1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine phát triển 15 loại UAV có thể nhắm vào "huyết mạch" kinh tế Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine đã phát triển tới 15 loại UAV tầm xa có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhằm vào các cơ sở dầu khí có vai trò quan trọng trong nền kinh tế Nga.

Ukraine phát triển 15 loại UAV có thể nhắm vào huyết mạch kinh tế Nga - 1

Cơ sở lọc dầu ở Samara, Nga bốc cháy (Ảnh: Forbes).

UAV Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở vùng Samara, Nga vào đêm 23/3, gây ra hỏa hoạn lớn.

Theo Forbes, đây là vụ tấn công mới nhất và sâu nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi Ukraine leo thang các cuộc tấn công bằng UAV vào các cơ sở dầu khí đối thủ. Trước đó, một quan chức Ukraine tuyên bố họ coi những cơ sở này là mục tiêu hợp lệ của Kiev, xét theo góc độ quân sự.

Samara nằm cách tiền tuyến ở Donbass hơn 800km.

Theo tình báo Anh, các cuộc tấn công liên tục của Ukraine vào hơn 12 cơ sở lọc dầu và nhà kho ở miền Tây của Nga đã khiến công suất lọc dầu của Nga giảm khoảng 12%. Và điều đó có tác động dây chuyền đến giá xăng đối với người Nga.

Trong tháng này, giá xăng tại Nga tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng. Trong nỗ lực bảo toàn nguồn cung trong nước, Moscow đã khôi phục lệnh cấm xuất khẩu xăng đã được dỡ bỏ vào tháng 9 năm ngoái.

Chuyên gia quân sự H.I. Sutton dẫn các thông tin mà ông tổng hợp được, xác định Ukraine đã chế tạo được 15 loại UAV tầm xa khác nhau.

Mỹ và đồng minh tới nay vẫn không cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ để tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga nên họ không còn lựa chọn nào khác là phải tự phát triển UAV để tập kích đối phương.

Từ năm ngoái, Ukraine đã tuyên bố chế tạo được UAV có tầm tấn công 1.000km, đặt nhiều mục tiêu quan trọng của Nga vào tầm ngắm.

Hiện thời, Ukraine dựa vào các cuộc tập kích bằng UAV để làm ảnh hưởng tới nguồn tài chính của Nga cho cuộc chiến, gây ra các nút thắt trong nỗ lực hậu cần quân sự và gây ra tâm lý bất bình trong người dân Nga vì giá xăng tăng. Ngành năng lượng là một trong những "xương sống" quan trọng trong nền kinh tế Nga. 

Tuy nhiên, chuyên gia năng lượng Hennadii Rіabtsev nhận định, các cuộc tấn công này sẽ không thể mang tính quyết định. "Đây là những cuộc tấn công hạn chế. Chúng gây ảnh hưởng tới quá trình hậu cần, nhưng chưa ảnh hưởng đáng kể năng suất lọc dầu hàng năm của Nga", ông Rіabtsev cho biết.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Sutton, các cuộc tấn công của Ukraine có thể buộc Điện Kremlin rút các hệ thống phòng không khỏi tiền tuyến và triển khai lại chúng xung quanh cơ sở hạ tầng dầu mỏ.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, Nga đã có triển khai các hệ thống phòng không Pantsir xung quanh các cơ sở năng lượng.

Khi tăng cường phòng thủ xung quanh các nhà máy lọc dầu, Nga có thể chấp nhận ít sự bảo vệ hơn các căn cứ không quân, bến cảng và các cơ sở quân sự khác. Điều đó, có thể khiến những địa điểm này trở thành mục tiêu dễ dàng hơn.

Tổ chức Viện Nghiên cứu Chiến tranh ở Mỹ nhận định: "Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các mục tiêu ở Nga có khả năng làm tăng áp lực lên các phương tiện phòng không hiện có của Nga".

Cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn của Ukraine, nhằm vào trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol, vào cuối tuần qua dường như cho thấy hậu quả của việc Nga dàn mỏng hệ thống phòng không.

Forbes nhận định, điện Kremlin lúc này sẽ phải chọn giữa bảo vệ chặt chẽ các cơ sở lọc dầu và bảo vệ lực lượng tiền tuyến. Tướng quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Mark Hertling nhận định: "Bạn không thể phòng thủ ở mọi nơi".

Theo Forbes
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine