1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine phóng đạn chùm phá hủy 2 tổ hợp pháo "bão lửa" của Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quân đội Ukraine đăng đoạn video dùng đạn chùm tấn công 2 hệ thống pháo "bão lửa" BM-21 của Nga ở mặt trận miền Đông.

Theo chuyên trang quân sự Defense Express, quân đội Ukraine đăng đoạn video ghi lại vụ tấn công bằng đạn chùm vào 2 hệ thống pháo BM-21 của Nga.

Lữ đoàn Pháo binh 55 của Ukraine đã thực hiện vụ tấn công với sự hỗ trợ từ đơn vị trinh sát trên không "Shadow" tại làng Yasynuvata, Donetsk.

Ukraine phóng đạn chùm phá hủy 2 tổ hợp pháo "bão lửa" của Nga

Nga bố trí 2 tổ hợp BM-21 ở 2 vị trí chiến đấu tương đối gần nhau để tập kích các mục tiêu của Ukraine bên trong ngôi làng. Ukraine đã quyết định bắn đạn chùm nhằm đáp trả phía Nga.

Sau khi quả đạn chùm bắn ra, các viên đạn nhỏ hơn đã bung ra một khu vực khá rộng, tấn công đồng thời vào 2 hệ thống hỏa lực của Nga, gây ra một vụ nổ lớn. Có thể quan sát thấy các quả đạn nhỏ bắn mạnh ra theo vòng tròn trên hiện trường, bao lấy 2 vị trí Nga đặt pháo. 

Quân đội Ukraine cho biết một hệ thống BM-21 của Nga đã bị phá hủy hoàn toàn, trong khi hệ thống còn lại bị hư hại.  

Theo Defense Express, Ukraine được cho đã sử dụng đạn M864 hoặc M483A1 - 2 loại vũ khí do phương Tây viện trợ.

Trả lời Wall Street Journal, một quân nhân Ukraine ở tiền tuyến cho biết ưu điểm của bom chùm/đạn chùm là bán kính tấn công cao, khả năng dọn đường hiệu quả.

Quân nhân trên nhấn mạnh do đặc điểm phân tán trên diện rộng của bom chùm, loại vũ khí này không cần phải tấn công chính xác vào mục tiêu mới phát huy hiệu quả. "Ngay cả khi bắn trượt một chút, bom chùm vẫn hiệu quả", anh nói.

Hồi đầu tháng 7, Mỹ đã công bố sẽ viện trợ cho Ukraine bom chùm - vũ khí gây tranh cãi vì mức độ nguy hiểm với thường dân. Mỹ lý giải rằng việc cấp bom chùm cho Ukraine sẽ giúp Kiev đối phó với tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng khi phản công Nga trên diện rộng từ đầu tháng 6

Bom chùm là loại vũ khí có tính sát thương diện rộng, giúp tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc. Tuy nhiên, các đầu đạn này cũng có tỷ lệ "xịt" nhất định. Đạn xịt có thể sót lại ở các vùng đất bị tấn công, biến chúng thành một bãi mìn và gây nguy hiểm cho người dân suốt hàng thập niên sau đó.

Mỹ đảm bảo rằng việc cung cấp bom chùm cho Kiev không phải là trang bị vũ khí cho Ukraine để tấn công lãnh thổ Nga. Ngoài ra, giới chức Mỹ nói, Kiev đã đưa ra cam kết bằng văn bản với Washington rằng họ sẽ không sử dụng các quả bom chùm trong khu dân cư và sẽ lưu lại thông tin về nơi họ sử dụng các quả bom. 

BM-21 Grad là một trong những loại pháo phản lực phóng loạt chủ lực trong quân đội nhiều nước trên thế giới. Pháo phản lực này được chế tạo từ thời Liên Xô và chính thức đưa vào sử dụng vào năm 1963. Với 40 nòng phóng, BM-21 Grad có thể phóng cùng lúc 40 quả đạn 122mm với độ công phá quy mô lớn.

Một tiểu đoàn pháo phản lực trang bị 18 pháo BM-21 Grad có thể đồng loạt phóng 720 quả đạn, mỗi quả nặng khoảng 100kg, trong vòng 20 giây vào các mục tiêu bên kia chiến tuyến. Đây là loại vũ khí rất hiệu quả để phá hủy trận địa của đối phương.

Theo Defense Express
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine