1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ "bật đèn xanh" cho Ukraine tấn công Crimea, Nga cảnh báo đanh thép

Thành Đạt

(Dân trí) - Đại sứ Nga cảnh báo Mỹ đang làm trầm trọng thêm cuộc xung đột Ukraine bằng cách tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Kiev.

Mỹ bật đèn xanh cho Ukraine tấn công Crimea, Nga cảnh báo đanh thép - 1

Cầu nối bán đảo Crimea và lục địa Nga (Ảnh: EPA).

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 13/3 cho biết, tuyên bố của quan chức Mỹ về việc cần phải đổ thêm tiền vào Ukraine nhằm giúp nước này tấn công bán đảo Crimea báo hiệu sự tham gia trực tiếp của Washington vào cuộc xung đột.

Cảnh báo của ông Antonov được đưa ra nhằm đáp trả tuyên bố trước đó của Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns.

Phát biểu trước Ủy ban Tình báo Thượng viện hôm 11/3, ông Burns cho biết các khoản tiền bổ sung sẽ cho phép Ukraine tiến hành thêm "các cuộc tấn công thâm nhập sâu vào Crimea", tiếp tục nhắm mục tiêu vào Hạm đội Biển Đen của Nga và cuối cùng "giành lại thế chủ động tấn công".

Crimea là bán đảo nằm ở phía nam Ukraine, giữ vị trí chiến lược trên Biển Đen. Crimea sáp nhập vào Nga từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi.

Crimea liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng. Thành phố cảng Sevastopol, nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen Nga, cũng bị tấn công bằng máy bay không người lái và xuồng cảm tử.

"Tình hình đã đến mức mà một số quan chức cấp cao của Mỹ nói rằng: "Chúng ta cần giúp Ukraine tấn công sâu vào Crimea". Nói cách khác, sự tham gia trực tiếp của Mỹ vào cuộc xung đột đã được chính thức xác nhận", ông Antonov nói.

Nhà ngoại giao Nga tiếp tục cảnh báo rằng sự tham gia trực tiếp của các nước phương Tây ủng hộ Ukraine vào cuộc xung đột là "một tiến trình nguy hiểm, gây ra nhiều hậu quả khó lường nhất", không chỉ đối với an ninh của Mỹ mà còn đối với cả thế giới.

Lời kêu gọi của giám đốc CIA được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang gặp khó khăn trong việc phê duyệt gói viện trợ mới trị giá 60 tỷ USD cho Ukraine, bất chấp việc chính quyền Ukraine liên tục phàn nàn về việc thiếu đạn dược ở tiền tuyến.

Trong khi nguồn tài trợ đó đang bị đình trệ tại Quốc hội, Nhà Trắng tuần này đã công bố khoản viện trợ quân sự trị giá 300 triệu USD cho Kiev, khoản viện trợ đầu tiên trong năm nay.

Theo Đại sứ Antonov, với gói viện trợ mới này, chính quyền Mỹ "đã xác nhận tính nhất quán của đường lối nguy hiểm là kéo dài cuộc xung đột quân sự ở Ukraine".

"Mỹ không muốn hiểu một sự thật đơn giản rằng không có loại vũ khí nào của Mỹ có thể ngăn chặn được chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga… Việc sử dụng các loại vũ khí sẽ chỉ dẫn đến sự gia tăng thương vong trong số dân thường ở quốc gia hậu Xô viết này", ông Antonov nói thêm.

Moscow nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình để chấm dứt giao tranh và khẳng định rằng bằng cách tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của Kiev, phương Tây đang loại bỏ khả năng đạt được đột phá ngoại giao.

Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh NATO cho rằng cơ sở duy nhất có thể chấp nhận được cho các cuộc đàm phán hòa bình là công thức do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra, trong đó yêu cầu trả lại tất cả các vùng lãnh thổ cũ của Ukraine, quân đội Nga rút quân vô điều kiện. Moscow đã từ chối đàm phán theo những điều kiện như vậy.

Theo RT