1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Ngôi sao đội tuyển Thái Lan tuyên bố sẽ vô địch AFF Cup 2020

Trọng Vũ

(Dân trí) - Danh thủ hàng đầu của bóng đá Thái Lan Theerathon Bunmathan tuyên bố đội bóng đất Chùa Vàng đủ sức vô địch AFF Cup 2020.

Theerathon Bunmathan đang chơi bóng tại Nhật Bản trong màu áo CLB Yokohama F. Marinos và được đánh giá là một trong những hậu vệ trái hay nhất của giải J-League. 

Ở kỳ AFF Cup gần nhất vào năm 2018, Theerathon cùng một vài ngôi sao của bóng đá Thái Lan khi đó gồm Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda và thủ môn Kawin không góp mặt. Điều đó được xem là một trong những nguyên nhân chính khiến Thái Lan mất ngôi vô địch Đông Nam Á năm đó về tay đội tuyển Việt Nam.

Ngôi sao đội tuyển Thái Lan tuyên bố sẽ vô địch AFF Cup 2020 - 1

Theerathon Bunmathan tuyên bố Thái Lan sẽ đòi lại ngôi vô địch AFF Cup.

Hiện tại, Theerathon Bunmathan và tất cả các ngôi sao kể trên đều đã đồng ý tham dự AFF Cup 2020, khiến cho đội tuyển Thái Lan trở nên rất mạnh.

Bản thân Theerathon cho rằng: "Tôi tin rằng 30 cầu thủ được gọi để chuẩn bị cho AFF Cup đều là những cầu thủ giỏi, chúng tôi là 30 cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Thái Lan".

"Tôi có niềm tin rằng Thái Lan sẽ vô địch AFF Cup. Chúng tôi mong muốn người hâm mộ cổ vũ cho chúng tôi để hướng đến chiến thắng" - hậu vệ ngôi sao của bóng đá đất Chùa Vàng nói thêm.

Trước đây, quan hệ của nhóm các ngôi sao hàng đầu Thái Lan, trong đó có cả Theerathon Bunmathan với các HLV ngoại của đội tuyển bóng đá đất Chùa Vàng không tốt. Đấy chính là lý do mà Theerathon cùng Chanathip và Teerasil thường rút khỏi các đợt tập trung của đội tuyển Thái Lan từ năm 2018 đến giờ.

Ngôi sao đội tuyển Thái Lan tuyên bố sẽ vô địch AFF Cup 2020 - 2

Với sự góp mặt của Theerathon Bunmathan và Chanathip Songkrasin, Thái Lan hiện tại mạnh hơn hẳn chính họ tại kỳ AFF Cup gần nhất vào năm 2018.

Không chỉ vắng mặt tại AFF Cup 2018 dưới thời HLV Milovan Rajevac (người Serbia), các cầu thủ vừa nêu còn không tham dự đợt trận vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, diễn ra hồi tháng 6 năm nay tại UAE, dưới thời HLV Akira Nishino (người Nhật). 

Còn hiện tại, mối quan hệ giữa nhóm các trụ cột của đội tuyển Thái Lan với HLV Mano Polking tốt hơn nhiều, do vị HLV mang hai quốc tịch Đức và Brazil này từng gắn bó lâu năm với bóng đá Thái Lan. Thế nên, khi HLV Mano Polking triệu tập, các cầu thủ nọ đồng ý lên tuyển ngay.

Theerathon Bunmathan chia sẻ về mối quan hệ này: "Tôi đã nói chuyện với HLV Mano Polking ở thời điểm ông ấy vừa nhận vị trí HLV trưởng đội tuyển Thái Lan. Khi đó chúng tôi cùng thảo luận và cùng hy vọng rằng chúng tôi sẽ thành công". 

"Chúng tôi muốn làm điều gì đó thật đặc biệt cho đội tuyển Thái Lan, mang lại món quà đặc biệt cho người hâm mộ ngay đầu năm mới" - Theerathon Bunmathan nhấn mạnh.

Món quà năm mới mà Theerathon Bunmathan hướng đến chính là ngôi vô địch AFF Cup 2020, nơi trận chung kết lượt về sẽ diễn ra đúng vào ngày đầu năm 1/1/2022.

Tại AFF Cup sắp diễn ra, Thái Lan nằm ở bảng A với các đội Myanmar, Philippines, Timor Leste và chủ nhà Singapore. Trong khi đó, bảng B có các đội gồm đương kim vô địch Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào.

Ngôi sao đội tuyển Thái Lan tuyên bố sẽ vô địch AFF Cup 2020 - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020