1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Ukraine tung 150.000 quân, dốc sức vượt phòng tuyến "lửa" của Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Mỹ cho biết Ukraine tung 150.000 quân cho chiến dịch phản công, nhưng phải đối mặt với phòng tuyến được rải mìn dày đặc của Nga.

Ukraine tung 150.000 quân, dốc sức vượt phòng tuyến lửa của Nga - 1

Xe tăng Ukraine ở Bakhmut (Ảnh: AP).

Hãng tin Politico ngày 1/8 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, Ukraine đã triển khai 150.000 quân trên 3 trục tấn công trong chiến dịch phản công quy mô lớn. Trong đó, các đơn vị tinh nhuệ nhất do NATO huấn luyện đang nỗ lực chọc thủng mạng lưới phòng thủ nhiều lớp của Nga gần làng Orekhov ở vùng Zaporizhia.

Theo các quan chức Mỹ, mạng lưới phòng thủ của Nga được đánh giá là "đáng gờm" và quân đội Ukraine "chỉ tiến được vài trăm mét trong thời gian qua".

"Họ đang tiến những bước rất nhỏ, theo hướng tăng dần. Họ vẫn phải đối mặt với sự kháng cự quyết liệt của Nga, bao gồm các tuyến phòng thủ nhiều lớp", quan chức Mỹ cho biết thêm.

"Nếu những người ủng hộ Ukraine kỳ vọng vào một bước đột phá, họ có lẽ đã vô cùng thất vọng", quan chức Mỹ nhận định.

Kiev đã phát động chiến dịch phản công nhằm vào các lực lượng Nga từ đầu tháng 6. Một cố vấn của chính phủ Mỹ thậm chí tuyên bố, chiến dịch này sẽ "gây chấn động thế giới" khi cắt đứt hành lang trên bộ nối Nga với bán đảo Crimea. Tuy nhiên, tình hình trên thực tế dường như không diễn ra như vậy.

Bị sa lầy trong các bãi mìn và đối mặt với hỏa lực không quân và pháo binh của Nga, các lực lượng Ukraine bị cho là đã phải chịu tổn thất lớn, bao gồm hàng chục nghìn thương vong.

Các quan chức Ukraine thừa nhận, các lực lượng Nga hiện không tiến sâu dọc theo chiến tuyến, nhưng bám trụ trong các khu vực được rải mìn dày đặc do họ kiểm soát, gây khó khăn cho quân đội Ukraine khi dịch chuyển về phía đông và nam.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar tuyên bố, các lực lượng Nga vẫn "kiên trì nỗ lực ngăn chặn bước tiến của Ukraine trong khu vực Bakhmut (miền Đông), nhưng không thành công". Bà Maliar cho biết các lực lượng Nga đang tăng cường lực lượng dự bị và thiết bị ở 3 khu vực xa hơn về phía bắc, nơi nổ ra các cuộc giao tranh khốc liệt trong những tuần gần đây.

Theo Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine Oleksiy Danilov, các lực lượng Nga đã dành nhiều tháng để chuẩn bị các mạng lưới phòng thủ và đặt các bãi mìn quy mô lớn nhằm ngăn cuộc phản công của Ukraine.

"Đối phương đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho những hoạt động này. Số lượng mìn trên các vùng lãnh thổ mà quân đội của chúng tôi vừa giành lại vô cùng lớn. Trung bình, có khoảng 3, 4, 5 quả mìn trên 1m2", ông Danilov cho biết.

Ông Danilov cũng nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelesky rằng, những bước tiến mà Ukraine đã giành được, mặc dù chậm hơn so với kỳ vọng, nhưng không thể vội vàng vì nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người.

"Không ai có thể đặt thời hạn cho chúng tôi, ngoại trừ chính chúng tôi... không có lịch trình cố định. Tôi chưa bao giờ sử dụng thuật ngữ phản công. Các hoạt động quân sự đang diễn ra. Chúng phức tạp, khó khăn và phụ thuộc vào nhiều yếu tố", quan chức Ukraine nói thêm.

Ukraine tung 150.000 quân, dốc sức vượt phòng tuyến lửa của Nga - 2

Các tuyến phòng thủ của Nga ở Ukraine (Đồ họa: NYT).

Cựu bộ trưởng quốc phòng Ukraine Andrey Zagorodnyuk cho rằng, khoảng 2 triệu quả mìn trên khắp Ukraine đang làm chậm đà phản công của Kiev. Theo ông, ở một số khu vực, các quả mìn chỉ nằm cách nhau vài mét, dẫn tới việc rà phá rất phức tạp và đòi hỏi thời gian đáng kể. Chỉ riêng nhiệm vụ phá mìn đã khiến cho các cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Ngoài bãi mìn, phòng tuyến "tường thép" của Nga còn bao gồm nhiều lớp như chiến hào, chướng ngại vật, công sự kiên cố, hỏa lực, vũ khí chống tăng. Có những khu vực, các lớp phòng tuyến của Nga chạy sâu hàng chục km, tạo ra thách thức lớn cho cuộc phản công của Ukraine. 

Theo Reuters, Politico