1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Malaysia cảnh báo đối thủ tiềm ẩn, có thể gây khó cho tuyển Việt Nam

Hạo Minh

(Dân trí) - Campuchia là đối thủ của Malaysia ở trận mở màn bảng B AFF Cup 2020. Trước trận đấu, HLV Tan Cheng Hoe đánh giá cao đội tuyển xứ chùa tháp. Malaysia, Campuchia cùng chung bảng với đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Campuchia chưa bao giờ là đội bóng mạnh tại Đông Nam Á, đội bóng xứ chùa tháp cũng chưa từng là ứng cử viên tranh chấp vé vào bán kết tại các lần tham dự AFF Cup. Dẫu vậy, có thể AFF Cup 2020, đội tuyển Campuchia sẽ có một vị thế khác trước đây.

Điều đó mang tới suy nghĩ rằng Campuchia là đội tuyển yếu dễ bắt nạt, nhưng huấn luyện viên Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia đã có cái nhìn khác về đối thủ. Đặc biệt sau khi Campuchia đánh bại Guam 3-1 ở vòng loại Asian Cup vào tháng trước. 

HLV Malaysia cảnh báo đối thủ tiềm ẩn, có thể gây khó cho tuyển Việt Nam - 1

HLV Tan Cheng Hoe.

"Campuchia đang chơi tốt dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ryu Hirose cùng với chỉ dẫn của huấn luyện viên Keisuke Honda. Họ đang tiến bộ rất nhanh với tư cách là một tập thể, vì vậy sẽ không dễ dàng cho Malaysia", Ông Tan Cheng Hoe nói. 

"Tôi không muốn các cầu thủ của chúng ta tự tin thái quá trong trận mở màn AFF Cup. Mọi cầu thủ phải tập trung thi đấu theo chỉ dẫn. Campuchia có một vài cầu thủ hàng đầu đang thi đấu ở nước ngoài. Chan Vathanaka, người từng chơi ở M-League, vẫn đang thi đấu và anh ấy rất xuất sắc. 

Malaysia  phải cẩn thận trước Campuchia. Họ rất chăm chỉ, chạy rất nhiều trong các trận đấu và không dễ dàng bỏ cuộc". 

HLV Malaysia cảnh báo đối thủ tiềm ẩn, có thể gây khó cho tuyển Việt Nam - 2

Baddrol Bakhtiar (trái) tập luyện cùng các cầu thủ Malaysia.

HLV Tan Cheng Hoe chỉ có đầy đủ 28 cầu thủ vào ngày 1 tháng 12, một ngày sau trận chung kết Cúp Malaysia. Điều đó có nghĩa Malaysia chỉ có năm ngày tập trung trước khi thi đấu trận đầu tiên tại AFF Cup. Dẫu vậy đội bóng này đang có tham vọng rất lớn.  

Tuyển thủ kỳ cựu Baddrol Bakhtiar cho rằng mỗi cầu thủ Malaysia được triệu tập khoác áo đội tuyển quốc gia đều là những người có phong độ xuất sắc.

"Tôi thấy đợt triệu tập lần này, danh sách các cầu thủ được gọi cạnh tranh thực sự rất khốc liệt, đối với tôi để lọt vào danh sách cuối cùng hay đội hình chính đều sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt", Baddrol nói.

"Trong quan điểm của tôi, đây là đội hình tốt nhất của Malaysia ở thời điểm hiện tại, bất cứ cầu thủ nào được gọi lên tuyển là cầu thủ xuất giỏi nhất ở M League vào lúc này.

Mục tiêu của tôi là ghi bàn và cống hiến những gì tốt nhất có thể cho đội tuyển. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi phải thắng trận và đủ điều kiện vào bán kết. Nếu Malaysia thể hiện được sức mạnh, chúng tôi sẽ vào chung kết".

Malaysia, Campuchia, Indonesia, Lào là những đối thủ nằm chung bảng B với đương kim vô địch Việt Nam.

HLV Malaysia cảnh báo đối thủ tiềm ẩn, có thể gây khó cho tuyển Việt Nam - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020