1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Dở khóc dở cười với VĐV ăn mừng điên cuồng và nhận cái kết đắng

H.Long

(Dân trí) - Võ sĩ Aidan Walsh chỉ có thể tự trách chính mình khi bị chấn thương trong lúc ăn mừng, khiến cho anh lỡ hẹn với tấm huy chương vàng (HCV) Olympic.

Dở khóc dở cười với VĐV ăn mừng điên cuồng và nhận cái kết đắng

Trong trận tứ kết nội dung quyền anh ở Olympic 2020, võ sĩ người CH Ailen, Aidan Walsh đã giành chiến thắng cách biệt với tỷ số 4-1 trước võ sĩ Merven Clair (Mauritius), để giành quyền vào bán kết.

Dở khóc dở cười với VĐV ăn mừng điên cuồng và nhận cái kết đắng - 1

Aidan Walsh nhảy lên ăn mừng quá khích sau khi giành chiến thắng ở tứ kết nội dung quyền anh ở Olympic 2020.

Đối thủ của Aidan Walsh ở vòng bán kết là võ sĩ Pat McCormack (Vương quốc Anh). Chuyện không có gì đáng nói nếu như Aidan Walsh "tự hủy đi" cơ hội giành huy chương của mình ở Olympic.

Theo đó, sau khi giành chiến thắng trước Merven Clair, Aidan Walsh đã nhảy lên ăn mừng một cách điên cuồng và rồi anh đã bị… chấn thương mắt cá chân. Sau đó, anh đã phải rời khỏi sàn đấu bằng xe lăn.

Điều này khiến cho Aidan Walsh không thể giành quyền tham dự trận bán kết. Do đó, võ sĩ Vương quốc Anh, Pat McCormack đã không tốn một giọt mồ hôi nào để lọt vào trận chung kết. Trong khi đó, Aidan Walsh chỉ biết than thân trách phận vì sai lầm "không thể chấp nhận được" của mình.

Thông tin Aidan Walsh bỏ cuộc đã được đội quyền anh của CH Ailen xác nhận. Tuy nhiên, trưởng đoàn quyền anh CH Ailen, ông Bernard Dunne vẫn khen ngợi sự nỗ lực của Aidan Walsh. Ông cho biết: "Những gì mà Aidan Walsh đã làm được thật đáng kinh ngạc. Cậu ấy có thể đi vào lịch sử thể thao CH Ailen.

Chúng tôi đã phải chờ tới sáng nay, mới đưa ra quyết định cuối cùng về trường hợp của Aidan Walsh. Cậu ấy muốn lên võ đài nhưng thật không may là chấn thương đã ngăn cản. Chúng tôi phải đưa ra quyết định bỏ cuộc để bảo vệ vận động viên".

Dở khóc dở cười với VĐV ăn mừng điên cuồng và nhận cái kết đắng - 2

Anh đã nhận cái kết đắng khi bị chấn thương mắt cá chân trong lúc ăn mừng và buộc phải chia tay Olympic 2020.

Trong trận chung kết nội dung quyền anh ở Olympic 2020, Pat McCormack sẽ đối đầu với võ sĩ Cuba, Roniel Iglesias. Võ sĩ này đã thắng cách biệt 5-0 trước đối thủ Andrei Zamkovoy (Ủy ban Olympic Nga) ở vòng bán kết.

Trong khi đó, từ chỗ là ứng cử viên nặng ký cho tấm HCV, Aidan Walsh sẽ ngậm ngùi về nước. Tính tới thời điểm này, đoàn thể thao CH Ailen đã giành 1 HCV và 2 HCĐ ở Olympic 2020.

Dòng sự kiện: Olympic Tokyo