1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine ồ ạt tập kích tên lửa vào Crimea

Minh Phương

(Dân trí) - Vụ tấn công tên lửa của Ukraine nhằm vào thành phố Sevastopol, nơi đồn trú của Hạm đội Biển Đen Nga.

Ukraine ồ ạt tập kích tên lửa vào Crimea - 1

Thành phố cảng ở Crimea nổ lớn nghi do bị tấn công cuối tháng 12/2023 (Ảnh: APA).

RT dẫn thông tin từ Thống đốc Crimea Mikail Razvozhayev do Nga bổ nhiệm cho biết, rạng sáng nay 24/3, Ukraine phóng hàng loạt tên lửa vào thành phố cảng Sevastopol ở bán đảo Crimea. Ông Razvozhayev mô tả đây là vụ tập kích lớn nhất thời gian gần đây của Kiev nhằm vào Crimea.

Một đoạn video chưa được kiểm chứng đăng tải trên Telegram cho thấy các vệt sáng xuất hiện trên bầu trời Crimea và những tiếng nổ lớn trên mặt đất. Theo ông Razvozhayev, các hệ thống phòng không trên mặt đất của Nga đã bắn hạ hơn 10 tên lửa.

Vụ tập kích khiến một người đàn ông 65 tuổi thiệt mạng và một số người bị thương. Trước đó, ông Razvozhayev cho biết một tên lửa đã đánh trúng một tòa nhà văn phòng, trong khi mảnh vỡ của một tên lửa khác rơi xuống một tòa chung cư. Giới chức địa phương vẫn đang đánh giá thiệt hại.

Crimea nằm trên một phần lục địa phía nam của Ukraine giữa Biển Đen và Biển Azov, ngăn cách với đất liền của Nga bằng eo biển hẹp Kerch. Crimea có diện tích 26.200km2 và dân số khoảng 2 triệu người. Đặc biệt, thành phố cảng Sevastopol là nơi đồn trú Hạm đội Biển Đen của Nga từ nhiều năm qua và được coi là một căn cứ quân sự giữ vai trò chiến lược quan trọng với Moscow.

Năm 2014, Nga tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi mà Ukraine và phương Tây không công nhận.

Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố kế hoạch xây dựng một tuyến đường sắt mới dài 720km chạy từ vùng Rostov của Nga, qua các vùng lãnh thổ Ukraine bị Moscow kiểm soát, đến bán đảo Crimea. Tuyến đường này sẽ được coi là dự phòng cho cầu Crimea dài 19km nối đất liền Nga với bán đảo Crimea vốn thường xuyên bị Kiev đưa vào tầm ngắm.

Ngay lập tức, Ukraine cảnh báo tuyến đường sắt này sẽ trở thành "mục tiêu quan trọng" đối với lực lượng Ukraine.

Crimea là một trong những điểm nóng trong cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua giữa Nga và Ukraine. Ukraine liên tục tập kích vào các mục tiêu của Nga trên bán đảo này. Kiev tuyên bố giành lại toàn bộ lãnh thổ bị Nga kiểm soát, trong đó có Crimea.

Trong chuyến thăm mới đây đến Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps và Tham mưu trưởng Antony Radakin đã cố vấn cho giới lãnh đạo và chỉ huy quân đội Ukraine về chiến lược tác chiến mới nhằm đối phó với Nga. Theo đó, Kiev nên tập trung phòng thủ ở phía đông và tiếp tục nhắm đến bán đảo Crimea.

Trong khi đó, Moscow cho rằng việc các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine tấn công Crimea và những vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát có thể coi là tuyên chiến với Nga.

Cuối ngày 23/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn 19 rocket của Ukraine nhằm vào vùng biên giới Belgorod. Các rocket này được cho là phóng đi từ hệ thống pháo phản lực RM-70 Vampire do Cộng hòa Séc sản xuất.

Phương Tây nhiều lần bác bỏ cáo buộc cung cấp vũ khí tầm xa cho Kiev tấn công vào lãnh thổ Nga và khẳng định không trực tiếp tham gia vào chiến sự ở Ukraine.

Ukraine ồ ạt tập kích tên lửa vào Crimea - 2

Nga sáp nhập Crimea từ năm 2014 (Ảnh: AFP).

Theo RT