1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Chấn thương của Công Phượng khiến HLV Park Hang Seo lo lắng

H. Long

(Dân trí) - Công Phượng đã dính chấn thương và phải rời sân sau hiệp một ở trận đấu với Indonesia ở bảng B AFF Cup 2020. Điều đó khiến cho HLV Park Hang Seo vô cùng lo lắng.

Trong trận đấu với Indonesia, Công Phượng tiếp tục được HLV Park Hang Seo bố trí đá chính. Đây là lần thứ hai liên tiếp, tiền đạo của HAGL thi đấu trong vai trò trung phong, thay thế Tiến Linh. Mặc dù vậy, trong bối cảnh chưa thể hiện được nhiều, Công Phượng lại dính chấn thương.

Chấn thương của Công Phượng khiến HLV Park Hang Seo lo lắng - 1

Công Phượng dính chấn thương ở cuối hiệp 1.

Trong tình huống va chạm với cầu thủ Indonesia trong vòng cấm, tiền đạo sinh năm 1995 đã tỏ ra vô cùng đau đớn. Dù đã cố gắng đứng dậy nhưng ngay sau đó, chân sút này đã đổ gục xuống sân khi trọng tài vừa thổi còi hết hiệp một.

Ngay lập tức, đội ngũ y tế của đội tuyển Việt Nam đã vào sơ cứu cho Công Phượng. Dù vậy, rất đáng tiếc tiền đạo 26 tuổi không thể tiếp tục thi đấu và phải nhường vị trí cho Tiến Linh ở đầu hiệp hai.

Hiện tại, chưa rõ mức độ chấn thương của Công Phượng. Vào ngày mai (16/12), tiền đạo này sẽ được kiểm tra để xác định mức độ chấn thương của mình. Lúc này, những người hâm mộ Việt Nam đang cầu mong cho Công Phượng không gặp vấn đề quá nặng.

Ở AFF Cup 2020, chân sút người Nghệ An đang đạt phong độ cao khi ghi hai bàn vào lưới Lào và Malaysia. Với việc không thể ghi bàn trong trận đấu này, Công Phượng đã lỡ cơ hội san bằng thành tích lập công trong 3 trận đầu tiên ở AFF Cup của cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức.

Chấn thương của Công Phượng khiến HLV Park Hang Seo lo lắng - 2

Hiện tại, chưa rõ mức độ chấn thương của Công Phượng.

Khi được hỏi về tình hình của Công Phượng, HLV Park Hang Seo chia sẻ: "Tôi cho rằng va chạm của Công Phượng cũng bình thường nhưng cậu ấy đã chủ động xin rời sân. Tôi chưa rõ cậu ấy chấn thương ra sao. Tình hình sẽ rõ hơn khi chúng tôi trở về khách sạn và nhờ bác sĩ kiểm tra".

Theo thống kê từ trang chủ của AFF Cup, đội tuyển Việt Nam đã cầm bóng tới 70% trong trận đấu với Indonesia và tung ra tới… 21 cú dứt điểm. Mặc dù vậy, chúng ta chỉ sút trúng đích đúng 1 lần.

Với trận hòa 0-0 trước đội tuyển Indonesia, đội tuyển Việt Nam vẫn xếp thứ hai bảng B AFF Cup 2020 với 7 điểm nhưng ít hơn đối thủ hiệu số bàn thắng bại.

Chấn thương của Công Phượng khiến HLV Park Hang Seo lo lắng - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020