1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Wagner mở hàng loạt trung tâm tuyển quân khi mặt trận Bakhmut "nóng rực"

Thành Đạt

(Dân trí) - Người đứng đầu tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner tuyên bố lực lượng này sẽ mở trung tâm tuyển quân tại 42 thành phố giữa lúc cuộc chiến tại Ukraine leo thang.

Wagner mở hàng loạt trung tâm tuyển quân khi mặt trận Bakhmut nóng rực - 1

Các thành viên của lực lượng Wagner gần Bakhmut, Ukraine (Ảnh: Sputnik).

"Các trung tâm tuyển quân cho Wagner đã mở tại 42 thành phố của Nga", tỷ phú Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner, thông báo hôm 10/3.

Theo danh sách do Prigozhin công bố, các chiến binh sẽ được tuyển mộ tại các trung tâm thể thao và câu lạc bộ võ thuật.

"Bất chấp sự kháng cự dữ dội của các lực lượng vũ trang Ukraine, chúng tôi vẫn sẽ tiến công. Chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua những điều này", doanh nhân 61 tuổi tuyên bố.

Hiện vẫn chưa rõ lý do dẫn đến quyết định tuyển quân của Wagner, tuy nhiên trước đó, ông Prigozhin nói rằng Wagner đang gặp vấn đề nghiêm trọng với nguồn cung đạn dược cũng như thông tin liên lạc. Điều này không loại trừ khả năng, để giảm thiểu vấn đề nảy sinh, Wagner đang mở rộng quy mô lực lượng tại thành phố Bakhmut và các vùng lân cận ở miền Đông Ukraine.

Trong một thông điệp trên Telegram ngày 9/3, ông Prigozhin nói đã bị ngắt khỏi tất cả các kênh liên lạc của chính phủ Nga sau nhiều lần công khai kêu gọi Moscow cấp thêm đạn dược cho Wagner để chiến đấu ở chảo lửa Bakhmut.

Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine là mục tiêu chính của Nga trong cuộc tấn công kể từ mùa hè năm ngoái. Hàng trăm nghìn binh sĩ Nga và lực lượng Wagner được cho là đã dồn về mặt trận này với hy vọng giành chiến thắng lớn đầu tiên sau khi rút quân khỏi Kharkov và Kherson.

Trong những tuần gần đây, ông Prigozhin nhiều lần lên tiếng về việc Wagner thiếu đạn để duy trì đà tấn công ở pháo đài Bakhmut. Ông phàn nàn rằng tình trạng này khiến Wagner chịu thiệt hại nặng nề gấp nhiều lần và đề nghị phía quân đội Nga khắc phục gấp. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng, các đơn vị chiến đấu của nước này vẫn được cấp đủ đạn dược.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ ngày 10/3 nhận định, các đơn vị Wagner dường như đang "ngừng giao tranh chiến thuật" ở Bakhmut. ISW tin rằng Wagner đang chờ cho đến khi Nga huy động đủ lực lượng tăng viện để phục vụ cho một cuộc chiến khốc liệt nhất.

Theo giới quan sát, thông điệp mới nhất của ông Prigozhin cho thấy rạn nứt giữa Wagner - lực lượng chủ lực đang chiến đấu ở Bakhmut với Bộ Quốc phòng Nga. Lãnh đạo Wagner từng cáo buộc một số quan chức Nga đã từ chối chuyển đạn dược cho các thành viên Wagner thực hiện nhiệm vụ trong chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine.

Người phát ngôn bộ chỉ huy quân sự miền Đông Ukraine Serhii Cherevatyi hôm 10/3 cho biết Nga đang điều lực lượng chính quy tới thay các đơn vị Wagner ở Bakhmut. Ông thừa nhận Bakhmut vẫn là điểm nóng nhất trên toàn bộ chiến tuyến. 

"Bây giờ chúng ta thấy nhóm của Wagner bị quân đội chính quy thay thế. Điều này có thể do xung đột giữa Prigozhin với các lãnh đạo quân đội Nga", ông Cherevatyi nói thêm.

Ukraine được cho là đã triển khai thêm 4 lữ đoàn gần Bakhmut để chặn đà tiến công của Nga từ 3 hướng đông, bắc, nam. Ông chủ Wagner cho biết Ukraine hiện có khoảng 12.000-20.000 binh sĩ ở Bakhmut, và ngày càng có thêm nhiều binh sĩ đổ về đây. Wagner hôm 8/3 tuyên bố đã kiểm soát toàn bộ phần phía đông Bakhmut.

Theo AFP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine