1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vũ khí "công, thủ toàn diện" hàng đầu của Ukraine trong cuộc chiến với Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Giới quan sát chỉ ra một trong những vũ khí được xem là hiệu quả nhất của Ukraine trong cuộc chiến trên bộ với Nga khi chiến sự giữa 2 bên đã kéo dài 22 tháng qua.

Vũ khí công, thủ toàn diện hàng đầu của Ukraine trong cuộc chiến với Nga - 1

Một xe chiến đấu Bradley (Ảnh: AP).

Forbes nhận định, xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley do Mỹ sản xuất có thể là phương tiện bọc thép hiệu quả nhất của Ukraine trong chiến sự với Nga.

Cụ thể, thiết giáp này có thể bảo vệ bộ binh Ukraine khỏi mìn, tên lửa và pháo binh cũng như tấn công binh sĩ và phương tiện của Nga bằng pháo tự động 25mm nguy hiểm.

Theo Forbes, những chiếc M-2 nặng 28 tấn, gồm kíp lái 3 người đã gây ra nhiều thiệt hại cho Nga nhiều hơn những tổn thất mà Moscow gây ra cho dòng thiết giáp này.

Bradley là xe chiến đấu bộ binh do Mỹ phát triển vào những năm 1970 để đối phó với xe chiến đấu bộ binh của Liên Xô.

Ngoài khả năng chở binh sĩ và bảo vệ cho bộ binh trên chiến trường, xe bọc thép này còn được coi là một loại "sát thủ diệt tăng" khi được trang bị 2 bệ phóng với 7 tên lửa chống tăng TOW. Lớp giáp của Bradley có thể chịu được hỏa lực súng máy hạng nặng đối thủ.

Các chuyên gia quân sự nhận định xe bọc thép M2 Bradley có uy lực và khả năng tác chiến vượt trội so với nhiều dòng xe chiến đấu bộ binh trong biên chế của quân đội Nga và Ukraine.

Chuyên gia Mark Cancian tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) gọi Bradley là "xe tăng hạng nhẹ" giúp tăng cường "khả năng chiến đấu trên bộ" cho lực lượng Ukraine so với xe bọc thép chở quân M113.

"Bradley đã chịu đựng được mọi cuộc tập kích", một binh sĩ thuộc lữ đoàn 47 từng chiến đấu trong cuộc phản công của Ukraine ở Zaporizhia cho biết.

Cuộc phản công tuy không thành công như kỳ vọng nhưng cho thấy tiềm năng của thiết giáp M-2, khi vũ khí này cho thấy sự bền bỉ trong trận chiến khốc liệt hàng đầu giữa Nga và Ukraine.

Lữ đoàn 47 đã huy động gần 200 thiết giáp M-2 trong trận chiến. Trong 6 tháng phản công, đơn vị này đã mất 31 chiếc M-2: 30 chiếc bị phá hủy, 1 chiếc bị thu giữ. Trong khi đó, khoảng 30 xe bọc thép dòng này bị hư hại.

Ukraine đã lường trước được mức độ thiệt hại họ phải đối mặt khi phải đối diện với lớp phòng thủ dày đặc của Nga ở hướng Zaporizhia.

Tuy nhiên, Ukraine cũng nhận thấy rằng M-2 là thiết giáp khá dễ dàng trong việc sửa chữa. Trừ khi nó bị cháy hoặc phát nổ tới mức hỏng nghiêm trọng, những thiệt hại khác là có thể khắc phục một cách hiệu quả.

Những chiếc bị phá hủy quá nghiêm trọng có thể được tháo rời ra các linh kiện để tận dụng sửa chữa những chiếc M-2 khác.

Một ưu điểm của M2 chính là nó chứng tỏ khả năng sống sót cao trong một cuộc chiến đã phá hủy hàng nghìn xe chiến đấu bộ binh kém bền hơn.

Ukraine từng đăng các bức ảnh chụp xe Bradley lên Telegram, mô tả rằng đây là thiết giáp này đã "sống sót" sau cú đánh trực diện bằng hỏa lực của lực lượng Nga. Chỉ có một người trong kíp điều khiển bị thương nhẹ.

Ukraine cho rằng, đây là ví dụ cho thấy "khả năng sống sót vượt trội trong chiến đấu mà nhà sản xuất Bradley hứa hẹn không phải là lời nói suông. Bradley giúp bảo vệ được điều quý giá nhất là mạng sống của các quân nhân".

Vào tháng 1, Mỹ đã bắt đầu chuyển những thiết giáp Bradley đầu tiên tới Ukraine sau khi cam kết viện trợ cho Kiev hàng trăm phương tiện bọc thép.

Theo giới quan sát, xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley là một vũ khí hết sức cần thiết nếu Ukraine muốn tiếp tục đẩy mạnh phản công trong tương lai. Đây là loại xe bọc thép đáp ứng 2 yêu cầu, đó là có thể di chuyển binh sĩ trên chiến trường một cách an toàn trước hỏa lực hạng nhẹ của đối phương.

Ngoài ra, xe chiến đấu bộ binh này cũng được trang bị một số vũ khí hạng nặng như pháo, tên lửa chống tăng hay súng máy có điều khiển để tăng cường hỏa lực trên chiến trường.

Theo Forbes
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine