1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Ukraine tuyên bố chọc thủng phòng tuyến đầu tiên của Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết quân đội nước này đã chọc thủng phòng tuyến đầu tiên của Nga và tiến đến phòng tuyến trung gian ở một số khu vực miền Nam.

Ukraine tuyên bố chọc thủng phòng tuyến đầu tiên của Nga - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa ở Bakhmut ở miền Đông (Ảnh: Kiyv Independent).

"Nếu nói về mặt trận miền Nam, cũng giống ở mặt trận Bakhmut, lực lượng của chúng ta tiếp tục tiến công bất chấp sự kháng cự của đối phương bằng hỏa lực hay mìn", Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Maliar ngày 4/8 cho biết.

Bà nhấn mạnh thêm: "Quân ta ở một số mặt trận miền Nam đã chọc thủng phòng tuyến đầu tiên (của Nga) và tiến đến phòng tuyến trung gian. Ở đó, họ đang phải đối mặt với thực tế rằng đối phương đã xây dựng các công sự kiên cố trên các cao điểm chỉ huy then chốt. Tất nhiên, điều này làm phức tạp thêm đà tiến công và hoạt động tác chiến của chúng ta".

"Ở cả miền Nam và miền Đông, đối phương đang triển khai lực lượng dự bị, chủ yếu triển khai các đơn vị chuyên nghiệp. Họ đưa các đơn vị tấn công đường không đến các mặt trận này", quan chức Bộ Quốc phòng Ukraine nói.

Đa số nguồn lực dự bị của Nga hiện tập trung gần Kupiansk, Kharkov trong bối cảnh Moscow được cho là tìm cách giành quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ mà Ukraine đã lấy lại từ mùa thu năm ngoái.

Theo bà Maliar, trong khi Ukraine tập trung phản công ở miền Nam, Nga tập trung nỗ lực vào miền Đông, đặc biệt là Bakhmut, thành phố thuộc tỉnh Donetsk mà Moscow đã kiểm soát một phần.

Bà cho hay, giao tranh hiện diễn ra khốc liệt ở hướng Marinka và Avdiivka, tình hình thay đổi từng ngày, nhưng điều quan trọng nhất là quân đội Ukraine vẫn chặn được đà tiến công của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 3/8 cũng tuyên bố quân đội Ukraine chiếm thế thượng phong trên tiền tuyến bất chấp giao tranh khốc liệt.

"Đối phương đang cố gắng hết sức để ngăn quân đội chúng ta. Các trận đánh rất ác liệt. Tình hình mọi nơi đều khó khăn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chiếm thế thượng phong dù đối phương làm gì đi chăng nữa", ông Zelensky nói.

Ông cho hay các điểm nóng giao tranh nằm ở khu vực Kupiansk, Lyman, Bakhmut, Marinka, Avdiivka và tiền tuyến phía nam.

Ukraine phát động chiến dịch phản công từ đầu tháng 6 sau khi được bổ sung thêm nhiều vũ khí và lực lượng được phương Tây huấn luyện. Tuy nhiên, Kiev thừa nhận tốc độ phản công chậm hơn dự kiến.

Bộ quốc phòng Nga hôm qua nói rằng, Ukraine đã mất hơn 43.000 binh sĩ sau 2 tháng phản công. Ngoài ra, Ukraine cũng mất 4.900 thiết bị quân sự, trong đó có 25 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard được Đức viện trợ, 7 xe tăng hạng nhẹ AMX-10 RC do Pháp sản xuất và 21 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ chế tạo.

Đến nay, Kiev không tiết lộ tổn thất, song thừa nhận chiến dịch phản công có thể kéo dài và khó khăn, đồng thời kêu gọi đồng minh phương Tây viện trợ thêm vũ khí. Mặt khác, Ukraine tuyên bố không chịu bất cứ sức ép nào phải tăng tốc phản công. Kiev cũng hy vọng có thể kết thúc xung đột trong nửa đầu năm sau.

Theo Pravda, Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine