1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhóm Wagner thu giữ xe bọc thép hiếm gặp của Ukraine tại Bakhmut

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Một xe bọc thép Panthera T6 hiếm gặp của quân đội Ukraine đã bị thu giữ gần chảo lửa Bakhmut.

Nhóm Wagner thu giữ xe bọc thép hiếm gặp của Ukraine tại Bakhmut - 1

Xe bọc thép Panthera T6 của quân đội Ukraine bị thu giữ tại Bakhmut (Ảnh: Topwar).

Những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các thành viên thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga đã thu giữ một xe bọc thép Panthera T6 của quân đội Ukraine. Chiếc xe này được cho là đã bị bỏ lại sau khi gặp hư hỏng trên đường rút lui khỏi chảo lửa Bakhmut ở miền Đông Ukraine.

Là xe quân sự do Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) sản xuất, Panthera được ra mắt vào năm 2017 như là một xe bọc thép chở quân đa địa hình của quân đội quốc gia Vùng Vịnh.

Nhóm Wagner thu giữ xe bọc thép hiếm gặp của Ukraine tại Bakhmut - 2
Các xe bọc thép chở quân Panthera T6 do UAE sản xuất trong biên chế quân đội Ukraine (Ảnh: Military Review).

Với trang bị động cơ V-8 turbo-diesel, xe bọc thép trên có thể chở 9 binh sĩ được trang bị đầy đủ cùng kíp lái 2 người. Xe được trang bị giáp tiêu chuẩn B7/STANAG 4569-2 cùng bệ đỡ chống mìn STANAG 4569-1, cho phép nó chống lại sức công phá từ các loại vũ khí hạng nhẹ và mìn bộ binh của đối phương.

Để tăng cường hỏa lực, Panthera T6 được lắp đặt pháo điều khiển tự động ARX20 cỡ nòng 20mm theo tiêu chuẩn của NATO. Ngoài ra, một số phiên bản của xe bọc thép này cũng được trang bị súng máy cỡ nòng 7,62mm, thiết bị tạo khói ngụy trang cùng thiết bị phát hiện hỏa lực của đối phương.

Xe bọc thép Panthera T6 mới được UAE viện trợ cho Ukraine từ tháng 12/2022. Vì vậy, đây vẫn là một loại xe quân sự còn hiếm gặp trong cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev.

Nhóm Wagner thu giữ xe bọc thép hiếm gặp của Ukraine tại Bakhmut - 3
Đoàn xe bọc thép Panthera T6 xuất hiện tại một ga tàu hỏa gần Bakhmut hồi tháng 3 (Ảnh: topwar).

Trước đó, các nguồn tin cho rằng các xe bọc thép loại này đã được đưa vào biên chế của Lữ đoàn bộ binh thiết giáp số 47 và 88 của quân đội Ukraine tham chiến tại Bakhmut.

Đầu tháng 3, những hình ảnh về một đoàn xe bọc thép Panthera T6 tại ga đường sắt Stupki ở Bakhmut cũng đã được ghi nhận. Một số chuyên gia quân sự nhận định quân đội Ukraine đã đưa xe bọc thép này đến Bakhmut để gia cố phòng tuyến cũng như tham gia vào kế hoạch di tản lực lượng phòng thủ tại đây trước những đòn tấn công dồn dập của Nga. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine sau đó khẳng định quân đội nước này không có ý định rút lui khỏi Bakhmut.

Trong một phát biểu được đưa ra hôm 7/3, ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu công ty quân sự tư nhân của Nga, thừa nhận tình hình giao tranh tại khu vực chảo lửa Bakhmut ở miền Đông Ukraine vẫn đang diễn biến vô cùng khốc liệt. Theo ông Prigozhin, lực lượng Ukraine tại Bakhmut hiện có thể lên tới 20.000 binh sĩ.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu khẳng định Bakhmut nằm tại vị trí trọng yếu trên tuyến phòng thủ kéo dài 70km được quân đội Ukraine dựng lên tại khu vực Donbass từ năm 2014 và các lực lượng Nga đang làm mọi cách để giành được thành phố này.

"Kiểm soát Bakhmut sẽ cho phép chúng ta tiến hành các hoạt động tác chiến tại vị trí sâu bên trong phòng tuyến của quân đội Ukraine", Đại tướng Shoigu nhấn mạnh.

Theo Top War
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine