1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

UAV Ukraine đồng loạt tập kích các nhà máy lọc dầu của Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine được cho là tiếp tục chiến lược tập kích vào hạ tầng năng lượng bên trong lãnh thổ Nga nhằm làm gián đoạn nguồn cung và khiến Moscow bị phân tâm.

UAV Ukraine đồng loạt tập kích các nhà máy lọc dầu của Nga - 1

Nhà máy lọc dầu của Nga ở vùng Ryazan bốc cháy sau một cuộc tập kích rạng sáng 13/3 (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, đêm 12/3, rạng sáng 13/3, các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã đồng thời tấn công vào 3 nhà máy lọc dầu của Nga, gồm nhà máy ở vùng Nizhny Novgorod, Rostov và Ryazan.

Ở Nizhny Novgorod, vụ tập kích của Ukraine làm hư hại nghiêm trọng nhà máy lọc dầu của tập đoàn Lukoil.

Ở vùng Rostov, vụ tập kích tuy không gây thương vong, nhưng khiến nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk buộc phải tạm ngừng hoạt động chờ đánh giá thiệt hại, Thống đốc Vasily Golubev cho hay.

Ở Ryazan, Thống đốc Pavel Malkov cho hay, vụ tấn công bằng UAV đã gây ra hỏa hoạn tại một nhà máy lọc dầu của Rosneft. Đây là nhà máy lọc dầu lớn thứ 7 ở Nga.

Theo hãng tin TASS, ít nhất 4 UAV đã nhắm vào nhà máy lọc dầu Ryazan, kéo theo vụ hỏa hoạn trong khu vực gần 200m2. Một đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy khói đen bốc lên ở khu vực nhà máy.

Nhà máy này có công suất lọc khoảng 12,7 triệu tấn dầu/năm, chiếm khoảng 4,6% sản lượng toàn nước Nga.

Một ngày trước đó, các UAV của Ukraine được cho là cũng tìm cách tấn công nhà máy lọc dầu Kirishi, nhà máy lọc dầu lớn thứ hai ở Nga, tại vùng Leningrad. UAV đã bị bắn hạ và không gây thiệt hại cho nhà máy.

Một nguồn tin Ukraine nói với Reuters rằng, Cơ quan An ninh Ukraine đứng sau các vụ tập kích này. "Chúng tôi đang thực hiện một cách có hệ thống, tính toán chiến lược để làm suy yếu năng lực kinh tế của Nga", nguồn tin cho hay.

Theo nguồn tin này, đêm qua, rạng sáng nay, lực lượng Ukraine cũng tấn công vào một căn cứ không quân của Nga ở Buturlinovka và một sân bay quân sự ở vùng Voronezh.

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho biết, trong vòng 24 giờ qua, hàng chục UAV của Ukraine đã tấn công vào lãnh thổ Nga, trong đó 65 chiếc bị phá hủy.

Thời gian gần đây, Ukraine được cho là liên tục tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Điều này có thể làm giảm sản lượng xăng và dầu diesel của Nga và đẩy giá lên cao. Moscow đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu trong 6 tháng kể từ ngày 1/3.

Một trong những mục tiêu khác của Kiev là khiến Nga phân tâm và buộc phải rút bớt lực lượng từ chiến dịch quân sự ở Ukraine để tăng cường phòng thủ biên giới.

Rạng sáng 12/3, các nhóm vũ trang thân Ukraine điều khiển xe tăng và các xe bọc thép khác đã tìm cách đột kích vào vùng Belgorod, Kursk ở biên giới Nga. Trong khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đẩy lùi cuộc đột kích, nhóm vũ trang nói đã kiểm soát một ngôi làng biên giới của Nga.

Bình luận về vụ việc này, Tổng thống Nga Vladimir Putin: "Ở đường biên giới, đối phương (Ukraine) đã cố gắng tấn công, trước hết họ tấn công bằng các nhóm phá hoại, trong đó có lính đánh thuê. Tất cả những điều này xảy ra trong bối cảnh họ đang thất bại trên tuyến liên lạc, thất bại ở tiền tuyến. 

Theo Pravda, RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine