1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tuyên bố tấn công 2 tàu đổ bộ lớn của Nga ở Crimea

Minh Phương

(Dân trí) - Vụ tấn công của Ukraine khiến 2 tàu đổ bộ cỡ lớn cùng với một số hạ tầng của Hạm đội Biển Đen Nga ở bán đảo Crimea bị hư hại.

Ukraine tuyên bố tấn công 2 tàu đổ bộ lớn của Nga ở Crimea - 1

Tàu đổ bộ lớp Ropucha của Nga (Ảnh: TASS).

Quân đội Ukraine xác nhận, vụ tập kích tối 23/3 của nước này nhằm vào bán đảo Crimea đã phá hủy 2 tàu đổ bộ lớp Ropucha cỡ lớn gồm Yamal và Azov của Nga. Tuy nhiên, hiện chưa rõ mức độ hư hại của 2 con tàu này.

Ngoài ra, vụ tập kích cũng khiến một số hạ tầng của Hạm đội Biển Đen Nga ở Crimea hư hại.

Tàu đổ bộ Yamal có thủy thủ đoàn gồm 98 người, Azov có 87 thủy thủ thuộc Đơn vị Đổ bộ 197 của Hạm đội Biển Đen Nga. Hai tàu này thường được sử dụng trong hoạt động huấn luyện và diễn tập.

Theo người phát ngôn hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk, tính đến tháng 2 năm nay, Hạm đội Biển Đen của Nga chỉ còn lại 5 tàu đổ bộ lớp Ropucha trong biên chế, so với con số 13 chiếc trước khi xung đột nổ ra.

Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Những tháng gần đây, Ukraine tăng cường các vụ tấn công vào Crimea, nhằm vào các mục tiêu quân sự của Nga trong và xung quanh Biển Đen.

Thị trưởng thành phố Sevastopol ở Crimea, ông Mikail Razvozhayev, cho hay, đêm 23/3, Ukraine đã bắn hàng loạt tên lửa vào thành phố này. Đây là nơi đặt căn cứ hải quân và trụ sở của Hạm đội Biển Đen Nga. Theo ông Razvozhayev, lực lượng phòng thủ mặt đất Nga bắn hạ hơn 10 tên lửa, song không nêu rõ liệu Ukraine đã bắn tổng cộng bao nhiêu tên lửa.

Trong khi đó, Không quân Ukraine cho hay, rạng sáng nay, Nga đã tập kích tên lửa vào thủ đô Kiev và thành phố miền tây Lviv của Ukraine. Hệ thống phòng thủ của Ukraine đã bắn hạ 18 trong số 29 tên lửa và 25 trong số 28 máy bay không người lái của Moscow.

Gần đây, Nga liên tục thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine. Moscow cho biết, đây là đợt tập kích đáp trả các vụ tấn công của Kiev vào lãnh thổ Nga thời gian qua.

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine