1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ kêu gọi Ukraine ngừng tấn công "huyết mạch" kinh tế Nga?

Đức Hoàng

(Dân trí) - Báo Anh Financial Times cho biết, Mỹ ở phía sau hậu trường dường như đang kêu gọi Ukraine ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, ngành được xem là huyết mạch kinh tế của Moscow.

Mỹ kêu gọi Ukraine ngừng tấn công huyết mạch kinh tế Nga? - 1

Ukraine bắt đầu tăng cường tập kích vào các hạ tầng năng lượng của Nga (Ảnh: WSJ).

Ba nguồn thạo tin nói với Financial Times rằng, Mỹ dường như đã và đang kêu gọi Ukraine ngừng các cuộc tấn công bằng UAV vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, cảnh báo các cuộc tập kích này có nguy cơ đẩy giá dầu toàn cầu lên cao và gây ra sự trả đũa.

Những cảnh báo lặp đi lặp lại từ phía Washington đã được chuyển tới các quan chức cấp cao tại cơ quan an ninh nhà nước Ukraine, SBU, và ban giám đốc tình báo quân sự của nước này (GUR), theo nguồn tin.

Cả hai đơn vị nói trên đã liên tục mở rộng các chương trình máy bay không người lái của riêng mình để tấn công các mục tiêu của Nga trên đất liền, trên biển và trên không kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng hơn 2 năm trước.

Một nguồn tin nói rằng Nhà Trắng ngày càng lo ngại trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu, kho chứa và cơ sở lưu trữ trên khắp miền Tây nước Nga, làm tổn hại đến năng lực sản xuất dầu của Moscow.

Nga vẫn là một trong những nhà xuất khẩu năng lượng quan trọng nhất thế giới bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây đối với lĩnh vực dầu khí của nước này. Ngành năng lượng là "huyết mạch" của kinh tế Nga, giúp Moscow vượt qua các lệnh cấm vận và cấp ngân sách cho Nga duy trì cuộc chiến tiêu hao. 

Giá dầu đã tăng khoảng 15% trong năm nay, lên 85 USD/thùng, đẩy chi phí nhiên liệu tăng cao ngay khi Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu chiến dịch tái tranh cử.

Washington cũng lo ngại rằng nếu Ukraine tiếp tục tấn công các cơ sở của Nga, trong đó có nhiều cơ sở cách biên giới hàng trăm km, Nga có thể trả đũa bằng cách "tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng mà phương Tây phụ thuộc vào".

Các cơ sở trên bao gồm đường ống CPC vận chuyển dầu từ Kazakhstan qua Nga đến thị trường toàn cầu. Các công ty phương Tây bao gồm ExxonMobil và Chevron sử dụng đường ống này, tuy nhiên Moscow đã đóng cửa một thời gian ngắn vào năm 2022.

Một người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết: "Chúng tôi không khuyến khích hoặc kích hoạt các cuộc tấn công bên trong nước Nga".

Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công trên không trong những tuần gần đây, khi các chương trình máy bay không người lái của nước này mở rộng và cuộc chiến trên bộ thay đổi theo hướng có lợi cho Moscow.

Nó cũng diễn ra sau sự bất mãn ngày càng tăng ở Kiev về cách tiếp cận mâu thuẫn và chưa quyết liệt của phương Tây nhằm hạn chế nguồn thu từ năng lượng của Moscow. 

Theo một quan chức tình báo quân sự ở Kiev, đã có ít nhất 12 vụ tấn công vào các nhà máy lọc dầu lớn của Nga kể từ năm 2022 và ít nhất 9 vụ trong năm nay, cùng với một số kho chứa và cơ sở lưu trữ.

Helima Croft, chuyên gia từng làm việc cho CIA, lưu ý rằng Ukraine đã cho thấy họ có thể tấn công hầu hết cơ sở hạ tầng xuất khẩu dầu ở miền Tây nước Nga, khiến khoảng 60% xuất khẩu của Moscow gặp rủi ro.

Mỹ gia tăng phản đối các vụ tấn công khi ông Biden phải đối mặt với cuộc chiến tái tranh cử khó khăn trong năm nay với giá xăng ngày càng tăng, ở mức gần 15% trong năm nay.

Bob McNally, chủ tịch công ty tư vấn Rapidan Energy và cựu cố vấn năng lượng của Nhà Trắng, cho biết: "Không có gì khiến một tổng thống Mỹ đương nhiệm lo ngại hơn việc giá xăng tăng vọt trong năm bầu cử".

Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khi công nghệ của nước này ngày càng tiến bộ. Các quan chức Ukraine tuyên bố đã phát triển máy bay không người lái có tầm bắn hơn 1.000km và có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng.

Mục tiêu của Ukraine là cản trở việc cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga và khiến Moscow sụt giảm kinh phí cho chiến dịch đặc biệt.

Ukraine dường như cũng muốn tạo ra đòn tâm lý chiến, để cho thấy cuộc chiến đang ngày càng tiến tới gần Moscow, cũng như chứng minh rằng hệ thống phòng không của Nga có lỗ hổng có thể xuyên qua.

Theo Financial Times
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine