyên nhân là bởi chiếc thuyền của cánh truyền hình đã đậu ngay trước mặt VĐV. Điều đó khiến họ không thể xuất phát.

Những tai nạn cười ra nước mắt ở Olympic: Nhảy cầu 0 điểm, đi bộ về đích - 2

Một chiếc thuyền lớn chắn trước mặt các VĐV, khiến phần thi bơi ở nội dung 3 môn phối hợp tạm dừng.

Điều đáng nói là Ban tổ chức không tính trước được điều này. Sau khi ra tín hiệu xuất phát, họ mới phát hiện ra. Hệ quả là rất nhiều VĐV đã nhảy xuống nước và… thực hiện phần thi nên không thể nghe tín hiệu tạm dừng.

Khi Ban tổ chức đã đưa ca nô ra gọi các VĐV quay trở lại thì có người đã bơi được cả trăm mét. Sau đó, VĐV người thì ướt, người thì khô bắt đầu xuất phát lại.

VĐV Mỹ tuột kính khi bơi

"Tai nạn" hy hữu đã tới với VĐV Lydia Jacoby ở nội dung bơi hỗn hợp cả nam lẫn nữ ở Olympic 2020. Khi đang thực hiện bài thi bơi ếch thì VĐV 17 tuổi này bất ngờ tuột kính bơi xuống mũi.

Những tai nạn cười ra nước mắt ở Olympic: Nhảy cầu 0 điểm, đi bộ về đích - 3

VĐV Lydia Jacoby đã bị tuột kính khi bơi

Điều đó khiến cho cô gặp rất nhiều khó khăn để hoàn thành phần thi của mình. Dù sau đó, Lydia Jacoby đã hoàn thành phần thi của mình với thành tích 1 phút 5 giây nhưng nó đã ảnh hưởng chung tới kết quả của toàn đội.

Kết thúc phần thi, đội bơi hỗn hợp Mỹ chỉ về đích ở vị trí thứ 5 và đau đớn nhìn đội bơi hỗn hợp của Vương quốc Anh giành huy chương vàng nội dung này.

VĐV Vương quốc Anh không nhảy qua rào, ngã sõng soài trên đường đua

Jessie Knight là người tranh tài với Quách Thị Lan ở vòng loại nội dung 400 mét rào nữ. Điều đáng nói, ngay ở những mét đầu tiên, VĐV của Vương quốc Anh đã vấp ngã và lao thẳng về phía hàng rào. Điều đó khiến cho VĐV này không thể vượt qua vòng loại.

Những tai nạn cười ra nước mắt ở Olympic: Nhảy cầu 0 điểm, đi bộ về đích - 4

Jessie Knight bị vấp ngã và lao thẳng vào rào.

Cô đã thực sự khóc vì thi đấu không thành công ngay trong lần đầu tiên tham dự Olympic. Đây thực sự là kỳ Olympic thảm họa với Jessie Knight. Giáo viên tiểu học này đã mắc Covid-19 ngay khi tới Nhật Bản (đi chung với người dương tính với SAR Cov-2) và bị cách ly. Do đó, cô không có nhiều thời gian chuẩn bị cho Olympic 2020.

Hai VĐV Na Uy bị lật thuyền

Hai VĐV người Na Uy, Kristoffer Brun và Weierholt Strandli từng giành huy chương đồng ở Olympic 2016 ở nội dung đua thuyền đôi nam hạng nhẹ. Họ được xem là ứng cử viên nặng ký cho tấm huy chương vàng ở Olympic 2020.

Những tai nạn cười ra nước mắt ở Olympic: Nhảy cầu 0 điểm, đi bộ về đích - 5

Hai VĐV Na Uy bị lật thuyền khi chỉ cách đích 500 mét.

Tuy nhiên, tai nạn đã bất ngờ ập đến với họ ở vòng bán kết. Khi mà nhiều người tưởng chừng như cặp VĐV này đã nắm chắc tấm vé vào chung kết thì chiếc thuyền của họ đã bị lật ở cách đích 500 mét.

Sau đó, lực lượng cứu hộ đã vào cuộc. Hai VĐV này vẫn cố gắng hoàn thành phần thi nhưng chỉ mang ý nghĩa thủ tục.

VĐV trả giá cực đắt vì... đi bộ về đích

Một câu chuyện khôi hài đã xảy ra trên đường chạy 200 mét nữ ở Olympic 2020 diễn ra vào sáng nay (2/8). Ở vòng loại nội dung này, VĐV Sherika Jackson (Jamaica) được đánh giá rất cao khi vừa giành huy chương đồng nội dung chạy 100 mét.

Những tai nạn cười ra nước mắt ở Olympic: Nhảy cầu 0 điểm, đi bộ về đích - 6

Thực tế, phong độ của cô vẫn rất ổn định. Cho tới những mét cuối cùng, Sherika Jackson đã cầm chắc tấm vé vào bán kết khi đang xếp thứ 2. Thế nhưng, điều không ai ngờ đã tới, Sherika Jackson đã quá chủ quan và bị loại vô cùng đau đớn.

Theo đó, Sherika Jackson đã nghĩ rằng mình chắc chắn nằm trong top 3 VĐV ở vòng loại (để lọt vào bán kết) nên cô đã… đi bộ về đích. Thế nhưng, điều cô không thể ngờ là hai VĐV ở phía sau đã cố rướn người về đích.

Và thế là Sherika Jackson đã bị đẩy xuống vị trí thứ 4, khi chỉ kém hai VĐV xếp thứ nhì và ba đúng nửa thân người. Với kết quả này, VĐV người Jamaica đã phải dừng bước ngay từ vòng loại.

Màn nhảy cầu thảm họa bị chấm điểm 0

Trong vòng thi đấu bán kết nội dung cầu mềm 3 mét dành cho nữ, VĐV người Canada, Pamela Ware đã thực sự có màn trình diễn thảm họa .

Những tai nạn cười ra nước mắt ở Olympic: Nhảy cầu 0 điểm, đi bộ về đích - 7

Sau 4 lượt nhảy đầu tiên, cô đang xếp thứ 9 và cạnh tranh suất vào vòng chung kết. Tuy nhiên, tới lần nhảy thứ 5 quyết định, Pamela Ware đã quyết định tăng độ khó lên mức 3,5 (cao nhất trong số VĐV nhảy lượt 5).

Thế nhưng, tất cả không như mơ. Có lẽ vì sức ép tâm lý quá lớn ở lượt nhảy cuối cùng đã khiến cho VĐV người Canada mắc lỗi nghiêm trọng. Cô đã lấy đà hụt và lao thẳng xuống nước trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

VĐV ăn mừng điên cuồng rồi bỏ giải

Trong trận tứ kết nội dung quyền anh ở Olympic 2020, võ sĩ người CH Ailen, Aidan Walsh đã giành chiến thắng cách biệt với tỷ số 4-1 trước võ sĩ Merven Clair (Mauritius), để giành quyền vào bán kết.

Những tai nạn cười ra nước mắt ở Olympic: Nhảy cầu 0 điểm, đi bộ về đích - 8

Tuy nhiên, sau đó, Aidan Walsh đã nhảy lên ăn mừng một cách điên cuồng và rồi anh đã bị… chấn thương mắt cá chân. Sau đó, anh đã phải rời khỏi sàn đấu bằng xe lăn.

Điều này khiến cho Aidan Walsh không thể giành quyền tham dự trận bán kết. Do đó, võ sĩ Vương quốc Anh, Pat McCormack đã không tốn một giọt mồ hôi nào để lọt vào trận chung kết. Trong khi đó, Aidan Walsh chỉ biết than thân trách phận vì sai lầm "không thể chấp nhận được" của mình.

Dòng sự kiện: Olympic Tokyo