1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine phát triển vũ khí tầm tấn công 1.000km đối phó Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine đang phát triển và có thể sắp đưa vào triển khai vũ khí có tầm tấn cộng 1.000km trong nỗ lực đối phó với Nga, sau khi Mỹ từ chối cấp cho Kiev tên lửa tầm xa.

Ukraine phát triển vũ khí tầm tấn công 1.000km đối phó Nga - 1

Một bộ phận của vũ khí tầm xa mà Ukraine đang phát triển để đối phó Nga (Ảnh: Ukroboronprom).

Tập đoàn quốc phòng nhà nước Ukraine Ukroboronprom ngày 17/10 cho biết, nước này đã phát triển một vũ khí có khả năng tấn công tầm xa và có thể sắp giao cho quân đội triển khai.

Ukroboronprom đăng một tấm ảnh được cho là một phần của máy bay không người lái chiến đấu (UAV) lên trang mạng xã hội chính thức. Theo thông tin được hé lộ, UAV này nặng 75kg và có tầm tấn công lên tới 1.000km.

Truyền thông Ukraine cho biết, chiếc UAV mới này nếu được đưa vào biên chế có thể là câu trả lời cho chiến dịch tập kích quy mô lớn của Nga những ngày qua vào cơ sở hạ tầng chủ chốt của Ukraine, sử dụng tên lửa dẫn đường chính xác và máy bay không người lái tự sát.

Chưa có thêm thông tin về dòng UAV mà Ukraine đang phát triển. Tiết lộ của Ukroboronprom diễn ra trong bối cảnh Ukraine nhiều lần bị Mỹ từ chối đề nghị cấp cho Kiev tên lửa tầm xa.

Trong thời gian qua, Ukraine nhiều lần đề nghị Mỹ viện trợ cho họ tên lửa ATACMS sử dụng trên hệ thống hỏa lực HIMARS.

ATACMS là tên lửa đất đối đất có tầm bắn 300km, gấp 4 lần các rocket mà Mỹ đang cấp cho Ukraine để sử dụng trên hệ thống HIMARS.

Mỹ nhiều lần tuyên bố sẽ không cung cấp ATACMS cho Ukraine vì lo ngại chúng sẽ được sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Nga, diễn biến có thể làm leo thang xung đột và có khả năng dẫn đến Thế chiến III.

Nga cũng cảnh báo rằng, việc phương Tây cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine là lằn ranh đỏ, và Moscow sẽ có phương án đáp trả.

Trong một nỗ lực nhằm thuyết phục Mỹ, Ukraine dường như đã gửi cho Mỹ danh sách đầy đủ về những mục tiêu của Nga mà họ dự định có thể nhắm tới, bảo đảm Kiev sẽ không sử dụng vũ khí của Washington tấn công vào trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Mỹ tới nay vẫn chưa "bật đèn xanh" cho đề nghị này.

Trong khi đó, khi Ukraine vẫn đang chờ hệ thống phòng không do phương Tây viện trợ, Nga vẫn đang duy trì chiến thuật tập kích dồn dập các cơ sở quân sự, năng lượng, thông tin liên lạc của đối thủ trong tuần qua. 

Các UAV tự sát của Nga được cho đang gây ra những thách thức lớn cho Ukraine, vì khả năng tấn công tầm xa, gây ra thiệt hại lớn và giá thành rất rẻ.

Mỗi chiếc UAV tự sát của Nga chỉ có giá từ 10.000-20.000 USD, nên việc dùng tên lửa đất đối không hoặc hỏa lực phóng từ máy bay giá thành cao để đánh chặn là không tối ưu về mặt chiến lược. Ví dụ, mỗi tên lửa AIM-120 AMRAAM tương tự dòng hỏa lực Ukraine sử dụng trên hệ thống NASAMS sẽ có giá 1 triệu USD mỗi quả.

Nếu Ukraine phát triển thành công UAV có tầm tấn công 1.000km, điều này có thể tạo nên sự thay đổi trên chiến trường khi Kiev có thể mở rộng năng lực nhằm vào những mục tiêu xa hơn của Nga trong tương lai mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn viện trợ từ phương Tây. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chi tiết về kế hoạch triển khai dòng vũ khí này từ phía Ukraine.

Theo Eurasian Times
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine